'Trùm' nhóm dàn cảnh đụng xe để trộm tài sản lãnh án 10 năm tù

'Trùm' nhóm dàn cảnh đụng xe để trộm tài sản lãnh án 10 năm tù

Thứ 6, 28/07/2017 | 19:50
0
Để có tiền tiêu xài, băng nhóm bàn bạc cùng nhau đi trộm cắp tài sản bằng hình thức dàn cảnh đụng xe rồi móc túi những người tham gia giao thông trên đường.

Ngày 28/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt 2 bị cáo Trần Quốc Cường (SN 1986) 10 năm tù, Phạm Minh Chí (SN 1986, cả hai cùng ngụ tại TP.HCM) 4 năm tù giam cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Hồ sơ điều tra - 'Trùm' nhóm dàn cảnh đụng xe để trộm tài sản lãnh án 10 năm tù

Hai bị cáo Cường và Chí tại tòa.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, các đối tượng Trần Quốc Cường, Phạm Minh Chí, Triệu Quốc Nhật, Đỗ Thanh Tâm, Đỗ Thanh Việt, Nguyễn Lê Ngọc, Nguyễn Thành Sang, Nguyễn Ngọc Hiếu và Đỗ Trọng Hiệp bàn bạc cùng nhau đi trộm cắp tài sản bằng hình thức dàn cảnh đụng xe rồi móc túi những người tham gia giao thông trên đường.

Theo thỏa thuận, mỗi đối tượng sẽ điều khiển xe môtô của mình đi trên các tuyến đường tại địa bàn TP.HCM. Cường, Sang có nhiệm vụ tìm kiếm những người tham gia giao thông có tài sản nhưng sơ hở và chỉ điểm cho Tâm “cúp” đầu xe nạn nhân. Sau đó, bọn chúng phối hợp với những đối tượng còn lại làm nhiệm vụ va quẹt xe với nạn nhân tạo nên vụ va chạm giao thông.

Các đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, che chắn người đi đường, la hét gây hỗn loạn tạo tâm lý cho bị hại mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình để Nhật, Hiệp lén móc túi lấy trộm tiền.

Sau khi móc túi xong, cả nhóm tẩu thoát về điểm hẹn tại số 49 đường Khánh Hội, phường 3, quận 4 để chia tiền.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12/2015 đến khi bị bắt quả tang ngày 10/3/2016, băng nhóm Trần Quốc Cường đã thực hiện 4 vụ dàn cảnh va quẹt xe máy trên địa bàn TP.HCM để lén lút chiếm đoạt tài sản tổng cộng 322,2 triệu đồng.

Các bị can Triệu Quốc Nhật, Đỗ Thanh Tâm, Đỗ Thanh Việt, Nguyễn Lê Ngọc, Nguyễn Thành Sang, Nguyễn Ngọc Hiếu và Đỗ Trọng Hiệp đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vào ngày 19/1/2017.

Về phần Trần Quốc Cường và Phạm Minh Chí, hai bị can bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.

Công Thư

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.