Trường đại học đầu tiên hạ điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2018

Trường đại học đầu tiên hạ điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2018

Chủ nhật, 08/07/2018 | 23:32
0
Trường ĐH Y dược Hải Phòng đã hạ điểm sàn xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường năm 2018 trong bối cảnh điểm thi của các thí sinh thấp hơn so với năm 2017.

Trường ĐH Y dược Hải Phòng vừa thông báo điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH hệ chính quy xét tuyển đợt 1 dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018. TS. Nguyễn Hải Ninh, Phó Phòng Đào tạo trường ĐH Y dược Hải Phòng cho biết điểm sàn xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường giảm từ 2-4,5 điểm so với ngưỡng điểm trước đây trường đề ra.

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Y dược Hải Phòng thông báo ngưỡng điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy đợt 1 dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (đã tính điểm ưu tiên) như sau:

Trường đại học đầu tiên hạ điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2018


Ngưỡng điểm này thay cho ngưỡng đảm bảo chất lượng đã thông báo tại Đề án tuyển sinh năm 2018 của trường. So với ngưỡng điểm trước đây, ngưỡng điểm mới này đã được điều chỉnh giảm xuống. Theo đó, ngành có điểm sàn hạ sâu nhất là Y khoa, Răng hàm mặt và Dược học (đều giảm 4,5 điểm). Những ngành còn lại hạ 2 điểm so với điểm sàn được đưa ra trong đề án tuyển sinh của trường vào đầu tháng 3/2018.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng được trường thông báo tại Đề án tuyển sinh năm 2018 như sau:

Trường đại học đầu tiên hạ điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2018 (Hình 2).


P.L (tổng hợp)

Chấm thi THPT Quốc gia 2018: Điểm 10 nhỏ giọt ở môn Toán

Chủ nhật, 08/07/2018 | 21:24
Hiện nay, ngoài 1 thí sinh TP.HCM đạt điểm tuyệt đối về môn Toán, tại Phú Thọ cũng đã có 1 bài thi Toán đạt 10 điểm.

Chấm thi THPT Quốc gia 2018: Các địa phương tiết lộ về điểm thi

Chủ nhật, 08/07/2018 | 12:47
Đến thời điểm hiện tại rất nhiều địa phương đã hoàn thành việc chấm thi THPT Quốc gia 2018, trái ngược với năm ngoái, năm nay số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối là rất hiếm.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.