Truy bắt đối tượng trộm hơn 300 chiếc điện thoại di động

Truy bắt đối tượng trộm hơn 300 chiếc điện thoại di động

Trần Thị Huệ
Chủ nhật, 03/06/2018 | 15:56
0
Thức dậy vào sáng sớm, anh H. thấy cửa tiệm điện thoại hé mở với nhiều dấu hiệu bất thường. Kiểm tra tài sản trong cửa tiệm, người này phát hiện mất 10 triệu đồng tiền mặt và hơn 300 chiếc điện thoại di động.

Ngày 3/6, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm xảy ra tại cửa hàng điện thoại di động Đ.A.H. (ấp An Hóa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa).

Theo anh Anh Phan X.H. (SN 1982, chủ cửa tiệm điện thoại) trình báo, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, anh nghe tiếng gọi của anh họ hỏi tại sao sáng sớm đã thấy cửa của cửa hàng hé mở. Nghe vậy, anh H. vô cùng ngỡ ngàng khi cả gia đình mới ngủ dậy, chưa hề làm việc.

Truy bắt đối tượng trộm hơn 300 chiếc điện thoại di động

Hiện trường nơi mất trộm hơn 300 chiếc điện thoại.

Nghi ngờ có chuyện không lành, anh H. kiểm tra đồ đạc bên trong thì thấy có nhiều điểm bất thường. Phía trần nhà làm bằng thạch cao có dấu hiệu bị cạy phá. Khi kiểm tra tổng số tài sản tại cửa tiệm, anh phát hiện hơn 300 chiếc điện thoại di động các loại tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng không cánh mà bay. Ngoài ra, số tiền mặt 10 triệu đồng để bán hàng lưu động cất trong tủ của gia đình cũng bị kẻ gian cạy phá, lấy đi mất.

Ngay sau khi nhận được tin báo của anh H., cơ quan chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, kẻ gian đã đột nhập cửa hàng điện thoại di động Đ.A.H. vào khuya trước đó. Hiện, công an đã trích xuất, thu giữ tất cả camera trong cửa tiệm và quanh khu vực để phục vụ điều tra.

Được biết, đêm 2/6, tại TP.Biên Hòa có mưa to, gió lớn. Có thể, đối tượng trộm đã lợi dụng thời tiết xấu, chủ cửa hàng đóng cửa đi ngủ sớm để ra tay trộm cắp tài sản.

Một người dân gần cửa tiệm Đ.A.H. chia sẻ: "Có thể kẻ gian đã theo dõi giờ giấc sinh hoạt của gia đình rồi mới ra tay. Anh H. mở cửa hàng buôn bán, cầm điện thoại bên ngoài, khu nhà ở ở phía trong, có khoảng không làm lối đi lại cách nhau 5m. Do đó, kẻ gian đã nắm bắt được việc gia chủ không có mặt ngoài cửa hàng điện thoại nên cạy phá trần nhà để trộm đồ".

Anh H. mở cửa hàng bán điện thoại di động đã nhiều năm nay. Hàng ngày, cửa hàng của anh có trao đổi, mua bán, cầm đồ rất nhiều điện thoại di động. Ngoài số lượng điện thoại buôn bán, số điện thoại cầm của khách cũng bị kẻ gian lấy đi.

Hiện, vụ việc vẫn được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng cướp tài sản sau khi thua bạc ở casino

Chủ nhật, 03/06/2018 | 11:59
Do thua bạc, muốn có tiền gỡ, Tùng giả vờ thuê xe ôm chở đi công chuyện. Trên đường đi, đối tượng lợi dụng đoạn đường vắng người để dùng dây thừng siết cổ tài xế cướp xe máy.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản vì túng quẫn do chăm vợ mới sinh

Thứ 7, 02/06/2018 | 07:21
Sau khi bị bắt giữ, đối tượng khai do đang nuôi vợ mới sinh con, túng quẫn nên đi trộm tài sản.
Cùng tác giả

Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả

Thứ 5, 13/09/2018 | 13:00
Các đối tượng tự nhận là nhân viên nhiều thương hiệu điện máy nổi tiếng đi bán hàng dạo, tiếp thị sản phẩm... để bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc với giá cắt cổ.

Phá đường dây vận chuyển 57kg cần sa từ Mