Triệt phá

Triệt phá "băng cướp dao phay" gây náo loạn Sài thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
"Băng cướp dao phay" trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân khi chúng sẵn sàng dùng dao phay chặt thịt chém tới tấp để uy hiếp nạn nhân cướp tài sản. Thời gian gần đây băng cướp máu lạnh này đã gây ra hơn 20 vụ cướp tài sản táo tợn, man rợ trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 29/11, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa tổ chức bắt giữ khẩn cấp các đối tượng trong băng cướp dao phay với thủ đoạn cướp táo tợn gây hoang mang người dân TP.HCM thời gian qua.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Hữu Cường (SN 1993), Lê Văn Khoa (SN 1990, cùng quê Thanh Hóa, sống lang thang, không nghề nghiệp) và Trần Văn Tuế (SN 1975, quê Thái Bình) để xử lý về hành vi cướp tài sản. Hiện cơ quan CSĐT đang gấp rút truy bắt các đối tượng còn lại gồm Hồ Quốc Toản, Tín và Út Nhỏ.

Kề dao phay vào cổ nạn nhân cướp tài sản

Theo điều tra của cơ quan CSĐT, vào rạng sáng 17/11, các đối tượng Cường, Khoa, Toản và Út Nhỏ phát hiện con mồi là bà N.T.K.B và N.T.N (cùng ngụ huyện Bình Chánh) đi xe tay ga đắt tiền trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương liền bám theo chờ cơ hội tổ chức cướp.

Khi bà B và N đến đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) thì bị nhóm đối tượng trên chặn xe lại. Tại đây, bọn chúng dùng dao phay loại lớn kề vào cổ bà B và uy hiếp bà N. Thấy bà N chống đối, nhóm cướp liền dọa chém chết tại chỗ và cướp đi chiếc xe tay ga hiệu Air Blade rồi đem bán cho một đối tượng với giá 13 triệu đồng lấy tiền tổ chức ăn nhậu.

Vài ngày sau, vào 23h đêm 23/11, các đối tượng Cường và Khoa đi trên xe gắn máy Future thì phát hiện anh T.Q.V (ngụ tỉnh Bình Thuận) đang đi vào đoạn vắng trên đường Trần Đại Nghĩa (thuộc ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Với thủ đoạn cũ, Cường và đồng bọn cầm dao phay kề cổ nạn nhân, dọa chém chết nếu chống cự để cướp xe gắn máy hiệu Sirius.

Sau khi gây án, Cường mang xe Future của mình đến nhà bạn gái ở hương lộ 80 (khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để gửi tạm. Ngay sau đó, Cường và Khoa sử dụng chính xe gắn máy hiệu Sirius vừa cướp được tiếp tục săn mồi tại các tuyến đường nằm ở khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

Pháp luật - Triệt phá 'băng cướp dao phay' gây náo loạn Sài thành

Băng cướp dùng dao phay gây án sa lưới.

Hai đối tượng này dạo quanh khu vực này gần 30 phút thì phát hiện anh P.T.T (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh) đang ngủ gục trên xe bên lề đường, sau lưng có đeo balô, tại đường số 2, KCN Vĩnh Lộc, nên chúng quyết định gây án. Thấy nạn nhân cao to, Cường gọi điện rủ thêm Toản mang dao phay đến cùng thực hiện vụ cướp. Khi tập hợp đông đủ, cả nhóm cầm dao phay lao đến đe dọa chém anh T và cướp được ba lô đựng máy tính. Anh T hoảng sợ, bỏ xe máy Nouvo lại chạy thoát thân và truy hô cướp... cướp... cướp.

Thấy nạn nhân bỏ chạy, nhóm cướp cười vang và cướp xe nạn nhân đi. Tuy nhiên, dù cố gắng bằng mọi cách để nổ máy xe nhưng không được, nhóm cướp đành tiếc rẻ vứt lại, cả 3 lên xe Sirius bỏ chạy khỏi hiện trường.

