Trường Đại học Lâm nghiệp có tân Hiệu trưởng

Trường Đại học Lâm nghiệp có tân Hiệu trưởng

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 3, 01/11/2022 | 16:59
0
Thời gian tới, Đại học Lâm nghiệp sẽ ưu tiên các giải pháp liên quan đến tuyển sinh, quy mô môi trường đào tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hôm nay (1/11), Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng với GS.TS Phạm Văn Điển, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều động, công nhận GS.TS Phạm Văn Điển (Phó Tổng cục trưởng cục Lâm nghiệp) giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

GS.TS Phạm Văn Điển giữ cương vị hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp thay cho người tiền nhiệm là GS Trần Văn Chứ nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, dưới cương vị tân hiệu trưởng, GS.TS Phạm Văn Điển bày tỏ: “Đây không chỉ là sự tin tưởng của các cấp đối với cá nhân tôi, mà còn là niềm tin đối với sự phát triển lớn mạnh của Trường Đại học Lâm nghiệp trong tương lai.

Tôi cũng nhận thức được rằng, lãnh đạo quản lý tri thức là một nhiệm vụ đặc trưng, và trong bối cảnh này có nhiều khó khăn, thách thức, thì bản thân càng phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi tin bản thân mình có đủ nghị lực và tâm huyết lâu bền để làm tốt vị trí việc làm này”.

Giáo dục - Trường Đại học Lâm nghiệp có tân Hiệu trưởng

GS.TS. Phạm Văn Điển phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh:vnuf).

Là người may mắn được trưởng thành từ Đại học Lâm nghiệp, được trải nghiệm nơi rừng xanh núi đỏ, làm quen bước đầu với sự tinh tế của thời đại số, ông Phạm Văn Điển cũng đưa ra phương châm Thực tiễn - Thực thi - Hiệu quả - Khát vọng.

“Ưu tiên trước mắt của tôi là giải quyết được bài toán về tuyển sinh. Phấn đấu trong vòng 3 năm, giải quyết cơ bản bài toán về quy mô đào tạo. E-learning là một trong những hướng đi bổ sung của Đại học Lâm nghiệp.

Giải pháp thường xuyên và lâu dài của chúng tôi là áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tổng thể để phát triển trường, trong đó chú trọng vào việc nâng tầm giá trị cốt lõi của trường”, ông Phạm Văn Điển phát biểu.

Trong thời gian tới, vị tân lãnh đạo kỳ vọng Đại học Lâm nghiệp từng bước là nơi tìm đến, học tập, công tác, khởi nghiệp, tham quan của nhiều người, cả trong nước và từ quốc tế.

Giáo dục - Trường Đại học Lâm nghiệp có tân Hiệu trưởng (Hình 2).

Ban lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng tân hiệu trưởng (Ảnh: vnuf).

Cũng tại buổi lễ, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúc mừng GS.TS Phạm Văn Điển trên cương vị mới. Lãnh đạo ngành  nông nghiệp cũng bày mong muốn ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo từng bước đưa Trường Đại học Lâm nghiệp trở thành một môi trường học tập lý tưởng của sinh viên, đào tạo cho ngành nông nghiệp những cán bộ, nhân lực có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành và đất nước.

Về tiểu sử, ông Phạm Văn Điển sinh năm 1970, là giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Lâm học.

Trước khi giữ cương vị hiệu trưởng, ông Điển là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Điển cũng có thời gian dài công tác tại trường và từng kinh qua nhiều chức vụ, vị trí như giảng viên, trưởng phòng Đào tạo, phó hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Ông từng được luân chuyển, biệt phái giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

Hiện nay, ngoài Chủ tịch Hội đồng trường Cao Quốc An, Trường Đại học Lâm nghiệp có Hiệu trưởng Phạm Văn Điển và 3 phó hiệu trưởng gồm các ông Phạm Minh Toại, Phùng Văn Khoa, Bùi Thế Đồi.

Là trường đại học đầu ngành về lâm nghiệp của Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

Trường cũng là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường của Việt Nam và khu vực.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 33 ngành học với quy mô trên 10.000 sinh viên, 1.500 học viên sau đại học.

Nhiều trường đại học lên lịch cho sinh viên nghỉ Tết dài 3 tuần

Chủ nhật, 30/10/2022 | 10:48
Một số trường đại học đã công bố lịch nghỉ tết năm 2023. Trong đó, có trường cho sinh viên lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn 3 tuần.

10 trường đại học kinh tế ký thỏa thuận trao đổi sinh viên

Thứ 7, 29/10/2022 | 13:05
Việc các trường kinh tế hợp tác trao đổi sinh viên tạo cơ hội cho các em học tập ở nhiều môi trường khác nhau, không bị bó hẹp như trước kia.

Việt Nam có 3 trường lọt bảng xếp hạng đại học bền vững toàn cầu

Thứ 5, 27/10/2022 | 10:16
Việt Nam có Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Tp.HCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng đều thuộc Top 601+ các đại học bền vững toàn cầu năm 2023.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.