Giật mình với trụ sở luộm thuộm của văn phòng bán vé tour

Giật mình với trụ sở luộm thuộm của văn phòng bán vé tour "rởm" cho du khách nước ngoài

Thứ 4, 23/05/2018 | 18:45
0
Trái với sự tưởng tượng của PV khi các văn phòng du lịch thường sạch sẽ, bố trí đẹp mắt thì văn phòng Spring Travel Agency - nơi bán vé tour du lịch cho vị khách người Úc lại chật hẹp và luộm thuộm.

Liên quan đến việc một số trang báo điện tử của Úc như 9news.com.au; news.com.au có đưa phản ánh của bà Lynne Ryan (du khách quốc tịch Úc) về trải nghiệm tham quan 2 ngày 1 đêm trên biển với các dịch vụ dưới mức tiêu chuẩn cho phép, không đúng với chương trình du lịch được chào bán và cam kết. Nội dung trên cũng đã được một số trang báo trong nước đưa tin lại. Chiều 22/5, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại văn phòng mà du khách người Úc này mua vé để tìm hiểu thông tin.

Trái với sự tưởng tượng của PV khi các văn phòng du lịch thường sạch sẽ, bố trí đẹp mắt thì văn phòng này lại chật hẹp và cũ kỹ. Theo quan sát của PV, văn phòng Spring Travel Agency nằm ngay ngoài mặt đường ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội với vỏn vẹn khoảng chục mét vuông và bên ngoài được trang trí bằng hình ảnh các điểm du lịch ở Việt Nam đã bạc màu. Nhìn sâu vào trong, từng tập tài liệu, sách báo lộn xộn cùng nhiều đồ đạc cá nhân.

Giật mình với trụ sở luộm thuộm của văn phòng bán vé tour 'rởm' cho du khách nước ngoài

Hình ảnh văn phòng khá luộm thuộm, cũ kĩ.

Tại đây, tiếp chuyện chúng tôi là một người phụ nữ trung tuổi, khuôn mặt đang lộ rõ sự mỏi mệt. Khi PV đặt vấn đề muốn gặp đại diện của văn phòng thì người phụ nữ này cho biết, văn phòng này vốn là của bà và người thân mở được hơn 1 năm nay, còn người đại diện pháp lý chính thức trên giấy tờ thì hiện không có ở nhà. 

Bản thân bà cho biết, do "trực" ở đây thường xuyên nên mọi chuyện bà đều nắm rõ. Vốn ở trong con phố chuyên có các văn phòng du lịch nên cách đây 1 năm, gia đình bà ngồi bàn bạc, thống nhất mở văn phòng Spring Travel Agency để kinh doanh trong lúc nhàn rỗi.  

Giật mình với trụ sở luộm thuộm của văn phòng bán vé tour 'rởm' cho du khách nước ngoài (Hình 2).

Con tàu mà du khách người Úc đi du lịch. 

“Tôi mở văn phòng Du lịch Spring Travel Agency được gần 1 năm. Tôi nói thật, do mới làm, chưa tỏ tường nên bị công ty dưới Hải Phòng lừa…”, người phụ nữ này bộc bạch.

Theo người này kể lại, trước đó có một du khách tên Lynne Ryan, quốc tịch Úc có đến văn phòng xem các chương trình tham quan du lịch Hạ Long. Tại đây, gia đình bà cũng đã giới thiệu cho vị khách này các tour ở mức giá thấp và cao. Sau khi du khách chọn mức giá thấp, những người ở đây cũng có khuyên, nên mua gói cao hơn một chút sẽ chất lượng hơn nhưng vị khách không đồng ý. Sau đó, văn phòng đã liên hệ với anh Chung, phụ trách tàu dưới Hải Phòng chuyên chở khách đi.

Giật mình với trụ sở luộm thuộm của văn phòng bán vé tour 'rởm' cho du khách nước ngoài (Hình 3).

Nhà vệ sinh nơi phòng khách du lịch người Úc ở trong chuyến du lịch. 

Ngoài ra, người phụ nữ này cho hay: “Lúc mới mở văn phòng, có nhóm người tự giới thiệu có tàu phụ trách đi tour đến chào hàng. Họ bảo tôi chỉ việc bán vé, khi có khách thì gọi báo, họ sẽ tự đến đưa đón nên tôi đồng ý.

Tôi mới mở bán gần năm nay, kinh nghiệm thì chưa có, tất cả là do chủ tàu, mình chỉ bán vé. Bản thân tôi cũng bị lừa, tôi không hề biết chất lượng tàu thật sự như thế nào cả….”.

