Trộm xe Lexus của tình cũ, nam thanh niên có thể bị phạt tù tới 12 năm

Trộm xe Lexus của tình cũ, nam thanh niên có thể bị phạt tù tới 12 năm

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:00
0
Đối tượng Đinh Thanh Sơn vào khách sạn để hỏi người tình cũ nhưng không được nên lén trộm chìa khóa xe rồi điều khiển xe ô tô đi.
Góc nhìn luật gia - Trộm xe Lexus của tình cũ, nam thanh niên có thể bị phạt tù tới 12 năm

Chiếc xe Lexus RX350 bị trộm.

Liên quan đến vụ trộm xe ô tô Lexus RX350 tại một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Công an TP.Cần Thơ vẫn đang điều tra, làm rõ.

Cụ thể, vào 1h ngày 19/2, chị P.T.T.V. (40 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) cùng con trai và 3 người bạn đi từ TP.HCM về Cần Thơ chơi và thuê phòng tại khách sạn PN (trên đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều).

Sau khi cả nhóm đi chơi về, chị V. giao chìa khóa xe cho quản lý khách sạn là Mạch Thế Bảo để sắp xếp xe vào bãi xe của khách sạn. Anh Bảo để chìa khóa xe vào rổ chìa khóa của quầy lễ tân. Sau đó, Đinh Thanh Sơn (32 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Phùng Văn Khánh từ TP.HCM về Cần Thơ và đến khách sạn hỏi số phòng của chị V. nhưng không được cung cấp thông tin.

Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, Sơn lấy chìa khóa xe Lexus RX350 ra bãi xe điều khiển xe đi. Lúc này anh Bảo chặn hỏi nhưng Sơn không trả lời mà chạy xe chở theo Khánh đi khỏi khách sạn. Nhân viên lễ tân điện thoại cho chị V. thì chị V. nói không giao chìa khóa cho người khác.

Anh Bảo liền dùng xe mô tô đuổi Sơn và Khánh đến trạm thu phí cầu cần Thơ thì chặn được xe và trình báo công an. 

Quá trình điều tra công an xác minh chị V. và Sơn từng sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung. Nhưng từ năm 2015, cả hai không còn sống chung với nhau nữa. Chiếc xe ô tô Lexus mà Sơn lấy cắp do PĐT (em ruột chị V.) đứng tên sở hữu và anh T. giao xe lại cho chị sử dụng.

Được biết, khách sạn có quy định tài sản của khách để tại khách sạn mất thì chủ phải có trách nhiệm bồi thường. Vậy trong vụ việc này, chủ khách sạn có phải bồi thường không? Đối tượng Đinh Thanh Sơn sẽ bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật gia Đoàn Thị Thu Hằng - Thạc sĩ chuyên ngành luật Hình sự, khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: Việc lợi dụng nhân viên khách sạn sơ hở, lấy cắp chìa khóa xe rồi điều khiển xe của đối tượng Đinh Thanh Sơn đã đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Sơn đã có hành vi lén lút, lợi dụng sự mất cảnh giác của nhân viên khách sạn để chiếm đoạt chìa khóa xe, điều khiển xe ra khỏi bãi đỗ xe của khách sạn - nơi cất giữ tài sản.

Vì tài sản có trị giá 500 triệu đồng trở lên nên theo điểm a, khoản 4, Điều 173, đối tượng Sơn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Bên cạnh đó,người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về phía chủ khách sạn, luật gia Hằng phân tích, theo quy định việc gửi xe là giao dịch dân sự (thể hiện qua vé, lời nói, cử chỉ giao nhận). Điều 554, Bộ luật Dân sự 2015 quy định bên giữ nhận tài sản phải bảo quản và trả lại chính tài sản đó khi hết thời hạn hợp đồng. Bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp không phải trả.

Theo Điều 557, Bộ luật Dân sự, bên giữ tài sản phải có các nghĩa vụ sau: Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận; chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi; phải thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó. Cuối cùng, bên giữ tài sản phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản trừ trường hợp bất khả kháng. 

"Tuy nhiên, trong vụ việc này, chủ khách sạn đã đuổi theo, chặn được xe và báo công an, đảm bảo được tài sản không bị mất nên không phải chịu trách nhiệm bồi thường", luật gia Hằng nêu quan điểm.

Việt Hương

Khởi tố gã thợ may trộm cắp 70 triệu đồng

Thứ 6, 23/02/2018 | 19:12
Là công nhân may nhưng lại có máu ăn chơi, do nợ nần nhiều nên Thuận đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ và tiêu xài. Y đã phá cốp xe, trộm cắp của một người phụ nữ gần 70 triệu đồng.

Bắt 2 tên “đạo chích” chuyên trộm cắp vào ban đêm

Thứ 4, 21/02/2018 | 13:12
Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Kiên và Đạt đã gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản.

Không có tiền cho vay, xui đối tượng đi trộm cắp bán lại cho mình

Thứ 3, 13/02/2018 | 13:00
Do khó khăn, không có tiền cho Hiếu vay mượn, Long đã "mách nước" cho Hiếu đi trộm cắp tài sản để bán lại cho mình.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.