Hoạt động đặc biệt của Quân đội Triều Tiên 85 năm ngày thành lập

Hoạt động đặc biệt của Quân đội Triều Tiên 85 năm ngày thành lập

Thứ 4, 26/04/2017 | 00:33
0
Cột mốc 85 năm ngày thành lập Quân đội Triều Tiên là thời điểm thế giới hồi hộp chờ xem hoạt động của nước này, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Triều Tiên được cho là đã tập trận bắn đạn thật cực lớn

Yonhap dẫn nguồn tin của Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/4 cho biết, Triều Tiên dường như đã tiến hành một cuộc tập trận bắn hỏa lực xung quanh thành phố cảng Wonsan, miền Đông nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã thị sát sự kiện này.

Tiêu điểm - Hoạt động đặc biệt của Quân đội Triều Tiên 85 năm ngày thành lập

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một khu vực quân sự tại bờ biển phía Tây Bình Nhưỡng, tháng 11/2016 (Ảnh: Yonhap).

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc, Triều Tiên đã kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên với những tuyên bố mạnh mẽ chống Mỹ.

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên phát đi tuyên bố: “Nếu Mỹ và những lực lượng muốn gây hấn tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả bằng trừng phạt tàn bạo nhất trên không, trên bộ cũng như trên biển mà không cần phải cảnh báo trước”.

Bình Nhưỡng cũng cảnh báo Washington “phải đưa ra lựa chọn giữa chính trị và đầu hàng quân sự” đồng thời tuyên bố sẵn sàng chống lại "bất cứ hành động khiêu khích nào của Mỹ".

Tiêu điểm - Hoạt động đặc biệt của Quân đội Triều Tiên 85 năm ngày thành lập (Hình 2).

 Triều Tiên tổ chức lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội (Ảnh: Yonhap).

Xem thêm >>> Tổng thống Trump họp khẩn, cả thế giới lo sợ chiến tranh Triều Tiên

Hiện tại, Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực đang theo dõi mọi động thái của Bình Nhưỡng, bởi nhiều phân tích cho hay, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần 6 hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo vào kịp kỷ niệm năm nay.

Trước đó, ngày 24/4, Triều Tiên đã tổ chức lễ mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Quân đội, trong đó nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng đáp trả mọi hành động quân sự của Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik nhấn mạnh: “Vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã sẵn sàng rời bệ phóng, nó có thể tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và lục địa Mỹ”.

Xem thêm >>> Căng thẳng Triều Tiên: Mỹ - Hàn dàn quân tập trận sát Bình Nhưỡng

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.