"Săn mồi" tại các con đường vắng

Vào thời điểm trên, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm công an huyện Bình Chánh và công an xã Vĩnh Lộc A trên đường tuần tra đã phát hiện xe gắn máy chở 3 chạy với tốc độ kinh hoàng trên đường nên tổ chức truy đuổi. Bị trinh sát truy đuổi ráo riết, Cường và đồng bọn tháo chạy vào nhiều tuyến đường vắng tại khu dân cư. Tuy nhiên, vòng vèo qua một số tuyến đường, đối tượng cầm lái, tức Cường, bị té xe nên bị lực lượng trinh sát tổ chức bắt giữ, 2 tên còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận vừa thực hiện vụ cướp tại huyện Bình Chánh. Ngay sau đó, đối tượng được bàn giao cho cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh điều tra theo thẩm quyền. Qua truy xét từ lời khai của Cường, cơ quan CSĐT đã bắt giữ 2 đối tượng bỏ trốn ở trên.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận đối tượng Vũ Hữu Cường là kẻ cầm đầu băng cướp. Dưới sự chỉ đạo của Cường, băng cướp đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản ở các địa bàn huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Chỉ riêng ở huyện Bình Chánh, chúng đã gây ra 12 vụ cướp táo tợn, man rợ.

Để thực hiện các vụ "ăn hàng", thủ đoạn của chúng là chạy xe gắn máy dạo quanh nhiều tuyến đường ở các quận, huyện vùng ven tại TP.HCM từ 22h đêm đến 3h sáng hôm sau để tìm kiếm con mồi có nhiều tài sản giá trị, đi xe tay ga đắt tiền. Những địa điểm chúng thường săn mồi là các xã tại huyện Bình Chánh gồm: KCN Vĩnh Lộc (thuộc xã Vĩnh Lộc A), đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn qua xã Tân Kiên), các đường liên ấp, liên xã ở xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai...

Khi bọn chúng xác định được con mồi, Vũ chỉ đạo đồng bọn bám theo. Chờ nạn nhân chạy đến đoạn đường vắng, chúng bất ngờ ép sát, chặn đầu xe rồi rút dao phay kề vào cổ uy hiếp. Nếu nạn nhân chống cự, bọn chúng liền dùng dao chém để cướp xe, ĐTDĐ, laptop, ví tiền, nữ trang rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau mỗi phi vụ "ăn hàng", tài sản cướp được chúng đều đem bán hoặc cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài. Riêng xe gắn máy, Cường chỉ đạo đồng bọn mang đi bán sang tay cho người có nhu cầu lấy từ 2,5 - 15 triệu đồng (tùy theo từng loại xe số và tay ga).

Những xe không tiêu thụ được, Vũ chỉ đạo đồng bọn chuyển về quê, bán rẻ cho người quen thân trong băng cướp. Ngoài ra, Cường còn chỉ đạo đồng bọn thay biển số giả một số xe cướp được, sử dụng làm phương tiện đi săn mồi để tránh tai mắt cơ quan công an. Theo cơ quan CSĐT, có thời điểm chỉ trong một đêm, băng cướp này thực hiện liên tiếp từ 3 đến 4 vụ kề dao phay vào cổ người đi đường để cướp xe, ĐTDĐ, ví tiền.

Kêu gọi các đối tượng ra đầu thú

Ngày 29/11, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt giữ thêm đối tượng Trần Văn Tuế, là người đặt hàng cho Cường và đồng bọn đi cướp. Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT kêu gọi các đối tượng Hồ Quốc Toản, Tín, Út Nhỏ sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện cơ quan CSĐT đã thu hồi 8 xe gắn máy các loại mà băng cướp trên đã chiếm đoạt của các nạn nhân thời gian vừa qua. Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là nạn nhân của băng cướp này, sớm đến cơ quan công an gần nhất hoặc đến cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh trình báo sự việc để nhận lại tài sản cũng như cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra về hoạt động của băng cướp táo tợn trên.

Hồ Nam


Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.