Trung Quốc chỉ còn 5 quân khu, từ phòng thủ thành cơ động

Trung Quốc chỉ còn 5 quân khu, từ phòng thủ thành cơ động

Thứ 6, 03/01/2014 | 10:42
0
Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin, Trung Quốc đang cân nhắc kế hoạch cải cách quân đội với việc giảm số quân khu từ 7 xuống chỉ còn 5.

Thiết lập hệ thống chỉ huy tập trung là một yêu cầu căn bản trong thời đại thông tin, và quân đội vừa khởi động các chương trình thí điểm tích cực về vấn đề này,China Daily dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cho biết.

Ouyang Wei, giáo sư Đại học Quốc phòng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho rằng một hệ thống chỉ huy tác chiến chung nhấn mạnh việc chỉ huy thống nhất và chia sẻ thông tin.

Quân sự - Trung Quốc chỉ còn 5 quân khu, từ phòng thủ thành cơ động

Tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Ảnh: Xinhua

"Nó sẽ giúp quân đội phản ứng nhanh chóng với sự việc bất ngờ. Hệ thống này đã phổ biến ở phương tây hàng thập kỷ, và không nhằm kích động một cuộc chiến tranh, mà chỉ để diệt nó từ trong trứng nước", ông nói.

Truyền thông Nhật mới đây cho hay Trung Quốc đang cân nhắc tái tổ chức theo hướng giảm số quân khu từ 7 xuống 5. Mỗi quân khu mới sẽ lập một chỉ huy tác chiến chung, kiểm soát cả lục quân, hải quân và không quân cũng như đơn vị tên lửa chiến lược, bốn thành tố quan trọng tạo nên quân đội Trung Quốc.

Theo báo Yomiuri Shimbun, trọng tâm của kế hoạch cải cách quân đội Trung Quốc là ba quân khu - Tế Nam, Nam Kinh và Quảng Châu sẽ thành ba khu vực quân sự tương ứng với phạm vi tác chiến ở Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông. Kế hoạch sẽ được tiến hành trong vòng 5 năm. Bốn quân khu còn lại là Bắc Kinh, Thẩm Dương, Lan Châu, Thành Đô sẽ được tổ chức lại thành hai quân khu.

Báo Nhật cho rằng kế hoạch này sẽ giúp quân đội Trung Quốc chuyển đổi từ phòng thủ sang hướng cơ động và tích hợp hơn. Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản hồi rằng việc hiện đại hóa quân đội không nhằm vào bất cứ nước nào. 

Zhao Xiaozhuo, phó giám đốc trung tâm Quan hệ quốc phòng Trung - Mỹ tại Học viện Khoa học Quân sự PLA cho biết 7 quân khu được thiết lập năm 1985, với lục quân là lực lượng xương sống. Trung Quốc đang cố gắng tối ưu hóa việc phân bổ các đại quân khu này, bởi ngày  nay nguy cơ xảy ra sự cố ở biển nhiều hơn trước, ông Zhao nói và viện dẫn chuỗi đảo tranh chấp với Nhật trên biển Hoa Đông. Sự thay đổi về phân bổ lực lượng nhiều khả năng sẽ nghiêng về ưu tiên không quân và hải quân.

Theo Vnexpress.net

Nhật cứu người Trung Quốc dùng khinh khí cầu tới Senkaku

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:20
Một tàu tuần tra của Nhật Bản hôm 1/1 đã cứu sống một người đàn ông Trung Quốc bị rơi xuống biển gần Senkaku.

Căng thẳng Nhật Bản-Trung Quốc dâng cao ngày đầu năm

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:02
Tân Hoa Xã trong một bài viết đăng tải vào ngày đầu tiên của năm 2014 đã chỉ trích thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thiếu sự trung thực với lịch sử, tương phản một cách đáng hổ thẹn với lòng can đảm cũng như tầm nhìn của cố thủ tướng Tây Đức Willy Brandt.

'Nhật có thể thảm bại trước Trung Quốc chỉ trong 1 giây'

Thứ 3, 31/12/2013 | 10:52
Nhật Bản sẽ thảm bại trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc nếu tiếp tục đánh giá thấp khả năng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, Buntaro Kuroi - một chuyên gia quân sự Nhật Bản nhận định.

Trung Quốc thảm bại nếu Mỹ tung 'vòng kim cô'

Thứ 6, 28/06/2013 | 22:53
Theo học giả Mỹ, Trung Quốc sẽ thảm bại ngay khi cuộc đối đầu quân sự chưa được triển khai vào thực tế nếu hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Tập Cận Bình cải cách quân đội, chuẩn bị chiến tranh

Thứ 2, 30/12/2013 | 10:21
Cuộc tập trận quy mô lớn với tên gọi "Sứ mệnh hành động năm 2013" với sự tham gia của 40.000 binh lính Trung Quốc hồi tháng 10 do đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn nhằm mục đích giúp quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tương lai, bình luận của Tân Hoa Xã.

Tập Cận Bình là nhân vật số 1 khiến Mỹ bất ổn?

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:08
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được tạp chí quốc phòng uy tín nhất của Mỹ bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất đến an ninh quốc phòng nước này năm 2013.

Nhật cứu người Trung Quốc dùng khinh khí cầu tới Senkaku

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:20
Một tàu tuần tra của Nhật Bản hôm 1/1 đã cứu sống một người đàn ông Trung Quốc bị rơi xuống biển gần Senkaku.

Căng thẳng Nhật Bản-Trung Quốc dâng cao ngày đầu năm

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:02
Tân Hoa Xã trong một bài viết đăng tải vào ngày đầu tiên của năm 2014 đã chỉ trích thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thiếu sự trung thực với lịch sử, tương phản một cách đáng hổ thẹn với lòng can đảm cũng như tầm nhìn của cố thủ tướng Tây Đức Willy Brandt.

'Nhật có thể thảm bại trước Trung Quốc chỉ trong 1 giây'

Thứ 3, 31/12/2013 | 10:52
Nhật Bản sẽ thảm bại trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc nếu tiếp tục đánh giá thấp khả năng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, Buntaro Kuroi - một chuyên gia quân sự Nhật Bản nhận định.

Trung Quốc thảm bại nếu Mỹ tung 'vòng kim cô'

Thứ 6, 28/06/2013 | 22:53
Theo học giả Mỹ, Trung Quốc sẽ thảm bại ngay khi cuộc đối đầu quân sự chưa được triển khai vào thực tế nếu hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Tập Cận Bình cải cách quân đội, chuẩn bị chiến tranh

Thứ 2, 30/12/2013 | 10:21
Cuộc tập trận quy mô lớn với tên gọi "Sứ mệnh hành động năm 2013" với sự tham gia của 40.000 binh lính Trung Quốc hồi tháng 10 do đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn nhằm mục đích giúp quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tương lai, bình luận của Tân Hoa Xã.

Tập Cận Bình là nhân vật số 1 khiến Mỹ bất ổn?

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:08
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được tạp chí quốc phòng uy tín nhất của Mỹ bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất đến an ninh quốc phòng nước này năm 2013.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.