Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội

Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội

Chủ nhật, 22/01/2017 | 23:13
0
Tết Nguyên đán sắp đến cũng là lúc lễ hội chùa Hương 2017 chuẩn bị khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Lễ hội chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, TP. Hà Nội) năm Đinh Dậu sẽ chính thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng và kéo dài trong 3 tháng.

Thời điểm này tại địa phương, mọi công việc đã sẵn sàng cho mùa lễ hội. Người dân háo hức cùng sửa soạn để đón du khách thập phương một cách chu đáo và nhiệt thành.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội

 Những chiếc đò sẵn sàng cho mùa lễ hội mới.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, PV báo Người Đưa Tin đã có chuyến thực tế ghi nhận không khí chuẩn bị cho mùa lễ hội nơi đây.

Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Văn Hậu khẳng định, ban Tổ chức đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng “chặt chém” để du khách yên tâm khi đi lễ hội.

Được biết, mặc dù ngày mùng 6 mới chính thức khai hội chùa Hương nhưng du khách đến du lịch như những năm trước thường bắt đầu từ mùng 2 Tết. Đến nay, công tác chuẩn bị theo truyền thống mọi năm đã cơ bản hoàn thành. Ban Tổ chức cũng đã có những kế hoạch cụ thể như việc tập huấn cho bà con, đảm bảo an ninh trật tự, đưa ra nhiều tình huống và có những giải pháp để đảm bảo tuyệt đối an toàn như những lần tổ chức lễ hội trước đây.

Theo thống kê từ những năm trước đây thì trung bình mỗi mùa lễ hội kéo dài chừng 3 tháng, nơi đây đón khoảng 1,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Để công tác tổ chức đạt hiệu quả, các khu vực hàng quán dịch vụ được quy hoạch theo những vị trí nhất định. Các nhà hàng có biển quảng cáo đều được làm theo một kích cỡ, kiểm tra nghiêm ngặt về phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường cũng được đảm bảo, vớt rác dưới suối, trên bờ để đảm bảo các khu dịch vụ sạch sẽ. Đặc biệt là tập huấn bà con ứng xử văn minh, lịch sự tại lễ hội, khám sức khỏe cho những người trực tiếp chế biến đồ ăn ở khu vực lễ hội đều đã hoàn tất.

Riêng về việc vận chuyển khách bằng các phương tiện thủ công, người trực tiếp chèo đò, các phương tiện vận chuyển khách trên suối đều phải trang bị phao cứu sinh, giỏ đựng rác, có gắn biển số như biển ô tô để quản lý. Theo biển số sẽ biết người đó của gia đình nào, khi khách phát hiện hành vi tiêu cực chỉ cần đọc biển số đò để báo lại ban tổ chức xử lý.

Ban tổ chức có bố trí địa điểm gửi xe, và du khách đến lễ hội chùa Hương cần lưu ý để tránh việc phải gửi xe nhiều lần.

Trao đổi với PV, Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Văn Hậu cho biết: “Giá vé tham quan tăng từ 50 nghìn đồng lên 80 nghìn đồng đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Mức phí này so với một số nơi khác không phải là cao.

“Chúng tôi đã có cam kết với thành phố, tăng phí tăng giá đồng thời tăng chất lượng. Huyện Mỹ Đức có những giải pháp như miễn phí nhà vệ sinh, đò phải được trang bị biển số, phao cứu sinh, ý thức người dân nâng lên, thân thiện… giá các dịch vụ ăn nghỉ phù hợp với thị trường để phù hợp với mức giá dịch vụ và phí tham quan tăng lên”, ông Hậu nhấn mạnh.

Vị Trưởng ban Tổ chức cũng cho biết, nếu có bất cứ một sự “chặt chém”, du khách phản ánh đến đường dây nóng hoặc các cán bộ có mặt tại lễ hội đều sẽ được xử lý. Ban Tổ chức cũng sẽ niêm yết những mặt hàng cơ bản để du khách an tâm thưởng thức một lễ hội văn minh, lịch sự.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 2).

 Quán hàng được dựng ở những nơi quy định, không lấn chiếm không gian lễ hội.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 3).

 Hàng quán được sửa soạn chắc chắn.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 4).

 Mái tôn được gia cố cẩn thận, sẵn sàng phục vụ du khách suốt 3 tháng.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 5).

 Những chiếc đò đã được chủ nhân chăm chút cẩn thận.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 6).

 Hương vị Tết từ những cây quất trĩu quả được vận chuyển vào khu vực lễ hội chính.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 7).

 Vận chuyển nước vào Hương Tích.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 8).

 Cuối năm, nhiều đoàn đến chùa Hương để trả lễ.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 9).

 Nhiều người dân chọn phương tiện thuyền máy để vào động Hương Tích.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 10).

 Thực phẩm được vận chuyển vào khu vực Hương Tích để chuẩn bị cho mùa lễ hội.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 11).

 Những chiếc đò có gắn biển số...

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 12).

 ...người dân có thể phản ánh tiêu cực trên đò thông qua việc ghi nhớ những biển số như thế này và báo lại ban Tổ chức.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 13).

 Gia cố lại các "công cụ kiếm cơm" ngay tại nhà.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 14).

 Đò được hàn lại cho chắc chắn...

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 15).

 ... trước khi được chuẩn bị "thả neo".

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 16).

 Các lái đò tại lễ hội chùa Hương đều phải cam kết chở đúng số lượng người quy định.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 17).

 Đò được gắn biển số để dễ dàng quản lý.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 18).

Những chiếc đò được gia cố lại chắc chắn để sẵn sàng phục vụ du khách.

Văn hoá - Cận cảnh khu du lịch chùa Hương chuẩn bị vào mùa lễ hội (Hình 2).

 

Bài và ảnh: Dương Thu

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.