“Trợ thủ đắc lực” của Tuấn “khỉ” khai về số tiền 1 tỷ và khẩu súng gây án

“Trợ thủ đắc lực” của Tuấn “khỉ” khai về số tiền 1 tỷ và khẩu súng gây án

Võ Công Thư
Thứ 3, 15/12/2020 | 18:49
0
Phạm Thanh Tâm (tức Tý “Bà Dòm”) khai khẩu súng mà Tuấn “khỉ” dùng gây án là do Tâm đưa cho Tuấn trước đó.

Ngày 15/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM (đã bị tiêu diệt) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Hồ sơ điều tra - “Trợ thủ đắc lực” của Tuấn “khỉ” khai về số tiền 1 tỷ và khẩu súng gây án

Bị cáo Phạm Thanh Tâm - tức Tý "Bà Dòm" tại tòa.

Phiên tòa xét xử 19 đồng phạm của Tuấn “khỉ”, trong đó có bị cáo Phạm Thanh Tâm, tức Tý “Bà Dòm”, SN 1987, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phạm Thanh Tâm được xác định là được Tuấn “khỉ” đưa cho gần 1 tỷ đồng là số tiền Tuấn “khỉ” cướp được sau khi nổ súng làm 5 người thương vong tại sới bạc chiều mùng 5 Tết Canh Tý. Ngoài ra, Phạm Thanh Tâm trước đó được xác định là người đưa khẩu súng AK báng xếp cho Tuấn “khỉ” và Tuấn dùng khẩu súng này gây án.

Tại tòa, Phạm Thanh Tâm khai được Tuấn “khỉ” đưa cho một túi xách và yêu cầu cất giữ. Do không kiểm tra nên Thanh Tâm không biết bên trong có tiền. Bị cáo này cũng khai không biết Tuấn đã giết hại nhiều người bằng súng.

Tuy nhiên, sau nhiều câu hỏi của HĐXX, Thanh Tâm lại thừa nhận có biết Tuấn “khỉ” đã bắn chết người, nhưng vẫn không nghĩ Tuấn đưa số tiền lớn cho Thanh Tâm cất giữ. Theo Thanh Tâm, sau khi nhận túi xách từ Tuấn không lâu, Thanh Tâm đã đưa cho Lê Văn Tâm cất giữ.

Bị cáo Phạm Thanh Tâm cũng thừa nhận đã sang Campuchia mua một khẩu súng AK, một khẩu súng K54, một khẩu súng K59 cùng một túi đạn (không nhớ có bao nhiêu viên) và nhặt hai quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Moat65 trong các khẩu súng mà Thanh Tâm mua về, Tâm đã đưa cho Tuấn “khỉ” và Tuấn dùng nó để gây thảm án.

Về túi xách Tuấn “khỉ” cướp được có tiền hay không, bị cáo Lê Văn Tâm phủ nhận việc biết trong túi có tiền. “Hôm đó là sinh nhật bị cáo, khi bị cáo ra ngoài mua thêm mồi nhậu thì anh Tý “Bà Dòm” kêu qua nhà, đưa cho 1 túi xách và nói đó là túi của anh Lê Quốc Tuấn. Bị cáo không biết bên trong túi có gì”, Lê Văn Tâm khai trước tòa.

Về số súng mà Phạm Thanh Tâm mua từ Campuchia về, trước đó Thanh Tâm khai đã đưa cho nhiều người, trong đó đã đưa cho Trần Quốc Đạt 2 khẩu súng và 2 quả lựu đạn. Tại tòa, Đạt thừa nhận điều này và cho biết khi cần tiền đã bán đi 1 khẩu súng và nhiều viên đạn cho 1 lái xe đường dài.

“Việc giữ súng, lựu đạn là giúp anh Tý “Bà Dòm” và bị cáo biết việc làm này là vi phạm pháp luật. Sau khi anh Tý “Bà Dòm” bị bắt, bị cáo sợ nên bỏ trốn và sau đó ra đầu thú. Bị cáo biết việc mình làm là sai, mong được tòa chiếu cố cho mức án khoan hồng”, bị cáo khai trước tòa.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi…

Xử vụ Tuấn “khỉ”:Nhìn lại 15 ngày trốn chạy của tên tội phạm nguy hiểm

Thứ 3, 15/12/2020 | 12:34
Loạt đạn từ súng AK trong vườn nhãn vang lên, 4 thi thể nằm la liệt và 1 người bị thương nặng. Kẻ gây ra thảm án lại chính là Thượng úy công an tên Lê Quốc Tuấn.

Người cung cấp súng cho Tuấn “khỉ” gây thảm án trên chiếu bạc, khai gì trước tòa?

Thứ 3, 15/12/2020 | 09:47
Với khẩu súng và hàng chục viên đạn, Tuấn “khỉ” đã gây ra thảm án vào ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán, khiến 5 người chết và 2 người khác bị thương.

Những ai đã giúp sức cho Tuấn “khỉ” lẩn trốn 15 ngày trước khi bị tiêu diệt!?

Thứ 5, 13/08/2020 | 18:48
Đối với Tuấn “khỉ”, cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành 3 tội là Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, do Lê Quốc Tuấn đã bị tiêu diệt, nên Công an TP.HCM đình chỉ điều tra bị can về các tội danh này.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.