Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo

Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo

Thứ 4, 30/09/2020 | 15:44
0
Sáng 30/9, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”, buổi trưng bày gây ấn tượng và khơi gợi trong lòng nhiều khách tham quan về tình yêu, chủ quyền biển đảo.

Phát biểu khai trương lễ trưng bày, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cho biết, từ năm 2009 đến nay, trước những thách thức đến từ các diễn biến trên Biển Đông, Hội đã kết hợp cùng học viện Ngoại giao, bộ Ngoại giao tổ chức 11 hội thảo quốc tế về biển Đông; phối hợp với trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, hội Luật gia Liên bang Nga, hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) tổ chức nhiều hội thảo quan trọng về biển Đông ở trong và ngoài nước.

Hội Luật gia Việt Nam đã ra các tuyên bố kịp thời ở từng thời điểm, tranh thủ mọi cơ hội để tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, lập trường đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong vấn đề chủ quyền biển, đảo.

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại lễ trưng bày.

Năm 2013, hội Luật gia Việt Nam đã đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra các cuộc họp của hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) để tranh thủ sự ủng hộ của giới Luật gia quốc tế đối với Việt Nam.

Ngày 11/11/2013, IADL đã ra tuyên bố kêu gọi các bên không tiến hành các hành động làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đông; giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Buổi trưng bày đã thu hút đông đảo khách tham quan, khơi gợi trong lòng nhiều người tham quan về tình yêu, chủ quyền biển đảo. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ: 

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 2).

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam và đại biểu tham dự cắt băng khai trương trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 3).

Lễ trưng bày đã giới thiệu khoảng 60 bức ảnh ghi lại những hoạt động của hội Luật gia Việt Nam tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 4).

Qua đó, lễ trưng bày khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước, góp phần vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 5).

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam tham quan lễ trưng bày

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 6).

Vị Thứ trưởng đánh giá: Lễ trưng bày được tổ chức rất có ý nghĩa trong bối cảnh Biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Qua đó thể hiện trách nhiệm của hội Luật gia với nhân dân, đất nước. Những hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên trường quốc tế của hội Luật gia Việt Nam cộng đồng quốc tế ghi nhận.  

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 7).

Lễ trưng bày khơi gợi tình yêu quê hương đất nước nói chung và chủ quyền Biển, đảo nói riêng với nhiều khách tham quan.

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 8).

Tuần lễ trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, Đảo quê hương" năm 2020 diễn ra đến hết ngày 4/10

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 9).
Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 10).

Người cựu chiến binh cất tiếng hát bài "Nơi đảo xa"

Chính sách - Trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”: Khơi gợi tình yêu, chủ quyền biển đảo (Hình 11).

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam chụp ảnh với đại biểu tham dự

Tại đây, Thượng tá Lê Đức Bính (cựu chiến binh Quân chủng phòng không không quân) xúc động chia sẻ: “Bản thân từng tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước, từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nên tại buổi trưng bày, tôi cảm nhận thiêng liêng về chủ quyền Biển đảo.

Tôi đánh giá cao vai trò của hội Luật gia Việt Nam, đội ngũ luật gia đã tổ chức nhiều hội thảo, tổ chức nhiều chuyến đi tới những nơi xa xôi của đất nước để tuyên truyền tới người dân về chủ quyền Biển đảo”.

Biển đảo2

Đặng Thủy - Hữu Thắng

[E] Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Thi đua hiệu quả là động lực, đòn bẩy đổi mới và phát triển

Thứ 4, 30/09/2020 | 07:19
Thời gian qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hội Luật gia Việt Nam đã ghi nhận nhiều đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Nhiều người ví rằng, thi đua yêu nước cần phải có “những ngọn đèn”, khi ngày càng có nhiều điển hình thi đua được phát hiện thì những biểu hiện tiêu cực sẽ nhanh chóng giảm đi. Trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã có cuộc trao đổi với PV Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật về sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước đến từng hội viên các chi hội hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng

Thứ 3, 22/09/2020 | 23:17
Chiều 22/9, Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ.

Hội thảo hướng dẫn mô hình hoà giải cơ sở của hội Luật gia Việt Nam

Thứ 5, 17/09/2020 | 17:39
Ngày 17/9, tại Hà Nội, hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo "tài liệu hướng dẫn mô hình hoà giải ở cơ sở của hội luật gia Việt Nam”. Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ chuyên gia.
Cùng tác giả

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Hội Luật gia Việt Nam gửi công điện chia buồn sau vụ khủng bố tại Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 16:38
Chiều ngày 25/3, Hội Luật gia Việt Nam đã gửi Công điện chia buồn sau vụ khủng bố xảy ra tại Crocus City Hall (Moskva, Liên bang Nga).

Hội Luật gia Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 11:46
Sáng ngày 25/3, Hội luật gia Việt Nam đã có mặt tại trụ sở Đại sứ quán Nga để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Moskva, Liên bang Nga.

Diễn biến nổi bật của phiên toà "chưa từng có tiền lệ" Tân Hoàng Minh

Thứ 7, 23/03/2024 | 11:22
Tuần qua, vụ án Tân Hoàng Minh đã được đưa ra xét xử, cùng Người Đưa Tin điểm lại những diễn biến nổi bật của phiên toà “chưa từng có tiền lệ” này.
Cùng chuyên mục

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?