Trường Sa Lớn bám trụ đến cùng trước bão Haiyan

Trường Sa Lớn bám trụ đến cùng trước bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 23:48
0
"Nếu sóng đánh vào bên này đảo thì chúng tôi chạy sang bên kia. Nước lên cao quá thì chúng tôi leo lên cây. Nếu sóng chùm lên đây, đảo ngập nước thì chúng tôi vẫn ở lại. Dù có phải chết thì chúng tôi cũng sẽ bám trụ đến cùng để bảo vệ biển đảo, bảo vệ đất đai, xương máu của cha ông", thượng tọa Thích Giác Nghĩa nói.

Trường Sa Lớn ở tình trạng báo động

Tin mới nhất của Trung tâm DBKTTV TW, hồi 16 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Tối nay, Người đưa tin đã có cuộc trò chuyện với thượng tọa Thích Giác Nghĩa, trụ trì ở Trường Sa Lớn. Thượng tọa biết cho đến lúc này, (9h tối ngày 9/11), ở Trường Sa Lớn chưa có hiện tượng gì nhưng quân và dân ở đây đã hoàn tất việc chống bão Haiyan từ hôm qua.

"Lãnh đạo đã cho di dời vũ khí đến nơi cao hơn, tránh hướng sóng đánh vào. Những vũ khí không thể di chuyển được đều đã được chằng, buộc, che chắn cẩn thận. Người dân cũng đã được chuẩn bị chỗ trú ẩn kiên cố. Lương thực cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả từ các đơn vị đến người dân đều sẵn sàng, có báo động là vào hầm trú ẩn ngay".

Xã hội - Trường Sa Lớn bám trụ đến cùng trước bão Haiyan

Đại đức Thích Giác Nghĩa cho biết trước bão Haiyan, quân dân ở Trường Sa Lớn sẽ bám trụ đến cùng chứ không di tản.

Thượng tọa Thích Giác Nghĩa cũng cho biết, 7h30 tối qua, chùa Trường Sa Lớn cùng toàn thể quân dân trên đảo đã thực hiện lễ cầu nguyện để giảm thiên tai cho dân tộc.

Chúng tôi sống ở xa đất liền. Trước thiên tai này, chúng tôi không thể làm gì trực tiếp giúp miền Trung. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện cho dân tộc mình", thượng tọa nói.

Để chống lại bão Haiyen, chùa Trường Sa Lớn đóng cửa. Chùa cũng không có đồ vật quý gì để phải cất giữ. Về lương thực thì nhà chùa đã chuẩn bị mì gói, nấm khô, rau xanh.

"Nếu sóng đánh vào bên này đảo thì chúng tôi chạy sang bên kia. Nước lên cao quá thì chúng tôi leo lên cây. Nếu sóng chùm lên đây, đảo ngập nước thì chúng tôi vẫn ở lại. Dù có phải chết thì chúng tôi cũng sẽ bám trụ đến cùng để bảo vệ biển đảo, bảo vệ đất đai, xương máu của cha ông", thượng tọa Thích Giác Nghĩa nói.

Thượng tọa cũng cho biết thêm người dân ở đây cũng quen tích trữ lương thực và sống trong điều kiện khó khăn nên không ai sợ hãi trước cơn bão này.

Bão chưa vào miền trung, 2 người đã tử vong

Ngày 9/11, siêu bão Haiyan chưa đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam nhưng đã có 2 người tử vong khi đang thực hiện biện pháp phòng chống bão. Nạn nhân là ông Nguyễn Hoa (57 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ). Ông Hoa đã bị ngã khi đang trèo cây, chặt tỉa cành phòng chống bão. Còn ông Nguyễn Văn Hiền (thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) đã tử vong do bị rơi xuống đất khi đang chèn chống bão trên mái nhà.

Xã hội - Trường Sa Lớn bám trụ đến cùng trước bão Haiyan (Hình 2).

Hôm qua, bão Haiyan đã tàn phá Philippines.

Trước đó, vào lúc 10h sáng cùng ngày, trong lúc chèn chống nhà cho mẹ là bà Lê Thị Tích (trú ở thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ), anh Phan Sỹ Tình (SN 1985) đã bị rơi từ mái nhà với độ cao gần 5m xuống đất và bị chấn thương nặng ở đầu. Rất may, sau khi nhận thông tin, các chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh đang giúp dân gần đó đã sơ cứu và kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hôm qua, bão Haiyan đã vào Philippines. Hội Chữ Thập Đỏ Philippines cho biết, ước tính có khoảng 1.000 xác người trôi nổi ở Tacloban khi các đội cứu hộ của Hội tới đây. Ông Gwendolyn Pang, tổng thư ký hội cho hay, tại tỉnh Samar cũng có khoảng 200 người nữa thiệt mạng.

Trường Giang

 

Chiều mai, tâm bão Haiyan sẽ tiếp cận Hà Nội

Thứ 7, 09/11/2013 | 21:50
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, diễn biến siêu bão Haiyan có nhiều thay đổi so với những dự báo ban đầu.

Chùm ảnh miền Trung di tản và xây hầm chống siêu bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 16:15
Để trú báo, người dân miền Trung xây hầm bê tông, đổ đầy xăng xe máy, gấp rút chèn chống nhà cửa... Không khí chống bão bao trùm khắp các tỉnh miền Trung.

VTV cảnh báo sức mạnh khủng khiếp của bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 11:00
Bản tin dự báo cảnh báo sức mạnh kinh hoàng của cơn bão số 14, cơn bão Haiyan của đài truyền hình Việt Nam.

Hà Tĩnh sơ tán hơn 50.000 dân vì bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:48
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 14 (tên quốc tế Haiyan), Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch sơ tán 14.280 hộ tương ứng với 50.240 người.

Sức mạnh của siêu bão Haiyan dưới góc nhìn chuyên gia

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:08
Haiyan trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm 2013 do nó hưởng các điều kiện thuận lợi về không gian lẫn thời gian trong quá trình hình thành.

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines, tiến về Trung Quốc

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:08
Liên lạc gián đoạn nên vẫn chưa biết chính xác số thương vong và mức độ thiệt hại do bão tại Philippines.

Chiều mai, tâm bão Haiyan sẽ tiếp cận Hà Nội

Thứ 7, 09/11/2013 | 21:50
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, diễn biến siêu bão Haiyan có nhiều thay đổi so với những dự báo ban đầu.

Chùm ảnh miền Trung di tản và xây hầm chống siêu bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 16:15
Để trú báo, người dân miền Trung xây hầm bê tông, đổ đầy xăng xe máy, gấp rút chèn chống nhà cửa... Không khí chống bão bao trùm khắp các tỉnh miền Trung.

VTV cảnh báo sức mạnh khủng khiếp của bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 11:00
Bản tin dự báo cảnh báo sức mạnh kinh hoàng của cơn bão số 14, cơn bão Haiyan của đài truyền hình Việt Nam.

Hà Tĩnh sơ tán hơn 50.000 dân vì bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:48
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 14 (tên quốc tế Haiyan), Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch sơ tán 14.280 hộ tương ứng với 50.240 người.

Sức mạnh của siêu bão Haiyan dưới góc nhìn chuyên gia

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:08
Haiyan trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm 2013 do nó hưởng các điều kiện thuận lợi về không gian lẫn thời gian trong quá trình hình thành.

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines, tiến về Trung Quốc

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:08
Liên lạc gián đoạn nên vẫn chưa biết chính xác số thương vong và mức độ thiệt hại do bão tại Philippines.