TT Trump có mở cơ hội đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên?

TT Trump có mở cơ hội đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên?

Chủ nhật, 26/02/2017 | 00:29
0
Mới đây, Trung Quốc khẳng định vẫn còn cơ hội nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên. Song, liệu chính quyền Trump có “mở cửa” để thực hiện điều này.

Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và an ninh trước việc Bình Nhưỡng tuyên bố họ có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2003.

Cho tới thời điểm hiện tại, đã có nhiều cuộc họp diễn ra với 6 quốc gia tham gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Nga và Nhật Bản nhưng đều không thu lại kết quả gì.

Tiêu điểm - TT Trump có mở cơ hội đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên?

 Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Theo New York Times (Mỹ), khi tuyên bố vẫn còn cơ hội nối lại đàm phán, Bắc Kinh đang muốn bày tỏ rằng họ đã thực hiện nghĩa vụ của mình về lệnh trừng phạt quốc tế (ra lệnh đình chỉ nhập khẩu than từ Triều Tiên). Và bây giờ họ sẽ chờ xem chính quyền Tổng thống Donald Trump có hành động gì tiếp theo, Trung Quốc dường như hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng.

Giới quan sát nhận định, việc tạm dừng nhập khẩu than đá từ Bình Nhưỡng cho thấy Bắc Kinh đã có hành động cứng rắn hơn trước kia đối láng giềng Đông Bắc Á. Đồng thời, đây cũng là “sự nhượng bộ giúp Washington có thể ngồi bàn đàm phán với Bình Nhưỡng”.

Tiêu điểm - TT Trump có mở cơ hội đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên? (Hình 2).

 Ngày 18/2, Trung Quốc tuyên bố đình chỉ nhập khẩu than đá từ Triều Tiên.

“Tạm dừng nhập khẩu than đá chỉ là biện pháp đối phó ban đầu, chúng ta không thể biết được nó sẽ tác động như thế nào đến kinh tế Triều Tiên. Bất cứ cuộc hội đàm chính thức hoặc không chính thức nào với Triều Tiên đều không thể khiến Bình Nhưỡng cắt giảm sức mạnh hạt nhân”, Zhang Liangui, chuyên gia về Triều Tiên tại trường Đảng Trung Quốc nhận định.

Mới đây, tờ Wall Street Journal đưa tin kế hoạch cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Triều Tiên và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức bị hủy bỏ.

Theo hãng tin hày, bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái viên cấp cao của bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho ông Choe, song giới quan sát nhận định vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo ngày 12/2 vừa qua có thể là nguyên nhân của sự việc này.

Trước đó, cuộc hội đàm giữa phái viên Choe với các cựu quan chức Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/3 tại New York.

Trước đó, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump từng nói rằng sẽ “chấp nhận để lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Mỹ và cùng ăn hamburger” tại bàn đàm phán. Và sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump cũng phản ứng khá "nhẹ nhàng" trước việc Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa tầm trung hôm 12/2.

“Nếu Mỹ đồng ý cấp visa cho đoàn ngoại giao Triều Tiên vào tháng Ba tới đây sẽ là tín hiệu rõ ràng chứng tỏ chính quyền Trump đang nỗ lực để tiếp xúc với Triều Tiên”, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Evans J.R.Revere bình luận.

Tuy nhiên, theo ông Revere, Washington không nên đặt quá nhiều niềm tin ở Bình Nhưỡng bởi những động thái hiện nay cho thấy, Triều Tiên sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của mình.

Đưa ra góc nhìn khác, Peter Hayes - Giám đốc viện An ninh và Phát triển bền vững tại San Francisco (Mỹ) cho rằng: “Thời gian gần đây, tình trạng căng thẳng ngày một leo thang trên bán đảo Triều Tiên, mỗi ngày chúng ta đều chứng kiến những phát triển vượt bậc về hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này. Mỹ và Hàn Quốc nên giảm bớt các cuộc diễn tập quân sự để tránh gây căng thẳng, phát triển thành cuộc chiến tranh hạt nhân. Các bên cần hành động, thăm dò ý định của Bình Nhưỡng”.

Ông Peter Hayes đang nói đến cuộc tập trận của Mỹ và Hàn được ấn định tổ chức vào tháng 3 tới.

Phương Anh

Xem thêm >>> Cựu Thủ tướng Pháp François Fillon vượt qua bê bối 'Penelopgate'?

 

 

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.