Tàu sân bay Liêu Ninh của PLA.
Ngày 7/3, trang Sputnik của Nga dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Trung Quốc cho biết chiếc tàu sân bay thứ hai mà Bắc Kinh đang chế tạo có độ 'phức tạp' hơn rất nhiều chiếc tàu sân bay Liêu Ninh từng được Trung Quốc mua lại từ Ucraine và đại tu để sử dụng.
Ngoài ra, theo đại diện Hải quân Trung Quốc, tàu sân bay mà nước này đang chế tạo có kích thước lớn hơ, cho phép chở và vận hành được nhiều máy bay chiến đấu cũng như các máy bay trực thăng săn ngầm, cảnh báo sớm.
Hiện nay, Trung Quốc đang vận hành tàu sân bay Liêu Ninh và coi hàng không mẫu hạm này như một phương tiện phục bụ huấn luyện là chủ yếu bởi công nghệ của Liêu Ninh đã cũ và chắp vá.
Tàu sân bau Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc hiện nay được trang bị các máy bay tiêm kích J-15 (loại sao chép từ máy bay chiến đấu Su-33 của Hải quân Nga).
Trang Ria Novosti gần đây trích dẫn lời Yin Zhuo - Chủ tịch ủy ban tư vấn Hải quân Mỹ nói rằng tàu sân bay tương lai của Bắc Kinh cũng sẽ trang bị các máy bay chiến đấu J-15.
Cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận rằng nước này đang tiến hành xây dựng tàu sân bay thứ hai nhưng là đầu tiên do nước này tự nghiên cứu, chế tạo tại xưởng đóng tàu tại Đại Liên.
Ông Yin Zhuo cho rằng tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc có thiết kế phức tạp, có thể trang bị nhiều vũ khí, máy bay và nhiên liệu hơn tàu sân bay Liêu Ninh.
Máy bay chiến đấu J-15 trên boong tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
Quan chức này cho rằng tàu sân bay mới của hải quân Bắc Kinh sẽ có khả năng tin cậy và hoàn toàn có thể tham gia các chiến dịch chiến đấu.
Nhiều khả năng hàng không mẫu h