Báo cáo từ cơ quan thông tấn quốc gia KCNA và các bản tin truyền hình Triều Tiên tuyên bố, vụ thử hạt nhân lần thứ 5 với sức công phá 10 kiloton của nước này vào sáng 9/9 là một "đột phá lớn trong phát triển tên lửa và công nghệ hạt nhân của đất nước".
Các quan chức Hàn Quốc theo dõi thông tin vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
Trong tuyên bố nói trên Bình Nhưỡng cho biết nước này đã "kiểm tra và xác nhận các cấu trúc và các tính năng cụ thể của một đầu đạn hạt nhân đã được chuẩn hóa cho phép gắn trên các tên lửa đạn đạo chiến lược".
Theo giới quan sát, việc Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân ngay sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc được cho là đáp trả lại kế hoạch triển khai hệ thống chống tên lửa (THAAD) của Mỹ-Hàn.
Tờ The Guardian dẫn lời Adam Cathcart, chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên và Trung Quốc từ Đại học Leeds ở Anh, cho biết thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng "đến vào một thời điểm đặc biệt của Bắc Kinh (G20) và nó mang đến câu trả lời đầy hàm ý và thách thức".
Phát biểu sau vụ việc Tổng thống Obama nói rằng hành động trên của Triều Tiên "sẽ gây ra hậu quả đáng nghiêm trọng". Ông Obama tái khẳng định điều này "không thể phá vỡ" cam kết của Mỹ đối với an ninh của các đồng minh ở châu Á và trên thế giới, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố phát đi hôm thứ Sáu đã "kiên quyết phản đối vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng ngưng bất kỳ hành động nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình".
Reuters trích dẫn phát biểu từ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói rằng vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un đã "liều lĩnh một cách điên cuồng"; phớt lờ lời kêu gọi của thế giới về việc từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Trong một diễn biến khác, cơ quan tình báo của Hàn Quốc đang lo ngại Triều Tiên đang tiến nhanh hơn trong