Trong 1 giờ, BOT Sóc Trăng 5 lần “thất thủ”

Trong 1 giờ, BOT Sóc Trăng 5 lần “thất thủ”

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 09/01/2018 | 14:31
0
Trước sự phản đối quyết liệt của tài xế bằng nhiều cách như yêu cầu gặp lãnh đạo chủ đầu tư, sử dụng tiền lẻ, tiền xu, đòi lại tiền vé đóng theo tháng… BOT Sóc Trăng đã đóng - xả 5 lần trong sáng nay.

Theo ghi nhận của PV báo Người đưa tin, sau buổi sáng yên ắng lạ thường đến khoảng gần 10h sáng ngày 9/1, trạm BOT Sóc Trăng đặt tại xã An Hiệp (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) tiếp tục căng thẳng ngày thứ ba liên tiếp khi có nhiều tài xế không chịu mua vé.

Theo các tài xế, họ đã đóng phí bảo trì đường bộ nên không phải đóng thêm bất kỳ loại phí nào khi chạy ôtô trên quốc lộ 1.

“Tôi hỏi nhân viên của trạm là thu phí gì, chị ấy nói phí sử dụng dịch vụ đường bộ. Tuy nhiên, chúng tôi đã đóng phí đường bộ khi đăng kiểm xe nên không phải đóng nữa. Vì vậy, tôi không mua vé”, tài xế Nguyễn Hoài Tâm - lái xe 5 chỗ biển số tỉnh Sóc Trăng nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Trong 1 giờ, BOT Sóc Trăng 5 lần “thất thủ”

Trạm thu phí BOT Sóc Trăng tiếp tục ùn tắc kéo dài.

Ngoài anh Tâm, các tài xế khác từ hai hướng Sóc Trăng đi Cần Thơ và ngược lại cũng không chịu mua vé. 10 phút sau, BOT Sóc Trăng kẹt xe hơn 100 m, nhà đầu tư xả trạm lần đầu tiên trong ngày.

Với điệp khúc “kẹt thì xả - thoáng thì thu”, chỉ hơn một giờ, BOT Sóc Trăng phải xả trạm đến 5 lần vì tài xế không chịu mua vé và chậm di chuyển, gây kẹt xe trên quốc lộ 1. Nhiều tài xế sau đó bấm còi inh ỏi và hàng chục người hiếu kỳ vây quanh trạm vỗ tay, hò reo.

Tài xế Khải bức xúc nói: "Việc đóng - mở trạm liên tục như thế này gây nhiều khó khăn cho chúng tôi, nhất là những người đóng vé tháng. Khi tài xế phản đối, tình trạng kẹt xe xảy ra nghiêm trọng, tôi muốn đi cũng không được. Như vậy, thiệt hại, trì trệ công việc ai chịu trách nhiệm. Tôi đã chấp hành đóng vé tháng để đi qua trạm. Hôm qua tôi đã vào trạm yêu cầu được trả lại tiền, họ hứa sáng nay trả lời nhưng đến nay chưa thấy gì".

Tiêu dùng & Dư luận - Trong 1 giờ, BOT Sóc Trăng 5 lần “thất thủ” (Hình 2).

Tài xế “nói lý” không chịu mua vé qua BOT Sóc Trăng.

Trước tình trạng trên, Phó Giám đốc Công an Sóc Trăng - Đại tá Thái Văn Đợi cho biết, ông đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông đến trạm BOT Sóc Trăng để tham gia điều tiết giao thông, tránh tình trạng kẹt xe gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đối với việc xô xát tại trạm thu phí vào sáng 8/1, Đại tá Đợi nói đang kiểm tra hình ảnh của camera an ninh để xác định những ai đã tham gia đánh nhau để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau điệp khúc đóng - xả trạm, BOT Sóc Trăng yên ắng lạ thường

Thứ 3, 09/01/2018 | 10:26
Mới ngày hôm qua, trạm thu phí BOT Sóc Trăng phải khổ sở với điệp khúc đóng - xả trạm. Sáng nay, tình hình giao thông qua khu vực bất ngờ thông thoáng, yên ắng lạ thường.

BOT Sóc Trăng "dậy sóng": Hàng chục tài xế vây cổng nhà điều hành

Thứ 2, 08/01/2018 | 14:59
Ngày 8/1, hàng chục tài xế vây cổng chính nhà điều hành trạm BOT Sóc Trăng “đòi” nam thanh niên hành hung đồng nghiệp ra gặp mặt.

Tài xế xe biển số xanh dừng xe không chịu mua vé BOT Sóc Trăng

Chủ nhật, 07/01/2018 | 21:08
Một tài xế biển số xanh của tỉnh Cà Mau không chịu mua vé sau khi trạm BOT Sóc Trăng vừa thu phí trở lại sau 5 giờ xả trạm.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.