Triều Tiên đào đường hầm bí mật sang Hàn Quốc

Triều Tiên đào đường hầm bí mật sang Hàn Quốc

Thứ 7, 12/10/2013 | 07:28
0
Triều Tiên đã cố gắng để đào những đường hầm trong núi, đi qua biên giới với Hàn Quốc, và sau đó xuyên sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Chính quyền Hàn Quốc có những bằng chứng gián tiếp về các hoạt động của CHDCND Triều Tiên, dựa trên lời khai của các binh lính đào ngũ và người dân sống gần khu phi quân sự (DMZ).

Tại thời điểm gần đây, những dấu hiệu của các hoạt động đáng ngờ của Triều Tiên được phát hiện trong ba quận, huyện, gần các vùng ngoại ô phía bắc của Seoul , nhưng Hàn Quốc đang thiếu các thiết bị hiện đại để có thể phát hiện chính xác và đẩy đủ những hầm dưới lòng đất. Những phát hiện này được trình bày trong báo cáo kèm theo của Bộ Quốc phòng, đã được trình lên Quốc hội theo yêu cầu của phó chủ tịch đảng cầm quyền "Senuri" Han Ki -Ho .

Tiêu điểm - Triều Tiên đào đường hầm bí mật sang Hàn Quốc

Hiện trường đang đào một đường hầm bí mật.

Nhớ lại rằng, trong những năm 1970, và năm 1990, Hàn Quốc đã phát hiện ra bốn đường hầm ngầm được đào từ miền Bắc vào miền Nam. Theo khái niệm của Bình Nhưỡng, thông qua các con đường hầm này trong trường hợp chiến tranh quân đội miền Bắc có thể tấn công bất ngờ từ phía sau và ngay trong địa phận của miền Nam. Triều Tiên sau đó từ chối ý định thù địch của mình, cho rằng đường hầm đó là các đường hầm mỏ than. Hiện nay bốn đường hầm được làm các điểm du lịch của Hàn Quốc.

Như có thể thấy từ những lời của phó chủ tịch đảng cầm quyền "Senuri" Han Ki -Ho, người đã trích dẫn báo cáo của quân đội, trong năm nay các nhà chức trách đã nhận được 14 thông tin về việc đào đường hầm dưới lòng đất của CHDCND Triều Tiên từ người dân địa phương sống gần DMZ. Cũng theo các sỹ quan đào ngũ chạy sang Hàn Quốc thì Triều Tiên chưa bao giờ từ bỏ những nỗ lực để tạo ra " đường hầm chiến lược và bí mật ". Hiện nay, gần với các vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Seoul, có ba khu vực có dấu hiệu nghi vấn phát hiện. Seoul có thể chưa lên tiếng chính thức đảm bảo rằng chúng ta đang nói về các đường hầm, nhưng những nơi này bị quân đội quản lý và theo dõi rất chặt chẽ.

Một vấn đề khác là Seoul thiếu các trang thiết bị hiện đại làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát hiện đường hầm bí mật. Các thiết bị này đã được mua trong hơn hai thập kỷ trước đây và đã lỗi thời. Đồng thời Triều Tiên có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật tốt tạo ra cấu trúc khác nhau và các đường hầm trong núi. Theo như được biết ,ở vùng núi phía Bắc, có cả các nhà máy sản xuất vũ khí, kho chứa máy bay, đường hầm rộng lớn có thể chứa nhiều đơn vị quân đội .

Chuyên gia quân sự Hàn Quốc lưu ý rằng các báo cáo liên tục về sự việc của đường hầm CHDCND Triều Tiên là không thể phủ nhận và rất đáng lo ngại. Đại diện lãnh đạo quân sự của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng "Phía Bắc sử dụng nhiều khả năng khác nhau và các kịch bản cho một cuộc xung đột với phía Nam, và các đường hầm bí mật sẽ được coi là một trong những lợi thế của CHDCND Triều Tiên trong trường hợp xung đột".