Người phụ nữ này tiếp tục thông tin, vào khoảng 14h chiều 22/5 Thanh tra sở Du lịch TP.Hà Nội đã đến làm việc và lập biên bản với chủ nhà. Ngoài ra trong biên bản Thanh tra cũng đề nghị chủ văn phòng phải đến làm việc với sở Du lịch về vấn đề du khách người Úc phản ánh khi mua vé tour du lịch tại đây nhưng không đúng như dịch vụ trong tour này giới thiệu.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đăng tải, sau khi nhận được một số thông tin trên các trang báo của nước Úc nói về chất lượng du lịch ở TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh và được biết, bà Lynne Ryan đã mua tour du lịch Hạ Long 2 ngày 1 đêm tại văn phòng du lịch Spring Travel Agency (địa chỉ số 21, Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) từ ngày 2 - 3/5/2018.

Ngày 2/5, bà Lynne Ryan được đưa đến Tuần Châu, Hạ Long nhưng không đi thăm vịnh Hạ Long từ Tuần Châu. Bà Lynne Ryan được đưa đi phà sang xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng và lên tàu Hoàng Phương 16, biển kiểm soát đăng ký của Hải Phòng số HP - 4686 và thực hiện chương trình du lịch tại Cát Bà.

Về nguồn gốc phương tiện, tàu Hoàng Phương HP - 4686 trước đây có hoạt động trên vịnh Hạ Long mang biển kiểm soát QN - 2040. Tuy nhiên ngày 28/8/2017, UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có Thông báo số 526/TB-UBND về việc chấm dứt hoạt động trên vịnh Hạ Long do tàu này chuyển vùng hoạt động sang địa bàn TP.Hải Phòng.

Kể từ tháng 8/2017 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh không cấp phép cho phương tiện mang BKS: QN - 2040 hay HP-4686 tham quan vịnh Hạ Long và bà Lynne Ryan cũng không có tên trong bản đăng ký du khách ngủ đêm trên vịnh Hạ Long.

Qua kiểm tra và đối chứng, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Không có tour tham quan nghỉ đêm kết nối Cát Bà - Hạ Long được cấp phép hoạt động, chỉ có tuyến thăm vịnh bằng tàu chạy ban ngày từ Gia Luận (Hải Phòng) sang Tuần Châu (Hạ Long) nhưng trong 5 tháng qua không phát sinh chuyến tàu nào.

Giật mình với trụ sở luộm thuộm của văn phòng bán vé tour 'rởm' cho du khách nước ngoài (Hình 4).

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh gửi các đơn vị về việc một số trang mạng phản ánh không đúng về dịch vụ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Từ việc phân tích hình ảnh trên báo, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, các điểm nghỉ, dừng chân, chèo kayak… và đối chiếu với hành trình của bà Lynne Ryan cho thấy, sự việc trên không xảy ra tại Hạ Long.

Để tránh thông tin về sự việc trên làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng cục Du lịch chỉ đạo các cơ quan hữu quan kiểm tra, xử lý nghiêm văn phòng du lịch Spring Travel Agency về hành vi bán sản phẩm du lịch có chất lượng không đúng như cam kết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị bộ Thông tin và Truyền thông, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thông tin chính thức tới các cơ quan truyền thông quốc tế và trong nước về sự việc nêu trên không xảy ra trên địa bàn vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhằm bảo vệ hình ảnh điểm đến, đặc biệt trong năm Du lịch Quốc gia Hạ Long, Quảng Ninh 2018.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan hữu quan của thành phố có biện pháp quản lý chặt chẽ đội tàu du lịch hoạt động ở khu vực Cát Bà, không cho phép các tàu không đủ tiêu chuẩn được đón khách, xuất bến, vận chuyển khách du lịch; phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh Quảng Ninh để thống nhất tiêu chí, tiêu chuẩn và công tác quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ, Cát Bà.

Báo Người Đưa Tin sẽ cập nhật thông tin!

Nhóm PV

 

Quảng Ninh đề nghị bộ VH,TT&DL xử lý văn phòng du lịch bán tour rởm

Thứ 3, 22/05/2018 | 11:25
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Công văn số 3370/UBND-DL1 về việc một số trang báo mạng quốc tế, trong nước phản ánh chưa đúng về dịch vụ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Người cứu khách du lịch bị lật thuyền kể về phút khách ngất xỉu vì dông lốc

Thứ 2, 21/05/2018 | 17:47
Khi thấy các du khách hoảng loạn, 4 người dân đã không quản ngại nguy hiểm, cùng xuống cứu giúp. UBND tỉnh Quảng Bình quyết định tặng Bằng khen cho họ.

Các khách hàng Sun World bất ngờ trúng thưởng tour du lịch quốc tế tới Pháp, Úc

Thứ 4, 04/10/2017 | 09:58
Ngày 29/9/2017, Lễ trao giải chương trình ưu đãi “Ngao du 5 châu 4 biển cùng Sun World” đã được tổ chức trang trọng tại Khu vui chơi Sun World Danang Wonders (Số 1 Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng). Những phần thưởng vô cùng giá trị là các chuyến du lịch tới Pháp, Úc, Singapore, điện thoại OPPO S1s, vali kéo thời trang… đã lần lượt trao tận tay những chủ nhân may mắn.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.