Trang mạng mạng Debkafile (Israel) ngày 26/9 đưa tin, tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16) của Trung Quốc đã đột ngột hiện diện ở quân cảng Tartus của Syria, cùng với 1 tàu khu trục tên lửa.
Tàu sân bay Trung Quốc đã đi qua kênh đào Suez ngày 22/9, một ngày sau cuộc gặp cấp cao ở Moscow giữa Tổng thống Nga Vladimir Pu tin và Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu.
Trung Quốc có thể triển khai chiến đấu cơ J-15 cùng tàu sân bay Liêu Ninh đến Syria.
Trước đó, một tàu khu trục tên lửa làm nhiệm vụ dẫn dường và bảo vệ của Trung Quốc đã đi trước mở đường cho tàu sân bay Liêu Ninh, Tuy nhiên, tàu sân bay Trung Quốc không mang the máy bay chiến đấu đến Syria.
Sự xuất hiện của tàu chiến Trung Quốc được cho là đã làm đảo lộn toàn bộ tình hình tình hình chiến lược xung quanh cuộc xung đột Syria.
Theo trang mạng Israel, Trung Quốc có thể triển khai phi đội tiêm kích J-15 và một số trực thăng vào để hỗ trợ hoạt động của tàu Liêu Ninh ở Syria trong thời gian dài.
Các chiến đấu cơ J-15 sẽ xuất hiện trên boong tàu Liêu Ninh vào tháng 11/2015 qua Iran hoặc vận chuyển bằng máy bay vận tải khổng lồ của Nga từ Trung Quốc qua không phận Iran và Iraq. Nguồn tin từ Debkafile cho biết thêm, một số máy bay có thể hiện diện tại căn cứ không quân Latakia cùng máy bay Nga.
Trung Quốc sẽ điều động đến Syria các máy bay trực thăng chống ngầm Z-18F và trực thăng cảnh báo sớm trên không Z-18J cũng như khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ nhằm hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo IS .
Nếu như Nga hiện diện ở Syria để ngăn cản làn sóng phiến quân từ Chechnya gia nhập IS thì muc tiêu của Trung Quốc là các tay súng khủng bố đến từ khu tự trị Tân Cương, theo Debkafile.
Điều này giải thích việc Moscow đang gấp rút