Triều Tiên sắp giao lại “danh sách hạt nhân” cho Mỹ?

Triều Tiên sắp giao lại “danh sách hạt nhân” cho Mỹ?

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 21/08/2018 | 20:04
0
Triều Tiên đã đồng ý cung cấp các thông tin quan trọng về đầu đạn hạt nhân và các địa điểm thử nghiệm bí mật cho Mỹ.

Triều Tiên có kế hoạch bàn giao một danh sách gồm các địa điểm thử nghiệm hạt nhân bí mật cũng như thông tin về các đầu đạn hạt nhân cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi ông tới thăm Bình Nhưỡng trong tháng này”, một nguồn tin giấu tên nói với tờ Korea Times.

Tiêu điểm - Triều Tiên sắp giao lại “danh sách hạt nhân” cho Mỹ?

Ông Kim Jong-un thị sát một cơ sở phát triển hạt nhân.

Nguồn tin cho hay, có thể nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp ông Pompeo để thảo luận chi tiết về cách thức và thời điểm Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trong chuyến thăm trước đây tới Bình Nhưỡng, ông Pompeo từng cho hay, ông hi vọng rằng Mỹ và Triều Tiên “có thể thực hiện một bước tiến lớn”.

“Washington đã yêu cầu Bình Nhưỡng bàn giao danh sách trong đó nêu toàn bộ mọi thứ liên quan tới khả năng hạt nhân của Triều Tiên. Tới nay vẫn chưa chắc chắn liệu Triều Tiên có chấp nhận yêu cầu này hay không nhưng hành động đó sẽ thúc đẩy những kết luận từng được đưa ra trong các cuộc đàm phán trước đây”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, Triều Tiên dường như đã cho ngừng hoạt động một địa điểm thử nghiệm tên lửa đạn đạo, một động thái được coi là nhằm hoàn thiện thỏa thuận hồi tháng Sáu giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều, trong đó ông Kim Jong-un trực tiếp đề cập tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Lầu Năm Góc cho rằng biện pháp mà Bình Nhưỡng đã thực hiện chưa đủ và yêu cầu có thêm các hành động bổ sung.

Một quan chức cấp cao Nhà Xanh (Hàn Quốc) cho hay Seoul hi vọng rằng những diễn biến mới nhất giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ xây dựng lòng tin giữa hai bên và giúp xóa bỏ mối quan hệ từng là “thù địch” trong quá khứ.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 19/8 thông báo Ngoại trưởng Pompeo sẽ thăm Bình Nhưỡng tháng này. Các nguồn tin cho hay, trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ sẽ ấn định thời gian tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, trong đó có việc ký kết hiệp ước hòa bình.

Thời gian qua, truyền thông Triều Tiên nhấn mạnh tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên là mục tiêu đàm phán mới nhất của Bình Nhưỡng.

Xem thêm: Mỹ, Nga tác chiến độc lập tại Syria, không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc

Mỹ, Nga tác chiến độc lập tại Syria, không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc

Thứ 3, 21/08/2018 | 17:42
Mỹ và Nga được cho là đang độc lập đẩy mạnh các cuộc tấn công tại Syria nhằm đánh bại các nhóm phiến quân đối lập, trong bối cảnh xung đột Syria bước vào một giai đoạn mới sau 7 năm chiến tranh.

Quân Syria tuyển mộ 50.000 thanh niên trai tráng

Thứ 2, 20/08/2018 | 19:00
Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay trong vòng 5 tháng qua, quân đội Chính phủ Syria đã tuyển mộ 50 nghìn thanh niên trai tráng thông qua các cuộc hòa giải và định cư, đặc biệt là ở phía Nam Syria.

Nga-Triều Tiên rốt ráo chuẩn bị cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin

Thứ 2, 20/08/2018 | 10:41
Sau các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc, ông Kim Jong-un giờ đây sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.