[Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp

[Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp "vô tiền khoáng hậu"

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 09/11/2017 | 12:08
0
Một chuyên gia nhận xét, thảm đỏ mà Trung Quốc chuẩn bị để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump dày và lớn hơn những tấm thảm từng dùng đón các lãnh đạo Mỹ trước đó.
Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu'

Chiều 8/11, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đáp xuống Bắc Kinh.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 2).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân tới Trung Quốc từ khi ông nhậm chức.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 3).

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ được chào đón nhiệt liệt tại sân bay với thảm đỏ, các binh sĩ bồng súng chào và những em nhỏ cầm cờ của hai quốc gia.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 4).

Một chuyên gia phân tích quốc tế nhận xét, loại thảm đỏ mà Trung Quốc chuẩn bị để đón tiếp Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm lần này lớn hơn, dày hơn những tấm thảm trước đó dùng để đón lãnh đạo Mỹ.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 5).

Ông Trump và bà Melania tới Tử Cấm Thành, một di tích và địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân được tiếp đón với nhiều nghi lễ mang đậm văn hóa truyền thống Trung Hoa.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 6).

Cuộc đón tiếp nhằm tạo không khí thuận lợi cho những cuộc hội đàm chính thức giữa hai bên vào ngày hôm nay 9/11.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 7).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện mời ông Trump và bà Melania dùng trà chiều.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 8).

Ông Trump tới thăm một xưởng chế tác thủ công bên trong Tử Cấm Thành.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 9).

Cố vấn cao cấp, con rể của ông Donald Trump, ông Jared Kushner và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trò chuyện trong khuôn viên Tử Cấm Thành.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 10).

Tổng thống Trump cũng được thưởng thức Kinh kịch, một loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Mỹ bắt tay các nghệ sĩ biểu diễn Trung Quốc.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 11).

Sau khi tham gia một số hoạt động trên, ông Trump và phu nhân dự tiệc tại Tử Cấm Thành. Ông là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên được dự tiệc tại đây.

 

Tiêu điểm - [Ảnh] Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump nghi lễ đón tiếp 'vô tiền khoáng hậu' (Hình 12).

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay, Bắc Kinh chuẩn bị chương trình đón tiếp này với mong muốn được đáp lễ sự thịnh tình, chu đáo mà phía Mỹ dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Florida hồi tháng Tư. Truyền thông quốc tế nhận định, Trung Quốc đã chuẩn bị những nghi thức tiếp đón ông Trump khiến ông có một chuyến công du "không thể nào quên".

Xem thêm: “Đường đến Nhà Trắng” của ông Donald Trump

Động thái bất ngờ của Trung Quốc trước chuyến thăm của TT Donald Trump

Thứ 4, 08/11/2017 | 19:42
Các công ty tour của Trung Quốc ở thành phố Đan Đông được yêu cầu hạn chế đưa du khách sang Triều Tiên hôm 7/11, một ngày trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Thứ 2, 06/11/2017 | 22:43
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13/11.

Lý do một ngân hàng của Trung Quốc bị cấm hoạt động ở Mỹ

Thứ 6, 03/11/2017 | 16:23
Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố không cho phép Ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc hoạt động tại quốc gia này.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.