Trưa 8/6: Việt Nam ghi nhận 76 ca mắc mới, riêng Bắc Giang có 55 ca

Trưa 8/6: Việt Nam ghi nhận 76 ca mắc mới, riêng Bắc Giang có 55 ca

Thứ 3, 08/06/2021 | 14:24
0
Trưa 8/6, Việt Nam ghi nhận 76 ca mắc mới COVID-19 (BN9028-9103) trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và 75 ca ghi nhận trong nước.

Theo bản tin trưa 8/6 của Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 8/6, Việt Nam ghi nhận thêm 76 ca mắc mới COVID-19 (BN9028-9103), trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và 75 ca ghi nhận trong nước.

Các ca trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 55 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca, Bắc Ninh 4 ca, Lạng Sơn 5 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 1 ca; trong đó 74 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa

Như vậy, tính đến 12h ngày 8/6, Việt Nam có tổng cộng 7.520 ca ghi nhận trong nước và 1.583 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.950 ca.

[Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: 82 bệnh nhân tiên lượng rất nặng]

Có 15 tỉnh, gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 1.708.316 mẫu cho 3.540.482 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới

Bắc Giang: 55 ca

Ca bệnh BN9029-BNBN9033, BN9037, BN9039-BN9040, BN9042, BN9044-BN9045, BN9048-BN9053, BN9055-BN9067, BN9069-BN9093 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh: 4 ca

Ca bệnh BN9034-BN9036, BN9038: 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh: 1 ca

Ca bệnh BN9068 là nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Lạng Sơn: 5 ca

Ca bệnh BN9041, BN9043, BN9046-BN9047, BN9054 là F1 của BN8794, đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 7/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Thành phố Hồ Chí Minh: 10 ca

Ca bệnh BN9094-BN9103: 6 ca liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca bệnh BN9028 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 6/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 7/6/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tình hình điều trị

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 216 ca, lần 2: 72 ca, lần 3: 75 ca.

Đến nay, Việt Nam ghi nhân 54 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca điều trị khỏi là 3.509 ca./.

Theo Vietnamplus

Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 54 tử vong

Thứ 3, 08/06/2021 | 13:31
Bộ Y tế vừa thông báo về ca tử vong của bệnh nhân xơ gan nặng, liên quan đến Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải sản xuất bằng được vaccine phòng chống COVID-19 để chủ động lo cho người dân

Thứ 3, 08/06/2021 | 12:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng ngay chương trình quốc gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine; tháo gỡ bằng được mọi khó khăn, vướng mắc, quyết tâm nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất bằng được vaccine phòng chống COVID-19.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.