Trung, Nhật, Anh hành động phản đối Triều Tiên thử hạt nhân

Trung, Nhật, Anh hành động phản đối Triều Tiên thử hạt nhân

Thứ 5, 14/02/2013 | 10:15
0
Ngày 13/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông có ý định yêu cầu Mỹ đưa CHDCND Triều Tiên trở lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố và tăng cường trừng phạt tài chính sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 12/2 bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trong phiên họp quốc hội, ông Abe nêu rõ: "Điều hết sức quan trọng là phạm vi Mỹ tăng cường trừng phạt tài chính lớn đến đâu, vì vậy Nhật Bản sẽ cần phải vận động hành lang với Mỹ".

Thủ tướng Abe có ý nói việc Mỹ đóng băng tài sản của Triều Tiên tại một ngân hàng ở Macao từ năm 2005-2007, khi Bình Nhưỡng còn nằm trong danh sách khủng bố. Động thái này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của Triều Tiên, vốn từng liên hệ vấn đề này với tiến triển trong đàm phán sáu bên về tham vọng hạt nhân của quốc gia này.

Cũng trong phiên họp trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết Tokyo "không thể loại trừ khả năng" Triều Tiên sẽ thành công trong việc phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể gắn vào tên lửa.

Trong diễn biến liên quan, tuyên bố của Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman ra ngày 13/2 đã lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, coi đó là một vi phạm trực tiếp Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện đầy đủ các nghị quyết có liên quan của HĐBA, cụ thể là Nghị quyết 1718 (2006), 1874 (2009) và 2087 (năm 2013).

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Singapore tuyên bố "quan ngại nghiêm trọng" về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 12/2, khẳng định đây là " sự vi phạm rõ ràng và kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động gây hấn trong tương lai.

Cùng ngày, Đức đã triệu Đại sứ Triều Tiên tại Berlin tới để bày tỏ sự phản đối vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Anh và Trung Quốc hôm qua lần lượt triệu tập đại sứ Triều Tiên tại London và Bắc Kinh để phản đối vụ thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng không có thêm hành động làm phức tạp thêm tình hình.

Tiêu điểm - Trung, Nhật, Anh hành động phản đối Triều Tiên thử hạt nhân

Xinhua đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo phản đối Triều Tiên, nói rõ vụ thử hạt nhân vừa tiến hành là "không tôn trọng ý kiến phản đối chung của cộng đồng quốc tế" và "chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động này".

"Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên tôn trọng cam kết về phi hạt nhân hóa và kiềm chế không để có thêm hành động nào gây căng thẳng thêm tình hình được nữa", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng triệu tập đại sứ Triều Tiên tại Bắc Kinh, Ji Jae-ryong, để phản đối vụ thử hạt nhân hôm 12/2. Ông Dương kêu gọi Triều Tiên quay lại bàn đàm phán và đối thoại.

Ngoài Trung Quốc, Anh cũng triệu tập đại sứ Triều Tiên tại London sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân.

"Tôi triệu tập đại sứ Triều Tiên hôm 13/2 để khẳng định những sự phản đối mạnh mẽ nhất của Anh với vụ thử hạt nhân", Hugo Swire, Bộ trưởng Ngoại giao của Anh nói.

"Đây là vi phạm rõ ràng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Anh ủng hộ quyết tâm của Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với Triều Tiên", Telegraph dẫn lời Swire nói.

Hội đồng Bảo an, trong đó Anh và Trung Quốc là thành viên, cũng thống nhất lên án vụ thử hạt nhân và lên án Triều Tiên "vi phạm nghiêm trọng" nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác cũng lên án và bày tỏ quan ngại trước hành động của Triều Tiên có thể gây đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực.

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thành công vụ thử hạt nhân dưới lòng đất tại địa điểm huyện Kilju ở tỉnh Bắc Hamkyung, cách biên giới với Trung Quốc 100 km. KCNA cho biết vụ thử diễn ra "an toàn và hoàn hảo" với một quả bom loại A, nhỏ hơn những vụ thử trước đó vào năm 2006 và 2009.

N.Linh (Theo Vietnam+/VnExpress)

Liên Hợp Quốc lên án vụ thử hạt nhân Triều Tiên

Thứ 4, 13/02/2013 | 13:23
Hội đồng Bảo an vừa chỉ trích vụ thử hạt nhân dưới lòng đất lần thứ ba của Triều Tiên, cho rằng động thái mới nhất này "vi phạm nghiêm trọng" các nghị quyết liên quan của hội đồng.

Việt Nam hết sức lo ngại việc Triều Tiên thử hạt nhân

Thứ 4, 13/02/2013 | 07:14
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ, Việt Nam hết sức lo ngại trước việc Triều Tiên thử hạt nhân ngày 12/02/2013.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.