Triệt phá ổ nhóm “nuôi người để chờ bán thận”

Triệt phá ổ nhóm “nuôi người để chờ bán thận”

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 18/02/2021 | 06:27
2
Công an quận Ba Đình, Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên nghiệp, nuôi những người có nhu cầu bán thận được ăn ở, làm xét nghiệm đầy đủ… để chờ người mua thận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Xuân Hiệp (SN 1991, trú tại ngõ Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Duy Phương (SN 1988, trú tại phố Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Ba Đình đã phát hiện một ổ nhóm hoạt động mua bán thận trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tài liệu trinh sát cho thấy, ổ nhóm này được “vận hành” rất chuyên nghiệp, bài bản, mỗi đối tượng có nhiệm vụ phân công cụ thể, chịu trách nhiệm từng khâu. Chẳng hạn như, kẻ thì lên mạng tìm cách kết nối với những người cần tiền, muốn bán thận; đồng thời kẻ khác thì tìm “đầu ra” bằng cách vào các nhóm kín để bắt chuyện, mời chào những người có tiền và đang cần được ghép thận.

Tiếp đó, bọn chúng còn thuê nhà, bố trí nấu cơm, nuôi ăn ở đối với những người đang muốn bán thận. Khi nào có người mua thận thành công thì các đối tượng sẽ trừ đi khoản tiền nuôi người bán thận và các chi phí khác để tính ra khoản lời bỏ túi.

An ninh - Hình sự - Triệt phá ổ nhóm “nuôi người để chờ bán thận”

Hai đối tượng Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Duy Phương bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, cũng như theo dõi di biến động của các đối tượng, đến ngày 2/2/2021, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ 2 đối tượng trong ổ nhóm là Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Duy Phương.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai rằng, do từng đi bán thận nên biết cách làm những thủ tục và quy trình mua bán thận. Tất nhiên là trong hồ sơ giấy tờ, các đối tượng sẽ hợp thức hóa là cho - nhận để ghép thận, thế nhưng đằng sau đó là cả một quá trình giao dịch, ngã giá tiền mua - bán.

Theo đó, Hiệp và Phương đã lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận với giá 230 triệu đồng/một quả. Sau khi thỏa thuận, các đối tượng vào bệnh viện để tìm người mua thận.

Đặc biệt, nhóm này rất cảnh giác, có nhiều chiêu thức nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Trước khi bắt đầu một “mối” mới, chúng sẽ “câu kéo” qua điện thoại để thử thách phía bên kia, sau một khoảng thời gian nhất định, khi đã thấy yên tâm hơn thì chúng mới hẹn địa điểm để gặp mặt.

Tuy nhiên, thông thường thì chúng cũng sẽ “điều” người muốn mua hoặc bán thận đi đến vài nơi, thay đổi vài địa điểm xem có thật sự muốn giao dịch hay không. Cho đến khi cảm thấy “chắc ăn” thì các đối tượng mới ra mặt. Và tất nhiên là các khoản tiền, tổng chi phí cho một quả thận sẽ được các đối tượng ngã giá - “chốt” với bên mua, bên bán sau khi hai bên có chỉ số ghép thận phù hợp.

Trong đó, ngày 1/2/2021, các đối tượng đã làm thủ tục mua bán thận cho 2 ca. Hai đối tượng thu của mỗi người mua là 1,1 tỷ đồng, trừ các chi phí đóng viện phí, phí xét nghiệm, nuôi ăn ở, tiền cho người bán thận… thì mỗi trường hợp 2 đối tượng thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Triệt phá ổ nhóm “nuôi người để chờ bán thận” (Hình 2).

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Đấu tranh khai thác, Hiệp và Phương khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán thận. Cả hai tỏ ra ăn năn vì trước đây cũng do xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn nên đã bán đi 1 bên thận của mình. Quá trình nằm viện, các đối tượng nhận thấy rất nhiều người có nhu cầu được ghép tạng, đặc biệt là ghép thận nên đã đứng ra kết nối, môi giới cho những người này tìm được người bán thận phù hợp. Khi thấy công việc làm “cò thận” kiếm được nhiều tiền thì các đối tượng càng ham và càng trượt theo con đường phạm pháp. Số tiền kiếm được, các đối tượng sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an còn phát hiện thêm 4 trường hợp đang được nuôi và làm thủ tục chờ người mua thận.

Hiện, Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

“Bồ câu đưa thư” cho cha - con Lê Văn Luyện ở trong trại giam

Thứ 2, 15/02/2021 | 19:26
Chuyến công tác “đi tìm sự thật tin đồn Lê Văn Luyện bị “thủ tiêu” trong trại giam” là một trong những kỷ niệm khó quên khi tôi làm báo Đời sống và Pháp luật.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.