NP

Triều Tiên thay Tổng tham mưu trưởng lần ba

Thứ 5, 10/10/2013 | 16:21
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục thay Tổng tham mưu trưởng lần thứ ba kể từ khi lên nhậm chức Chủ tịch nước. Thông tin này được rút ra sau một bản tin do Thông tấn Trung ương Triều Tiên thực hiện có đề cập tới chức vụ Tổng tham mưu trưởng với một cái tên lãnh đạo mới.

Triều Tiên 'đe' Mỹ gặp 'thảm họa kinh hoàng'

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:27
Triều Tiên cho biết sẽ đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Triều Tiên: Cấm học sinh cắt mắt 2 mí

Thứ 2, 07/10/2013 | 20:39
Ở Triều Tiên, không có các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn như gọt xương hàm, vốn phổ biến ở Hàn Quốc nhưng những phẫu thuật nhỏ và đơn giản như cắt mí mắt cũng bị cấm hoàn toàn ở trường học.

Mỹ kí hiệp định bất khả xâm phạm Triều Tiên?

Chủ nhật, 06/10/2013 | 17:08
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên và ký kết hiệp ước bất khả xâm phạm với Bình Nhưỡng nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, “tham gia vào các cuộc đàm phán hợp pháp để đạt được mục tiêu đó”.

Nửa đời trốn chạy của điệp viên Triều Tiên

Thứ 7, 05/10/2013 | 20:03
Tháng 10/1995, Kim Dong-sik cùng đồng đội là đặc vụ Triều Tiên bí mật thâm nhập miền trung Hàn Quốc, với nhiệm vụ đón về nước một điệp viên có thâm niên nằm vùng 15 năm. Nhưng họ không biết rằng một cái bẫy đang giăng ra.

Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng tại Yongbyon

Thứ 5, 03/10/2013 | 16:12
Cảnh báo mới được đưa ra, Triều Tiên khởi động lại lò phản ứng hạt nhân cũ, ngừng hoạt động từ năm 2007.

Triều Tiên thay Tổng tham mưu trưởng lần ba

Thứ 5, 10/10/2013 | 16:21
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục thay Tổng tham mưu trưởng lần thứ ba kể từ khi lên nhậm chức Chủ tịch nước. Thông tin này được rút ra sau một bản tin do Thông tấn Trung ương Triều Tiên thực hiện có đề cập tới chức vụ Tổng tham mưu trưởng với một cái tên lãnh đạo mới.

Triều Tiên 'đe' Mỹ gặp 'thảm họa kinh hoàng'

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:27
Triều Tiên cho biết sẽ đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Triều Tiên: Cấm học sinh cắt mắt 2 mí

Thứ 2, 07/10/2013 | 20:39
Ở Triều Tiên, không có các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn như gọt xương hàm, vốn phổ biến ở Hàn Quốc nhưng những phẫu thuật nhỏ và đơn giản như cắt mí mắt cũng bị cấm hoàn toàn ở trường học.

Mỹ kí hiệp định bất khả xâm phạm Triều Tiên?

Chủ nhật, 06/10/2013 | 17:08
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên và ký kết hiệp ước bất khả xâm phạm với Bình Nhưỡng nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, “tham gia vào các cuộc đàm phán hợp pháp để đạt được mục tiêu đó”.

Nửa đời trốn chạy của điệp viên Triều Tiên

Thứ 7, 05/10/2013 | 20:03
Tháng 10/1995, Kim Dong-sik cùng đồng đội là đặc vụ Triều Tiên bí mật thâm nhập miền trung Hàn Quốc, với nhiệm vụ đón về nước một điệp viên có thâm niên nằm vùng 15 năm. Nhưng họ không biết rằng một cái bẫy đang giăng ra.

Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng tại Yongbyon

Thứ 5, 03/10/2013 | 16:12
Cảnh báo mới được đưa ra, Triều Tiên khởi động lại lò phản ứng hạt nhân cũ, ngừng hoạt động từ năm 2007.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Viện trợ cho Ukraine: Mỹ có thể tạo nên thay đổi nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:45
Các nhà phân tích quân sự Ukraine và châu Âu cho biết, lượng vũ khí này sẽ tăng cơ hội cho Kyiv có thể ngăn cản Nga khỏi đột phá tại miền Đông.