Triệt phá ổ nhóm giả cơ quan tố tụng để lừa đảo hàng tỷ đồng

Triệt phá ổ nhóm giả cơ quan tố tụng để lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 15/08/2017 | 14:47
0
Các đối tượng dựng lên một kịch bản hoàn hảo, vào vai cán bộ công an, viện kiểm sát để lừa đảo nhiều người nhẹ dạ, cả tin.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người Việt cấu kết với nhóm người nước ngoài, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo đó,nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Thị Tuyết (SN 1993); Ngô Văn Thắng; Bùi Văn Diệu; Bùi Đức Tài và Nguyễn Văn Thạo, đều trú tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

Pháp luật - Triệt phá ổ nhóm giả cơ quan tố tụng để lừa đảo hàng tỷ đồng

Các đối tượng trong vụ án.

Tài liệu điều tra cho thấy, bản thân Tuyết học hết cấp 2, không có công ăn việc làm ổn định nên theo người quen sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán.

Trong quãng thời gian sinh sống ở đây, Tuyết quen biết với khá nhiều thành phần phức tạp. Khi thấy Tuyết về Việt Nam thăm nhà, các đối tượng đã hướng dẫn Tuyết mở nhiều tài khoản ngân hàng bên Việt Nam để nhận và chuyển tiền cho chúng. Đây là số tiền các đối tượng lừa đảo từ những người Việt Nam nhẹ dạ, cả tin.

Với mỗi lần giao dịch, Tuyết sẽ được đối tượng người Trung Quốc tên là Trần Tiểu Phong chuyển cho 9% trên tổng số tiền đó. Dù biết là tiền phi pháp nhưng Tuyết vẫn giúp Phong thực hiện hành vi để hưởng số tiền ăn chia. Sau khi về Việt Nam, Tuyết tiếp tục thuê các đối tượng làm chân rết cho mình, cùng tham gia vào đường dây.

Thủ đoạn của chúng là đóng giả nhân viên bưu điện rồi gọi cho người mà chúng nhắm đến, thông báo có một bưu phẩm liên quan đến vụ án ma túy được gửi cho người này. Nếu người nhận không muốn rắc rối thì phải liên hệ với công an và làm theo hướng dẫn của chúng.

Sau đó, sẽ có các đối tượng khác đóng giả là cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện cho nạn nhân, yêu cầu gửi số tiền hàng trăm triệu đồng vào tài khoản mà chúng hướng dẫn để “phục vụ công tác điều tra”… Vì nhẹ dạ, nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa của chúng.

Đến nay, cơ quan CSĐT đã làm rõ tổng số tiền trong 7 lần các đối tượng rút theo thông báo của Trương Tiểu Phong là hơn 2 tỷ đồng. Các đối tượng đã chuyển thành công 5 lần cho Phong với tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, số còn lại, công an đã kịp phong tỏa. Ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ với Công an quận Hoàn Kiếm để giải quyết theo quy định.

C.Công

Hà Tĩnh: Cán bộ lừa dân bán đất quý giá bèo để trục lợi

Thứ 3, 15/08/2017 | 11:24
Biết trước một dự án nghỉ dưỡng tầm cỡ sẽ được xây dựng ở vùng ven biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, biến vùng này thành đất "vàng" nên cán bộ huyện đã lừa dân bán hàng nghìn m2 đất với giá rẻ mạt, sau đó mua lại để trục lợi.

Bắt đối tượng mạo danh nhân viên Viettel để lừa đảo

Thứ 7, 12/08/2017 | 18:24
Hai đối tượng tự giới thiệu là nhân viên Viettel đi tìm thuê đất để triển khai hệ thống tín hiệu phát sóng wifi. Người dân muốn được thuê đất phải đóng tiền "giữ chỗ" cho hai nhân viên dỏm.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.