Triệt phá băng móc túi trên xe khách tại TP.HCM

Triệt phá băng móc túi trên xe khách tại TP.HCM

Thứ 6, 01/02/2013 | 10:16
0
Trưa ngày 31/1, đội trinh sát Công an quận Thủ Đức đã phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng đang phê ma túy trong một quán cà phê nằm trên đường số 2 (P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức).

Đọc thêm: >Kiều nữ giết người là nhân viên 'cưng' của 'đại gia chè'

Thực hiện công tác điều tra, CSĐT Công an quận Thủ Đức còn phát hiện đây chính là băng nhóm móc túi trên xe khách dọc các tuyến đường từ HCM đi các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai…

Miền nam - Triệt phá băng móc túi trên xe khách tại TP.HCM

Hiệp “lambada” tên cầm đầu băng móc túi.

Theo lời khai, Nhóm móc túi này thường xuyên tụ tập trên các tuyến đường có nhiều xe khách qua lại. Mỗi ngày chúng tụ tập từ 6-8 tên, khi phát hiện các xe khách dừng lại đón trả khách thì chúng dùng xe máy chạy theo rồi cử 3-4 tên giả làm hành khách lên xe để trà trộn vào đám đông.

Lợi dụng sự chen lấn xô đẩy lúc lên xe, chúng đã thừa cơ móc túi hành khách trong tích tắc. Sau khi xong việc, chúng xuống xe và đồng bọn đã chờ sẵn ở dười để chở đi.

Vào lúc 9 giờ ngày 31/1, cũng như kịch bản cũ, nhóm móc túi này dùng xe máy đảo quanh trên quốc lộ 1A (khu vực gần cầu vượt Sóng Thần, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức) để móc túi. Khi chúng phát hiện chiếc xe khách tuyến Đồng Nai – Vĩnh Long vừa dừng lại đón khách thì cả 6 tên lên xe và móc túi ông V.H.M (SN 1938, ngụ tỉnh Vĩnh Long) lấy số tiền 1,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Sau khi xong việc, chúng trở về quán cà phê trên đường số 2 (P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức) để chia tiền và phê ma túy thì bị trinh sát Công an quận Thủ Đức ập vào bắt giữ.

Miền nam - Triệt phá băng móc túi trên xe khách tại TP.HCM (Hình 2).

Các đồng bọn của tên Hiệp.

Đọc thêm: >Kiều nữ 8X cầm đầu nhóm giang hồ cộm cán

Phía Cơ quan CSĐT quận Thủ Đức cũng đã xác định được danh tính của 8 đối tượng này và lập hồ sơ xử lý về hành vi“trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng này gồm: Lê Thanh Hiệp (tức Hiệp “lambada”, SN 1968, ngụ quận 10, có 1 tiền án tội “trộm cắp tài sản”, là đối tượng cầm đầu), Nguyễn Lê Thông (SN 1975, có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”), Nguyễn Phước Thiện (SN 1986, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Võ Anh Tuấn (tức “Trọng”, có 1 tiền án tội “trộm cắp tài sản”), Nguyễn Minh Phương (đều SN 1976, cùng ngụ quận Thủ Đức), Trần Thanh Lâm (SN 1969, ngụ tỉnh Tiền Giang, có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”), Trần Mạnh Phương (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lê Minh Chiến (SN 1977, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, nhóm móc túi này cũng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 3 vụ cùng với thủ đoạn tương tự.

Hiện Công an quận Thủ Đức vẫn đang mở rộng điều tra về nhóm đối tượng này.

Hoàng An

Nhân viên xe buýt cũng giở trò móc túi

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
– Lợi dụng mình là nhân viên xe buýt, Quang (SN 1982, ở tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng) đã lấy trộm điện thoại di động của hành khách đi trên xe.

Vay tiền bất thành, giết đại gia chè cướp của

Thứ 3, 29/01/2013 | 17:23
Đêm qua (28/1), biết đang bị cảnh sát Thái Nguyên truy lùng, cặp tình nhân sát hại vị doanh nhân nổi tiếng ở Thái Nguyên đã mua thuốc trừ sâu về để cùng tự tử.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.