Triều Tiên không đề cập đến tuyên bố

Triều Tiên không đề cập đến tuyên bố "phi hạt nhân hóa" của ông Kim Jong-un

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 30/03/2018 | 19:00
0
Trái với tuyên bố "phi hạt nhân hóa" được Tân Hoa Xã dẫn lại, hãng thông tấn Triều Tiên không nhắc gì về cam kết này trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.
Triều Tiên không đề cập đến tuyên bố 'phi hạt nhân hóa' của ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên có chuyến thăm đầu tiên tới Bắc Kinh hôm 27/3.

Phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã không nhắc tới lời kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên mặc dù thực tế đây được coi là chương trình nghị sự chính của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Theo Sputnik, Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã không đề cập đến tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc có thể tháo dỡ kho vũ khí hạt nhân giống như những gì phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin.

"Chúng tôi luôn ủng hộ việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo theo ý nguyện của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-il", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Kim trong cuộc họp gần đây với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh.

Trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng: "Trung Quốc có trách nhiệm trong mục tiêu phi hạt nhân hóa, bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo, đồng thời giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn".

Bản tin trên kênh truyền hình Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, trong đó có quan hệ hữu nghị hai nước và các vấn đề cần giải quyết trên bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên không nói gì về cam kết như Tân Hoa Xã đưa tin.

Cũng trong bản tin này, phía Triều Tiên cho biết, ông Kim đã gửi lời mời thăm chính thức tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, ông Cheong Seong-chang, người đứng đầu trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Thống nhất tại viện Sejong, nói với Sputnik rằng việc phi hạt nhân hóa chắc chắn là một trong những chương trình nghị sự của Triều Tiên và Trung Quốc trong cuộc họp đầu tuần qua.

"Nếu Triều Tiên không chấp nhận phi hạt nhân hóa thì phía Trung Quốc không có lý do để đồng ý có cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un", chuyên gia này cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Bắc Kinh hôm 27/3 để gặp gỡ đối tác Trung Quốc giữa bối cảnh ông chuẩn bị có cuộc gặp với phía Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian tới.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông mong đợi cuộc họp sắp tới với ông Kim Jong-un, tuy nhiên ông lưu ý, "lệnh trừng phạt và áp lực tối đa phải được duy trì ở trên mọi phương diện" trong thời gian chờ đợi cuộc gặp mặt.

Sau Trung Quốc, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đến Nga gặp Tổng thống Putin?

Thứ 6, 30/03/2018 | 16:14
Chuyến đi tới Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một chuyến công du khắp thế giới.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.