Trung Quốc cấm bán 7 dòng iPhone, Apple tuyên bố theo đuổi vụ kiện đến cùng

Trung Quốc cấm bán 7 dòng iPhone, Apple tuyên bố theo đuổi vụ kiện đến cùng

Thứ 5, 13/12/2018 | 07:00
0
IPhone X và những dòng sản phẩm cũ hơn bị cấm bán tại Trung Quốc. Apple cho biết chấp nhận theo đuổi vụ kiện này đến cùng.

Theo Zing đưa tin, danh sách dòng iPhone bị cấm bán bao gồm iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và X. Như vậy, hầu như toàn bộ các dòng iPhone có trên thị trường, ngoại trừ những phiên bản vừa ra mắt hồi tháng 9 vừa qua đều bị cấm bán ra tại Trung Quốc.

Lý do bởi, Qualcomm vừa đạt được thành công lớn trong cuộc chiến pháp lý với Apple. Nhà sản xuất chip này đã có được lệnh của tòa án Trung Quốc cấm bán ra và nhập khẩu nhiều mẫu iPhone.

Theo đó, tòa án tại Phúc Châu phán quyết, Apple đã vi phạm hai bằng sáng chế của hãng sản xuất chip di động lớn nhất toàn cầu liên quan đến ứng dụng thay đổi kích thước hình ảnh và quản lý ứng dụng trên màn hình cảm ứng.

Cuộc sống số - Trung Quốc cấm bán 7 dòng iPhone, Apple tuyên bố theo đuổi vụ kiện đến cùng

Hình minh họa.

Luật sư Don Rosenberg của Qualcomm cho biết, phán quyết của tòa không nhằm vào phiên bản iOS mà dành cho thiết bị.

Thông tin trên báo An ninh Thủ đô, phản hồi với quyết định của tòa án Phúc Châu, Apple tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định mọi mẫu iPhone vẫn sẽ tiếp tục được bán ra tại Trung Quốc sau khi được nâng cấp lên hệ điều hành iOS 12 để nhằm loại bỏ các phần mềm bị cho là ăn cắp bản quyền trên.

“Tất cả các mẫu iPhone vẫn sẵn có cho người tiêu dùng tại Trung Quốc. Qualcomm đang đòi quyền lợi cho 3 bằng sáng chế mà họ chưa bao giờ đề cập trước đây, bao gồm một bằng không còn hiệu lực. Chúng tôi chấp nhận theo đuổi vụ kiện này đến cùng”, phát ngôn viên của Apple nói.

Được biết, Trung Quốc hiện chiếm 20% doanh thu toàn cầu của Apple. Hãng này không công bố chi tiết doanh số cho từng dòng điện thoại nhưng nhiều chuyên gia nhận định những mẫu iPhone cũ chiếm 40% doanh thu. Và lệnh cấm kể trên có thể làm mất 12 tỷ USD doanh thu của Apple hàng năm.

Trước đó, Qualcomm cũng đệ trình lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) để yêu cầu cấm bán iPhone tại thị trường nước này. Vào tháng 9, một thẩm phán của ITC tuyên bố Apple đã vi phạm sáng chế của Qualcomm nhưng không có quyết định cấm bán nào được đưa ra.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

Sau phán quyết tòa án, Apple tuyên bố vẫn bán iPhone ở Trung Quốc bình thường

Thứ 4, 12/12/2018 | 10:00
Mặc dù Qualcomm đã giành được phán quyết có lợi trong việc cấm bán iPhone ở thị trường Trung Quốc, tuy nhiên phía Apple tuyên bố rằng họ vẫn bán điện thoại bình thường.

Người dùng có thể thất vọng vì iPhone 2019 sẽ không có gì khác biệt

Thứ 2, 10/12/2018 | 17:21
Có những suy đoán cho rằng vì nhiều lý do mà Apple sẽ giới thiệu 3 chiếc iPhone mới vào năm sau giống hệt iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR của năm nay.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.