Trộm động vật quý hiếm, lập

Trộm động vật quý hiếm, lập "sở thú" tại gia

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
Khám nhà đối tượng này, các điều tra viên "té ngửa bất ngờ" khi phát hiện các đối tượng tàng trữ, nuôi nhốt nhiều động vật quý hiếm mà chúng đã trộm cắp trước đó.

Thấy việc trộm thú tại Thảo Cầm Viên (Quận 1, Tp.HCM) khá dễ dàng, nên sau khi trộm trót lọt một con trăn vàng, các đối tượng trộm cắp đã tiếp tục phi vụ trộm hai con chim trĩ sao. Tuy đã tìm được người mua 2 con chim trĩ sao với giá 14 triệu đồng nhưng trên đường ra cầu Bình Phước (Quận Thủ Đức) để tiêu thụ "thành quả", một đối tượng đã bị bắt, đối tượng còn lại nhanh chân chạy thoát.

Đối tượng Phương và tang vật.

"Bí kíp" trộm chim

Đối tượng trộm cắp là Nguyễn Cao Phương, nguyên quán Trà Vinh và hiện ngụ tại 26/7, khu phố Bình Đường 2, xã An Bình, thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo khai nhận của Phương, khoảng 8h sáng 18/5/2011, Phương đang ở nhà thì đối tượng Thanh (chưa rõ lai lịch nhân thân) rủ Phương vào Thảo Cầm Viên ăn trộm thú nuôi. Nghe bùi tai, Phương lập tức đồng ý.

Sau khi mua vé giả làm khách tham quan, Phương và Thanh khoác ba lô đi đến chuồng chim trĩ sao. Phương làm nhiệm vụ canh chừng, còn Thanh dùng kìm cắt lưới sắt lấy khoảng diện tích rộng hơn một bàn tay. Sau đó, Thanh nhổ cỏ gần đó dụ 2 con chim trĩ sao đến ăn. Khi 2 chú chim thấy mồi chạy tới, các đối tượng trộm cắp chộp lấy bắt bỏ vào ba lô đi về phía cầu Thị Nghè. Chúng mang tang vật về nhà trọ ở Bình Dương cất giấu rồi từ từ tìm nơi tiêu thụ.

Vài ngày sau đó, qua giới thiệu của một số người, Phương đã tìm được nguồn tiêu thụ hai con chim trĩ sao với giá 14 triệu đồng, giao hàng tại cầu Bình Phước. Ngày 23/5/2011, khi đang chở "thành quả" đến điểm hẹn, Phương và Thanh bị cảnh sát giao thông quận Thủ Đức yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Thấy cảnh sát chặn xe, nghĩ rằng "chiến tích" của mình đã bị phát hiện nên lo sợ, Thanh nhanh chân chạy trốn bỏ lại Phương một mình.

Thấy 2 đối tượng có dấu hiệu bất thường nên công an đã tiến hành kiểm tra hành chính. Phát hiện trong giỏ cói có hai con chim trĩ sao, CSGT Quận Thủ Đức đã giao Phương cho công an phường Hiệp Bình Phước làm rõ. Nhận thấy chim trĩ sao là một trong những động vật quý hiếm, được ghi trong danh sách đỏ, cấm mua bán nên công an đã tập trung đấu tranh và tại đây, Phương buộc phải khai nhận tất cả. Sau đó, công an phường Hiệp Bình Phước đã chuyển giao hồ sơ điều tra ban đầu về cho công an Quận 1 tiếp tục làm rõ sự việc.

"Sở thú" trong nhà trọ

Thụ lý vụ việc, khi thấy đối tượng Phương có "bí kíp" bắt chim khá chuyên nghiệp nên cơ quan chức năng nhận định đối tượng này có thể đã từng nhiều lần gây ra những vụ việc tương tự. Đúng như dự đoán, khi liên hệ với Thảo Cầm Viên lật lại hồ sơ các vụ mất thú nuôi ở Thảo Cầm Viên những năm gần đây, các điều tra viên nhận thấy Nguyễn Cao Phương là cái tên đã "nhẵn mặt". Theo số liệu của Thảo Cầm Viên cung cấp, từ năm 2007 đến nay, Thảo Cầm Viên đã xảy ra gần 10 vụ mất thú nuôi.

Gần đây nhất, tối ngày 17/7/2007, lực lượng bảo vệ tuần tra của công viên đã bắt quả tang Phương đang nằm trốn trên nóc chuồng bò sát và đã bàn giao đối tượng cho công an phường Bến Nghé. Song do lúc đó không có bằng chứng cụ thể về việc Phương ăn trộm mà tên này bai bải chối: "Tôi thích nằm trên nóc chuồng ngắm bò sát, mê quá nên quên giờ đóng cửa chứ có vi phạm pháp luật gì đâu" nên Phương đã được trả tự do.

Từ những thông tin này, công an quyết định khám xét nơi ở trọ của Phương và "té ngửa bất ngờ" khi phát hiện trong phòng trọ này còn có con trăn vàng, rùa, ba ba Nam Bộ... là tang vật trong các vụ trộm trước đó. Phương khai nhận, trước vụ trộm chim trĩ sao, lúc 17h ngày 14/4/2011, Phương và Thanh mua vé vào cổng giả làm khách vào chơi. Chờ khi khách tham quan về gần hết, Phương đứng canh chừng để Thanh trèo lên nóc chuồng khu bò sát, cắt lưới sắt, leo vào trộm đi một con trăn vàng bỏ vào ba lô. Sau đó, Thanh đưa Phương giữ nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người mua. Song, khi được hỏi về các động vật còn lại, Phương chối: "Tôi chỉ cùng Thanh thực hiện vụ trộm trăn vàng và 2 con chim trĩ sao. Còn rùa và ba ba tôi không tham gia nên không biết, và không rõ Thanh có đi trộm với ai đó khác hay không".

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt đối tượng còn lại. Khi hỏi về danh tính và nơi ở của đồng bọn, Phương cho biết: "Tôi và Thanh mới quen. Lúc trước, Thanh làm ở xí nghiệp da giày khu công nghiệp Sóng Thần nhưng giờ đã nghỉ. Tôi không biết nơi trọ của Thanh vì khu công nghiệp Sóng Thần có rất nhiều nhà trọ, mỗi khi tôi đến tìm là Thanh ra đón chứ không cho biết cụ thể. Tôi chỉ biết Thanh quê ở Sóc Trăng chứ cũng không biết ở nơi nào".

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.