Các công ty của Triều Tiên sẽ bị đóng cửa vào đầu tháng Một năm sau. Những công ty liên doanh giữa hai nước cũng sẽ buộc phải ngưng hoạt động. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, họ đã đặt hạn chót 120 ngày kể từ khi lệnh cấm được thông qua, yêu cầu tất cả công ty nêu trên phải đóng cửa.
Tuần trước, Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, đã hoàn thành việc cấm trao đổi hàng dệt may và hạn chế xuất khẩu dầu mỏ.
Đầu năm nay, Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ việc thu mua than, hải sản giữa hai nước. Hậu quả của việc cấm trao đổi hàng dệt may là Triều Tiên bị mất đi nguồn thu ngoại tệ chính cuối cùng.
Những động thái trên là một sự đáp trả tầm cỡ quốc tế cho vụ thử nghiệm hạt nhân thứ sáu cũng là vụ lớn nhất từ trước tới giờ của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà Trung Quốc là một thành viên, đã đồng loạt bỏ phiếu thuận cho lệnh trừng phạt mới vào ngày 12 tháng 9 vừa qua.
Bắc Kinh đã từ lâu bênh vực nước láng giềng của mình, nhưng cũng chỉ trích nặng nề về những vụ thử nghiệm hạt nhân và sự thiếu trung thực đang có chiều hướng leo thang của nước này.
Trung Quốc từ lâu đã phải chịu sức ép từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông liên tục lên tiếng khẳng định Trung Quốc không chịu hợp tác trong quá trình áp dụng lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, những hành động cứng rắn gần đây của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang tích cực nỗ lực trong việc kiềm chế quyết tâm của Triều Tiên trong phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.
Việc Trung Quốc thực hiện quyết nghị trừng phạt của Hội đồng Bảo an được giới phân tích nhìn nhận là cú sốc tương đối lớn đối với nền kinh tế Triều Tiên. Bắc Kinh là đồng minh và đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng, chiếm đến 90% kim ngạch thương mại của Triều Tiên.
Xem thêm: Lính 22 tuổi Hàn Quốc bị bắn chết bí ẩn gần biên giới Triều Tiên
Nguyễn Linh