Trung Quốc đưa ra cảnh báo sắc lạnh với Ấn Độ

Trung Quốc đưa ra cảnh báo sắc lạnh với Ấn Độ

Thứ 3, 25/07/2017 | 09:35
0
Trung Quốc vừa đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh đối với người láng giềng Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng đang tiếp tục gia tăng giữa hai nước.

Ngày 24/7, Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ rút toàn bộ binh sĩ nước này tại khu vực biên giới đang căng thẳng giữa hai quốc gia, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ chủ quyền “bằng mọi giá”.

Quân sự - Trung Quốc đưa ra cảnh báo sắc lạnh với Ấn Độ

 Phát ngôn viên Wu Qian của bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Những căng thẳng bắt đầu khi Bắc Kinh cho xây một con đường hướng về biên giới với Ấn Độ ở Donglang. Đây cũng là khu vực mà Trung Quốc đang tranh chấp với Bhutan. Do vậy, Bhutan chỉ trích hành động của Trung Quốc là vi phạm thỏa thuận giữa hai bên.

Về phía Ấn Độ, New Delhi ủng hộ quan điểm của Bhutan và coi con đường trên là một công trình gây đe dọa tới an ninh quốc gia nên đã tìm cách ngăn cản.

Trong khi đó, ông Wu tuyên bố rằng Ấn Độ đã vi phạm pháp luật khi đưa quân sang khu vực biên giới Trung Quốc và rằng việc xây dựng con đường là “hợp pháp”.

Trong lịch sử, Ấn Độ và Trung Quốc từng tranh chấp ở biên giới và đã có một cuộc chiến đẫm máu vào năm 1962. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung kéo dài 3.500km. Đồng thời, Bắc Kinh còn cung cấp vũ khí cho Pakistan, quốc gia được coi là đối thủ của Ấn Độ ở khu vực.

Giới chức Ấn Độ cho hay, hiện có khoảng 300 binh sĩ của cả hai bên đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng đối đầu ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết, những nỗ lực ngoại giao vẫn được tiến hành nhằm giải quyết những xung đột tiềm năng có thể xảy ra.

Xem thêm: Trên mẫu hạm USS Gerald Ford, TT Trump phát thông điệp 100.000 tấn

Danh Tuyên

Máy bay ném bom Trung Quốc áp sát Đài Loan

Thứ 4, 07/12/2016 | 17:39
Trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, máy bay ném bom hạt nhân Trung Quốc đã tiến hành các chuyến bay sát Đài Loan.

Gần gũi với Trump, còn lý do gì để Putin ở lại với Trung Quốc?

Thứ 4, 07/12/2016 | 10:32
Một khi ông Putin bình thường quan hệ với chính quyền Trump, sự liên kết mạnh mẽ Nga-Trung Quốc dường như đã không còn lý do để tồn tại.

Hành khách Trung Quốc bị cụt một tay vẫn trộm cắp đồ trên máy bay

Thứ 3, 06/12/2016 | 13:54
Mặc dù bị cụt tay nhưng đối tượng người Trung Quốc hành động rất mau lẹ. Lợi dụng hành khách ngủ say, đối tượng đã lấy cắp tổng cộng 4000 USD và 50 triệu đồng.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.