Trung Quốc cảnh báo 'thế lực thù địch' gây rối tinh thần binh sĩ

Trung Quốc cảnh báo 'thế lực thù địch' gây rối tinh thần binh sĩ

Thứ 6, 14/10/2016 | 14:42
0
Quân đội Trung Quốc ban hành cảnh báo rằng "các thế lực thù địch" đang tìm cách lan truyền các tin đồn trên mạng về các chương trình cải cách và gây tác động xấu tới binh sĩ.

Theo Reuters, ngày 14/10, quân đội Trung Quốc ban hành cảnh báo rằng "các thế lực thù địch" đang tìm cách lan truyền các tin đồn trên mạng về các chương trình cải cách của lực lượng này và thừa nhận rằng một số đã gây ra những ảnh hưởng xấu.

Quân sự - Trung Quốc cảnh báo 'thế lực thù địch' gây rối tinh thần binh sĩ

 Ảnh Reuters. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng 9 năm ngoái bất ngờ công bố kế hoạch cải cách quân đội, theo đó sẽ cắt giảm khoảng 300.000 binh sĩ (khoảng 13%) trong tổng số 2,3 triệu quân.

Việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế của Trung Quốc đối mặt với trạng thái bất ổn tăng cao do tăng trưởng chậm lại và cải cách gặp nhiều khó khăn. Hôm thứ Ba, hàng trăm binh sĩ xuất ngũ đã tiến hành phản đối ở Bắc Kinh.

Trung Quốc cho biết, cải cách là một phần của chiến lược hiện đại hóa quân đội, trong đó chú trọng đầu tư các thiết bị công nghệ cao thay thế các thiết bị cũ. Điều này dẫn tới thực tế là sẽ tạo ra sự dư thừa nhân lực.

Trong một bài xã luận, tờ Nhân dân Nhật báo của quân đội Trung Quốc cho biết, các tin đồn về cải cách đã tràn ngập mạng xã hội và các chuyên gia tự xưng đã loan truyền đủ các câu chuyện vô căn cứ làm rối loạn những người lính buộc phải xuất ngũ theo chính sách cắt giảm quân.

"Các binh sĩ phải nhận thức rõ ràng rằng đại đa số các tin đồn trên mạng là không thể phân biệt được đúng sai, làm người ta dễ chìm trong sự tưởng tượng và suy đoán", Nhân dân Nhật báo bình luận và nhấn mạnh rằng nỗ lực "gieo rắc hỗn loạn" này của "các thế lực thù địch" sẽ chỉ là "vô vọng".

Nhân dân Nhật báo thừa nhận rằng nhiều binh sĩ xuất ngũ đã tin vào những câu chuyện họ đọc được trên mạng và "lo lắng, gây ảnh hưởng tới công việc".

Tờ báo trên cho biết, các binh sĩ có trách nhiệm không được tin những tin đồn và chỉ tin những tin tức từ các nguồn chính thức đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ đã cam kết sẽ thu xếp việc làm mới cho những người xuất ngũ.

Hoàng Hải

Ông Duterte nhận lời thăm Trung Quốc, chê Mỹ kiêu ngạo

Thứ 5, 13/10/2016 | 04:40
Tổng thống Duterte thông báo ông sẽ thăm Trung Quốc và hy vọng cũng sẽ tới Nga. Bên cạnh đó, ông đã đưa ra rất nhiều lời chỉ trích Mỹ, trong đó ông mô tả Mỹ là một nước "kiêu ngạo".

Vì sao hàng nghìn người già mất tích mỗi ngày ở Trung Quốc?

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:36
Giới chức Trung Quốc cảnh báo gần 1.370 cụ già ở độ tuổi trung bình là 76 tuổi mất tích mỗi ngày tại nước này.

Cảnh tượng kẹt xe kinh hoàng ở Trung Quốc

Thứ 3, 11/10/2016 | 22:17
Cảnh tắc đường diễn ra liên miên tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc, đặc biệt là ở thủ đô Bắc Kinh.

Ông Duterte nhận lời thăm Trung Quốc, chê Mỹ kiêu ngạo

Thứ 5, 13/10/2016 | 04:40
Tổng thống Duterte thông báo ông sẽ thăm Trung Quốc và hy vọng cũng sẽ tới Nga. Bên cạnh đó, ông đã đưa ra rất nhiều lời chỉ trích Mỹ, trong đó ông mô tả Mỹ là một nước "kiêu ngạo".

Vì sao hàng nghìn người già mất tích mỗi ngày ở Trung Quốc?

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:36
Giới chức Trung Quốc cảnh báo gần 1.370 cụ già ở độ tuổi trung bình là 76 tuổi mất tích mỗi ngày tại nước này.

Cảnh tượng kẹt xe kinh hoàng ở Trung Quốc

Thứ 3, 11/10/2016 | 22:17
Cảnh tắc đường diễn ra liên miên tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc, đặc biệt là ở thủ đô Bắc Kinh.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.