Trụ sở công ty tài trợ cho lãnh đạo Bình Thuận đi nước ngoài

Trụ sở công ty tài trợ cho lãnh đạo Bình Thuận đi nước ngoài "cửa đóng then cài"

Dương Thanh Tùng
Thứ 5, 19/07/2018 | 19:28
0
Liên quan tới vụ việc tài trợ cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đi học tập ở nước ngoài, PV đã đến công ty Trường Phúc Hải. Tuy nhiên, trụ sở của công ty này đã "cửa đóng then cài".

Không hoạt động?

Mới đây, trước phản ứng của dư luận, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã có công văn thông báo dừng chuyến đi Đức tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng biển của các cán bộ được doanh nghiệp tài trợ.

Liên quan tới vụ việc, đồng thời lắng nghe thêm ý kiến của doanh nghiệp, sáng ngày 18/7, PV đã đến công ty Trường Phúc Hải (địa chỉ số 166 - 168 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) thì trụ sở của công ty này đã “cửa đóng then cài”. 

Bất động sản - Trụ sở công ty tài trợ cho lãnh đạo Bình Thuận đi nước ngoài 'cửa đóng then cài'

Theo giới thiệu, Trường Phúc Hải được thành lập vào năm 2004 đến nay có hơn 50 cán bộ, trên 40% trình độ đại học, kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực xây dựng giao thông cầu, đường, kè, bến cảng, đập, công trình thủy lợi...

Theo đó, một ngôi nhà cấp 4 đã khóa cửa và có dấu hiệu cho thấy không có người ở bên trong hoặc có người ở nhưng thi thoảng mới xuất hiện. Một người dân gần công ty này cho biết: “Giờ mấy anh hỏi mới biết đó là công ty, tại vì thấy cái bảng hiệu nhỏ xíu chẳng ai để ý, cứ tưởng là nhà dân nhưng rất ít khi thấy người ra vào”.

PV đã liên hệ vào số điện thoại trên bảng hiệu (02862963974) tuy nhiên không liên lạc được.

Bất động sản - Trụ sở công ty tài trợ cho lãnh đạo Bình Thuận đi nước ngoài 'cửa đóng then cài' (Hình 2).

Tuy nhiên, hiện trụ sở của công ty này đang trong trạng thái “cửa đóng then cài”. 

Sau đó, bằng nguồn tin của mình, PV đã liên lạc với số điện thoại nóng, tuy nhiên, người này cho biết: Anh muốn làm việc cứ đến công ty”.  PV cho biết, công ty đã đóng cửa, người này nói: “Anh cứ đến công ty” nhưng không hứa là khi nào sẽ có người ở công ty để tiếp PV, vì “đó là việc của lãnh đạo, tôi không biết, không rõ”.

Ôm dự án bán đất nền

Theo thông tin PV có được, cuối năm 2017 UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp giấy phép cho công ty Trường Phúc Hải xây dựng dự án “Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long TP. Phan Thiết” với vốn đầu tư 950 tỷ đồng.

Bất động sản - Trụ sở công ty tài trợ cho lãnh đạo Bình Thuận đi nước ngoài 'cửa đóng then cài' (Hình 3).

Toàn cảnh dự án "lấn biển" chỉ mênh mông nước.

Tuy nhiên, cũng tại dự án này, dù chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa nộp thuế theo quy định của Nhà nước, chưa lập bản vẽ thiết kế và bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, chưa hoàn thành san lấp mặt bằng, chưa bồi thường giải tỏa khu dân cư hay chưa lắp đặt xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ dân sinh và một số hạng mục khác nhưng Trường Phúc Hải đã ký hợp đồng giao cho công ty Đất Biển Vàng (TP. Đà Nẵng) rao bán đất nền với giá từ 14 triệu đồng/m².

Bất động sản - Trụ sở công ty tài trợ cho lãnh đạo Bình Thuận đi nước ngoài 'cửa đóng then cài' (Hình 4).

Và ngổn ngang, lụp xụp nhà dân.

Theo thông tin PV có được, hiện Đất Biển Vàng đang rao bán 130 lô đất ven biển tại dự án có tên thương mại là Hamu Bay Phan Thiết. Thực tế, hiện trạng tại khu vực này mà PV có được đang hết sức ngổn ngang với bờ bao chắn sóng, một phần đất được nhà đầu tư hút cát san lấp… Ngoài ra, chưa có bất cứ hạ tầng nào như điện, đường, cấp thoát nước…

Theo một nguồn tin từ sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện đơn vị này chưa cấp giấy phép xây dựng cho Trường Phúc Hải, chủ đầu tư dự án lấn biển nói trên.

Bất động sản - Trụ sở công ty tài trợ cho lãnh đạo Bình Thuận đi nước ngoài 'cửa đóng then cài' (Hình 5).

Dù vậy vẫn được rao bán tràn lan khi được cấp phép.

Vào thời điểm 2011 - 2012, khi triển khai gói thầu số 7 của tuyến đường DT 714 (đoạn từ cầu La Dạ đến cuối tuyến giáp quốc lộ 55) có chiều dài trên 12 km, do Trường Phúc Hải và công ty TNHH xây dựng Phan Đình trúng thầu (với gần 87 tỷ đồng) thi công trong thời gian 540 ngày. Tuy nhiên, gói thầu của công ty Phan Đình thi công nhanh, vượt tiến độ thì Trường Phúc Hải lại thi công chậm chạp, ì ạch. Sau đó, ban Quản lý dự án huyện Hàm Thuận Bắc đã tham mưu UBND huyện thanh lý hợp đồng, xử phạt công ty Trường Phúc Hải.

Bình Thuận dừng chuyến đi Đức của đoàn cán bộ được doanh nghiệp tài trợ

Thứ 4, 18/07/2018 | 08:42
Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có công văn gửi UBND tỉnh về việc dừng chuyến tham quan Cộng hòa liên bang Đức đợt 2 do doanh nghiệp tài trợ.

Thành phố resort "ma" bỏ hoang ven biển Bình Thuận

Thứ 6, 13/07/2018 | 06:00
Lượng khách lèo tèo khiến cho các khu nghỉ dưỡng ven biển ở Bình Thuận rơi vào ế ẩm. Nhiều doanh nghiệp phải “bỏ của chạy lấy người” để cho hàng loạt resort chưa thành hình phơi nắng phơi mưa,… tạo nên những hình ảnh ghê rợn tại khu vực Long Sơn – Suối Nước.

Nước đen ngòm từ công trình nạo vét xả thẳng ra biển Bình Thuận

Thứ 6, 23/02/2018 | 22:26
Hơn chục ống xả cỡ lớn thải nước đen ngòm kèm bùn cát ra biển Bình Thuận từ công trình nạo vét, mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá, cửa biển La Gi.

Bình Thuận: Gải quyết các nguồn gây ô nhiễm tại khu vực suối Đó

Thứ 5, 08/02/2018 | 19:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Phạm Văn Nam vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết các nguồn gây ô nhiễm tại khu vực suối Đó, huyện Hàm Tân.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.