Triều Tiên khai mạc Đại hội đảng, Trung Quốc không được mời

Triều Tiên khai mạc Đại hội đảng, Trung Quốc không được mời

Thứ 6, 06/05/2016 | 06:17
0
Đồng minh ngoại giao và kinh tế lớn nhất của Bình Nhưỡng là Trung Quốc đã không được mời tham dự sự kiện đặc biệt này.

Yonhap đưa tin cho biết, Triều Tiên đã sẵn sàng cho phiên khai mạc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức lần đầu tiên trong 36 năm qua, bắt đầu vào ngày 6/5.

Tuy nhiên, đồng minh ngoại giao và kinh tế lớn nhất của Bình Nhưỡng là Trung Quốc đã không được mời tham dự sự kiện đặc biệt này.

Thế giới - Triều Tiên khai mạc Đại hội đảng, Trung Quốc không được mời

viết miêu tả ảnh vào đây

"Tôi không có thông tin liên quan vào thời điểm này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói khi được hỏi về việc liệu Bắc Kinh có được mời tham dự sự kiện hay không.

Yonhap dẫn nguồn tin ở Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc đã không được mời tham dự Đại hội đảng của Triều Tiên do mối quan hệ chính trị giữa hai bên vẫn căng thẳng do bất đồng về lập trường theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, tại Đại hội đảng gần nhất của Triều Tiên diễn ra vào năm 1980, Trung Quốc đã cử Phó Thủ tướng tới tham dự theo lời mời của Bình Nhưỡng.

Đại hội đảng lần thứ 7 Triều Tiên được giới phân tích đánh giá là nhằm mục tiêu chính để thống nhất và củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un, người lên nắm quyền từ cuối năm 2011 và tích cực theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa của đất nước, cũng như các chính sách phát triển kinh tế và quân sự của đất nước.

Đại hội đảng Lao động lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn từ cộng đồng quốc tế và từ cả các đồng minh Trung Quốc, Nga sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Sự kiện này đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế trong bối cảnh các nhà quan sát lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ hạt nhân lần thứ 5 để củng cố uy tín của ông Kim Jong-un và bù đắp sự thất bại của 2 vụ thử tên lửa tầm trung Musudan trước đó.

Theo nghiê

Cùng chuyên mục

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.