Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã

Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 03/10/2017 | 12:30
0
Còn khoảng 2 ngày nữa mới đến Trung Thu, thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin rất đông người dân Thủ đô đã đổ về phố Hàng Mã chơi Trung Thu.

Trung Thu 2017 rơi vào thứ 4 (tức ngày 4/10 dương lịch), dù Trung Thu vào ngày thứ trong tuần nhưng không giảm được sự háo hức, thích thú của cả trẻ nhỏ và người lớn.

Tối ngày 2/10, có mặt tại khu phố Hàng Mã, PV báo Người Đưa Tin càng cảm nhận rõ nét hơn không khí của ngày Tết Trung Thu đang đến rất gần.

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã

Dòng người đổ về phố Hàng Mã chơi Trung Thu.

Rất đông người dân Thủ đô đã cùng đổ về phố Hàng Mã, ở đó các em nhỏ được bố mẹ mua cho những món đồ chơi lấp lánh, đẹp mắt. Còn những bạn trẻ thì được dịp trở lại tuổi thơ với những chiếc bờm thỏ xinh xinh, hay bờm chuột micky siêu dễ thương.

Dù đồng hồ điểm 22h, nhưng lượng người đổ về mỗi lúc một đông, họ đến đây như để cảm nhận rõ nét hơn không khí của Tết Trung Thu.

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 2).

 

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 3).

Em nhỏ được bố cho ngồi trên vai.

Hòa cùng với dòng người đang chen chân, bạn Nguyễn Hoài Anh (sinh viên năm 2, đại học Luật, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là mùa Trung Thu đầu tiên tôi lên phố Hàng Mã, dù chưa đến chính Rằm nhưng cũng đã có rất đông người, vì thế, muốn di chuyển nhanh cũng khó".

Còn gia đình của anh chị Nguyễn Hòa cho hay: “Năm nào tôi cùng chồng cũng cố gắng đưa con gái nhỏ lên Hàng Mã chơi. Đã cố gắng đi thật sớm nhưng vẫn rất đông người đổ về đây chơi. Thấy con reo hò, thích thú với những món quà mà bố mẹ tặng tôi cũng cảm thấy vui rồi”.

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 4).

Các em nhỏ được bố mẹ cho đi chơi Trung Thu.

Đối với nhiều bạn trẻ, lên phố Hàng Mã không phải chỉ để chụp ảnh, check-in mà là dịp để họ quay trở lại với tuổi thơ. Bạn Thanh Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Trung Thu hiện nay không chỉ của riêng con trẻ nữa, mà nó còn là dịp để những người lớn như chúng tôi có được một tấm vé quay trở lại tuổi thơ”.

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 5).

Trung Thu còn là dịp để nhiều bạn trẻ được trở về tuổi thơ.

Một số hình ảnh người dân đi chơi Trung Thu mà PV ghi lại được:

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 6).

Những mặt hàng bờm xinh xắn, lấp lánh được bày bán.

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 7).

Dòng người di chuyển chầm chậm.

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 8).

 

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 9).

 

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 10).

Em nhỏ được mẹ bế trên tay.

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 11).

 

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 12).

 

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 13).

 

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 14).

Người bán hàng này cũng đeo bờm cho hợp với không khí Trung Thu.

 

Gia đình - Trung Thu 2017: Dòng người chen chúc đổ về phố Hàng Mã (Hình 15).
 

Trẻ em Hà Nội trải nghiệm Trung thu truyền thống cùng “Thu vọng Nguyệt”

Thứ 2, 02/10/2017 | 11:25
Tiếp nối “Lễ hội âm nhạc Gió mùa”, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, sự kiện văn hóa “Thu vọng Nguyệt” được nhiều người cho rằng xứng tầm để trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí mới của Thủ đô.

Quầy bánh trung thu ngang nhiên “xẻ thịt” lấn chiếm vỉa hè giữa Thủ Đô

Thứ 7, 30/09/2017 | 15:36
Hàng loạt vỉa hè trên các tuyến phố của Thủ đô bị nhiều hãng bánh trung thu công khai chiếm dụng đặt quầy kinh doanh, nhưng có điều lạ không có cơ quan chức năng nào xử lý.

Trung thu đến sớm với các bệnh nhi

Thứ 7, 30/09/2017 | 13:57
Với mong muốn cho các bé đang điều trị tại bệnh viện được an ủi phần nào dịp Trung thu về, những người có tấm lòng thiện nguyện đã trao quà đến các bệnh nhi.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Nông dân U70 kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loài chim lớn nhất hành tinh

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:30
Bà Nguyễn Thị Bình (SN 1962) ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), là một trong hai gương mặt ở tỉnh được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.

Rợn người khoảnh khắc nhiếp ảnh gia lại gần cá mập trắng lớn

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:15
Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Hawaii, Mỹ đã có một trải nghiệm đầy thách thức khi đối mặt gần với cá mập trắng lớn.