Bán phụ nữ Việt sang Malaysia
Ngày 8/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Trảng Bàng, Công an huyện Tân Biên, Công an huyện Châu Thành và Công an TP.HCM tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Mười (43 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và Lương Thị Huệ (36 tuổi, tạm trú xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi mua bán phụ nữ trong đường dây buôn bán người qua Malaysia.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2014 – 2016, Công an tỉnh Tây Ninh nhận được rất nhiều đơn cầu cứu, tố cáo của người dân về việc đối tượng Nhàn đi khắp nơi dụ dỗ nhiều phụ nữ qua Malaysia xuất khẩu lao động nhưng thực chất là hoạt động mại dâm.
Khi các nạn nhân bị lừa qua đây, đối tượng Nhàn còn lấy hết giấy tờ tùy thân, tiền bạc và đánh đập. Nhiều nạn nhân gọi điện thoại cho người thân ở Việt Nam cầu cứu. Nhận thấy đây là một đường dây mua bán người hoạt động táo tợn, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng thành lập chuyên án triệt phá.
Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bước đầu khai nhận, vào năm 2014, Nhàn xuất khẩu lao động qua Malaysia làm thuê. Tại đây, Nhàn sống như vợ chồng với người đàn ông tên Lai (40 tuổi, dân bản địa).
Trong thời gian ở Malaysia, Nhàn phát hiện tại quán ăn gần nơi làm việc có nhiều phụ nữ Trung Quốc phục vụ khách bán dâm. Sau khi dò hỏi các nhân viên, Nhàn biết được thu nhập bán dâm tại quán ăn rất khá. Biết nơi này có thể kiếm được nhiều tiền, Nhàn bàn với Lai xin vào làm để dò la tin tức rồi về đưa phụ nữ Việt Nam qua đây bán dâm.
Phục vụ bàn thành "trùm" buôn bán phụ nữ
Đến năm 2015, bằng nhiều mánh khóe cùng với sự giúp đỡ của Lai, Nhàn vào quán ăn này với công việc phục vụ. Sau đó, Nhàn chuyển lên làm quản lý và được ông chủ tin tưởng giao cho việc tuyển chọn gái để phục vụ bán dâm.
Biết có thể kiếm được “món hời” lớn từ việc này, Nhàn đã về Việt Nam dụ dỗ rất nhiều phụ nữ đang có nhu cầu đi làm ăn đưa sang Malaysia làm nhà hàng. Để thuyết phục các nạn nhân, Nhàn luôn vẽ ra viễn cảnh tương lai ở Malaysia vô cùng tốt đẹp. Các phụ nữ qua đây sẽ làm phục vụ nhà hàng với lương cao, mọi chi phí đi lại và làm thủ tục xuất cảnh sẽ được Nhàn lo hết.
Sau khi đến Malaysia, Nhàn đưa các phụ nữ này vào quán cơm để tiếp khách và hoạt động mại dâm. Giá cho một lần bán dâm 100 ringgit (tương đương khoảng 500.000 đồng). Trong đó, chủ quán cơm lấy 20 ringgit tiền phòng, Nhàn lấy 20 ringgit.
Tuy nhiên, Nhàn là một kẻ tham lam, 60 ringrit còn lại, Nhàn không đưa cho các nạn nhân mà giữ luôn để cuối tháng trừ vào tiền ăn, phòng trọ, điện, nước, tiền gia hạn visa và tiền nợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh 13 triệu đồng mà trước đó ả đã bỏ ra. Để các nạn nhân không trốn thoát được, các giấy tờ tùy thân của nạn nhân đều bị vợ chồng Nhàn nắm giữ.
Từ 4h sáng, Lai sẽ đưa các phụ nữ đến phục vụ tại quán ăn, đến 23h thì chở họ trở về phòng trọ. Nếu người nào không chịu làm đòi về, Lai sẽ đánh cho thừa chết thiếu sống. Đến khi "thân tàn ma dại", không thể phục vụ được khách, Nhàn sẽ bắt các nạn nhân phải gọi điện thoại cho người thân ở Việt Nam gửi tiền qua chuộc, Nhàn mới cho trở về.
Để công việc làm ăn phi pháp của mình rộng mở, Nhàn mốc nối với Huệ và Mười ở Việt Nam tăng cường tìm phụ nữ muốn xuất khẩu lao động cho Nhàn. Để có thêm nhiều con mồi, Huệ và Mười tập trung vào những phụ nữ có cuộc sống khó khăn, nợ nần nhiều để dụ dỗ.
Cứ dụ dỗ được một người phụ nữ, Nhàn sẽ trả công cho Huệ và Mười khoảng từ 2 triệu - 3 triệu đồng, tùy theo chất lượng già, trẻ. Khi Huệ và Mười tìm được phụ nữ, Nhàn sẽ bay về Việt Nam làm các thủ tục và thuê xe ô tô để đưa các nạn nhân làm thủ tục xuất cảnh bay sang Malaysia.
Đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau nhiều tháng theo dõi, Công an tỉnh nắm được lịch trình các đối tượng sẽ xuất cảnh vào 9h, ngày 7/6 nên đã mật phục bắt giữ. Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã đưa được 26 phụ nữ quê tỉnh Tây Ninh sang Malaysia hoạt động mại dâm.
Hiện, Công an tỉnh sẽ phối hợp với bộ Công an kết hợp với công an Malaysia để tiếp tục điều tra mở rộng.
Dương Hạnh