Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác

Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác

Thứ 5, 09/05/2013 | 15:12
0
Một khu chợ trời bán quần áo ở Quảng Châu, Trung Quốc vừa bị phát giác bán quần áo được nhặt về từ bãi rác và nhà xác.

Mức giá bán quần áo ở khu chợ này được cho là "rẻ bất ngờ". Chỉ với 3 USD (khoảng 64.000 đồng) có thể mua một bộ quần áo. Thậm chí, có khách hàng đã chi dưới 4 USD (khoảng 85.000 đồng) để mua được cả áo sơ mi, quần bò và giày thể thao. 

Tiêu điểm - Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác

Kho quần áo bốc mùi hôi thối, nhiều loại chưa làm sạch cả vết máu

Khu chợ này bán đồ cũ như ví, giày, thắt lưng... và theo ghi nhận thì có khá nhiều người nước ngoài cũng đến đây mua sắm quần áo.

Tiêu điểm - Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác (Hình 2).

Những chiếc xe ba gác cung cấp quần áo cho quầy hàng 

Khách hàng ngạc nhiên khi người bán đưa ra mức giá mà có thể không có tiền lãi. Nhưng sự thực quần áo lại được đưa về từ bãi rác và cả nhà xác.

Điều đáng nói, có hơn 40 người thường xuyên vận chuyển các loại quần, áo và chăn đệm cũ bằng xe ba bánh tới cung cấp cho các quầy hàng.

Tiêu điểm - Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác (Hình 3).

Những quầy bán quần áo siêu rẻ

Một người hiểu rõ về khu chợ này khẳng định: Quần áo được đưa về từ bãi rác và nhà xác. Nhiều người có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Thậm chí, quần áo còn được phân loại đóng gói chuyển đến các khu vực nghèo để bán.

Đáng lo ngại hơn, một số quần áo có mùi lạ do người khác bỏ lại chưa được làm sạch, thậm chí trên đó còn dính máu đỏ.

Hôm 19/4, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ vụ vận chuyển 230 tấn quần áo cũ nhập lậu vào nước này. Đây là quần áo cũ được đưa về từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Tiêu điểm - Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác (Hình 4).

Cơ quan chức năng đang xem mẫu quần áo

Hải quan Quảng Châu cho biết, cơ quan này tiến hành chiến dịch trong 10 tháng từ đầu tháng 2/2013 để ngăn chăn tình trạng buôn lậu các chất thải rắn được liệt kê trong danh mục chất như lốp xe phế thải, pin thải loại, đồ điện tử thải loại, chất thải công nghiệp, chất thải xây dựng và quần áo cũ.

Tiêu điểm - Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác (Hình 5).

Trong tháng 2 và tháng 3, hải quan Quảng Châu bắt giữ 28 vụ nhập lậu “rác” ngoại 

Kết quả, chỉ trong tháng 2 và tháng 3, hải quan Quảng Châu bắt giữ 28 vụ nhập lậu “rác” ngoại vào Trung Quốc trị giá hơn 90 triệu nhân dân tệ. 

Theo VTC

Mỹ phẩm Trung Quốc chứa độc tố gấp 16.000 lần

Chủ nhật, 20/01/2013 | 16:02
Viện người tiêu dùng Hàn Quốc vừa tiến hành kiểm nghiệm và phát hiện 3 loại sản phẩm làm trắng da và 2 loại thuốc tẩy trắng răng xuất xứ từ Trung Quốc có hàm lượng thủy ngân và Peroxide vượt quá tiêu chuẩn an toàn ở mức nghiêm trọng.

Điểm mặt thực phẩm Trung Quốc khiến người tiêu dùng 'hoảng sợ'

Thứ 7, 05/01/2013 | 09:52
Kẹo “thuốc lá”, “hổ khô” siêu rẻ, lê “vô sinh”, nho “giả Mỹ", ô mai “ung thư”…đều có xuất xứ từ Trung Quốc và khiến người tiêu dùng “hoảng sợ” nhất trong năm 2012.

Thực phẩm Trung Quốc - con đường dẫn đến địa ngục

Thứ 5, 02/05/2013 | 12:16
Tháng 9/2012, sông Dương Tử, đoạn chảy xuyên qua thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, đã bất ngờ chuyển thành màu đỏ vàng chỉ sau 1 đêm.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.