‘ Trường Sa trong tôi’: Kết nối đất liền với quân dân Trường Sa

‘ Trường Sa trong tôi’: Kết nối đất liền với quân dân Trường Sa

Thứ 6, 05/04/2013 | 17:10
0
Ngày 08/04/2013, nằm trong chuỗi những sự kiện “Vì Trường Sa” mà doanh nghiệp đặt lên hàng đầu trong kế hoạch hỗ trợ và phát triển cộng đồng từ năm 2012 đến nay, VNG chính thức phát động chương trình “Ghi dấu Trường Sa trong tôi”.

Đây là chương trình dành cho những ai muốn chia sẻ tình cảm, gửi gắm món quà mà mình quý trọng đến vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Theo đó, 10 món quà ý nghĩa nhất sẽ được đoàn báo Tuổi Trẻ & VNG trao tặng tận tay quân và dân Trường Sa vào đầu tháng 05/2013. Đặc biệt 10  chủ nhân có quà được chọn sẽ được nhận 10 mô hình xuồng CQ thu nhỏ độc quyền từ chương trình. Theo dự kiến, chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 08/04/2013 đến hết ngày 21/04/2013.

Xã hội - ‘ Trường Sa trong tôi’: Kết nối đất liền với quân dân Trường Sa

Ý tưởng thực hiện chương trình “ Ghi dấu Trường Sa trong tôi” xuất phát từ việc lần đầu tiên VNG được mời đến Trường Sa, sẽ có cơ hội một lần ngắm nhìn vùng biển đảo thiêng liêng Trường Sa và chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây. Nhân sự kiện này, VNG mong muốn đem tấm lòng và tình cảm của người dân đất liền, tận tay gửi đến những người dân và chiến sĩ ở đảo xa.

Theo Ban tổ chức, thể lệ của chương trình rất đơn giản gồm hai bước : Chụp lại hình ảnh hoặc mô tả chi tiết món quà mà bạn muốn gửi tặng Trường Sa ; Đăng tải trên tường Zing Me| Facebook của VNG (Zing Me: http://me.zing.vn/b/vng và Facebook: http://www.facebook.com/VNGCorporation.Page) hoặc gửi mail về hộp thư: vnif@vng.com.vn

Trong phần mô tả hình, hãy viết lời bạn muốn gửi đến quân và dân Trường Sa. Kèm thêm thông tin chi tiết về cá nhân.

Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 món quà ý nghĩa nhất trong số các món quà được gửi về. Sau ngày 21/04, VNG sẽ thông báo đến 10 chủ nhân có món quà được chọn. VNG sẽ thanh toán chi phí vận chuyển cho những sản phẩm ở xa.

N.My

Những bản đồ do chính người Trung Quốc vẽ không Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ 5, 28/03/2013 | 07:21
Trong cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng phát hành, một loạt các bản đồ cổ của Trung Quốc, do chính người Trung Quốc vẽ năm 1909 trở về trước đều chứng minh Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) không thuộc về Trung Quốc.

Báo ĐS&PL ngày 9/9 có nhiều nội dung hấp dẫn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Báo Đời sống & Pháp luật số 108 (Phát hành vào Thứ 6, ngày 9/9/2011) có nhiều tin bài hấp dẫn, được phát hành rộng rãi trên cả nước.

ĐS&PL trao tiền từ thiện cho gia đình người điên

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Ngày 13/6, Báo ĐS&PL đã đăng bài “Gạt nước mắt, nhốt chồng điên vào hòm gỗ” phản ánh hoàn cảnh nghèo khó, éo le, bi đát của gia đình chị Hồ Thị Thông (31 tuổi), trú bản Pa Ngay, xã Tà Long, huyện Đăkrông (Quảng Trị).