Tri ân thương binh liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn

Tri ân thương binh liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn

Hồ Văn Ngọc
Thứ 6, 27/07/2018 | 11:38
0
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ đầu tháng 7/2018, báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh nhân ngày 27/7.

Hướng đến Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), ngày 4/7, báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin và công ty Cổ phần khách sạn Kim Thành - Chi nhánh tại Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức giải bóng đá HaiAn Hotel Cup 2018. Tại lễ khai mạc, ban Tổ chức đã trao 20 suất quà đến đại diện các gia đình chính sách ở TP.Đà Nẵng.

Hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa, nhằm tri ân các gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người dân, các mạnh thường quân và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chính trị - Tri ân thương binh liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn

Nhà báo Phan Xuân Hồng đại diện BTC trao quà cho các gia đình chính sách tại TP.Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Phan Xuân Hồng, Uỷ viên Ban biên tập, đại diện Ban biên tập báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin nhấn mạnh: "Giải đấu sẽ là cơ hội để các cơ quan và các doanh nghiệp giao lưu học hỏi lẫn nhau trong chuyên môn, cũng như trong cuộc sống… Đây cũng là dịp để chúng ta cùng chung tay thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn hướng đến các hoạt động tri ân, hỗ trợ những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…".

Chính trị - Tri ân thương binh liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn (Hình 2).

Đại diện các gia đình chính sách cảm động khi nhận những món quà ý nghĩa

Cũng trong khuôn khổ giải đấu, nhằm tri ân, giúp đỡ các thương, bệnh binh, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà đến đại diện các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Mỗi suất quà trị giá 5.000.000 đồng tiền mặt.

Cùng trong chuỗi hoạt động ý nghĩa này, ngày 12/7, đại diện báo Đời sống & Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin đã phối hợp cùng UBND TP.Hà Tĩnh, công ty Cổ phần ĐTTM & DV 389 (có địa chỉ tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) tổ chức buổi gặp mặt và tặng 101 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chính trị - Tri ân thương binh liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn (Hình 3).

Tri ân thương binh, liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Nhà báo Phan Xuân Hồng, thay mặt báo Đời sống & Pháp luật cùng lãnh đạo UBND TP.Hà Tĩnh, công ty Cổ phần ĐTTM & DV 389 đã trực tiếp thăm hỏi, động viên một số gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

"Báo Đời sống & Pháp luật ngoài hoạt động báo chí, truyền tải các thông tin bổ ích đến bạn đọc, chúng tôi còn tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa; trong đó có các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Trong thời gian qua, báo đã trở thành cầu nối để các nhà hảo tâm đến với bạn đọc, xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn Hà Tĩnh; ngoài ra còn có nhiều suất quà, tiền, nhu yếu phẩm... Nhân 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), báo Đời sống & Pháp luật cùng công ty 389 phối hợp với UBND TP.Hà Tĩnh trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn và các địa phương phụ cận khác", nhà báo Phan Xuân Hồng bày tỏ.

Chính trị - Tri ân thương binh liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn (Hình 4).

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những người có công với cách mạng nhân dịp 27/7.

Sáng 21/7, báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin phối hợp với phòng khám Đa khoa Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách trên địa bàn. Chương trình còn có sự tài trợ của các doanh nghiệp tại địa phương (công ty Cổ phần vận tải Thọ Lam, công ty TNHH Thiên Hưng Thịnh và công ty Cổ phần XD&TM Tân Phố).

Theo đó, đã có hàng trăm thương bệnh binh, gia đình chính sách được khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí trong đợt này. Nhiều lãnh đạo địa phương đã có mặt tại phòng khám Đa khoa Nầm từ rất sớm để động viên các gia đình chính sách; ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp đã đồng hành với báo Người Đưa Tin.

Đây là chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), do báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin khởi xướng tổ chức nhằm thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" đến các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng.

 

 

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đầy xúc động

Thứ 6, 27/07/2018 | 07:37
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Kinh Đô TCI tri ân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Thứ 4, 25/07/2018 | 14:50
Nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Công ty Kinh Đô TCI đã triển khai các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những người con của dân tộc cống hiến cả tuổi xuân để giành lại Độc lập.

Báo ĐS&PL - Người Đưa Tin phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người có công

Thứ 7, 21/07/2018 | 16:05
Sáng ngày 21/7, báo điện tử Người Đưa Tin - báo Đời sống và Pháp luật phối hợp với phòng khám Đa khoa Nầm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) tổ chức khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách trên địa bàn.
Cùng tác giả

Video: Xe chở đất quá tải hoành hành trên QL 46

Thứ 3, 06/11/2018 | 08:35
Chỉ trong một buổi chiều, hàng trăm chuyến xe chở đất quá khổ, quá tải ngang nhiên lưu thông, gây ô nhiễm, khói bụi trên QL 46 đoạn qua huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cận cảnh vườn cam mắc màn độc đáo xứ Nghệ

Thứ 4, 24/10/2018 | 11:00
Với quyết định đầu tư 40 triệu đồng để mua màn mắc cho... gần 1.000 gốc cam, nông dân huyện Thanh Chương, Nghệ An tự tin sẽ lãi lớn nhờ sản phẩm chất lượng cao, không sâu bệnh.

Video: Người dân liều mình mưu sinh bên miệng hà bá

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:28
Bên dòng Nậm Mộ quanh năm chảy xiết, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn bất chấp nguy hiểm để khai thác cát.

Video: Xe đầu kéo mất lái đâm nát nhà dân

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:18
Đang lưu thông trên QL 1A, đoạn tránh TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao thẳng vào nhà dân bên đường.

Video: Màn đồng ca "Mẹ yêu ơi" gây sốt cộng đồng mạng của học sinh xứ Nghệ

Thứ 7, 20/10/2018 | 09:55
Để thể hiện tình yêu với mẹ, hàng trăm học sinh tiểu học ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã hát vang ca khúc "Mẹ yêu ơi" khiến nhiều người thực sự xúc động.
Cùng chuyên mục

Đề xuất điện tự sản, tự tiêu hòa lưới vẫn có giá 0 đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:24
Dự thảo luật Điện lực (sửa đổi) lần 2 vẫn giữ quy định, tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia thì ghi nhận giá 0 đồng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Bình Định muốn đi đầu phải đi đầu về cái mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:06
Bình Định muốn đi đầu thì phải đi đầu về cái mới, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, hiện đại hoá

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Bình Định muốn đi đầu phải đi đầu về cái mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:06
Bình Định muốn đi đầu thì phải đi đầu về cái mới, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, hiện đại hoá

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.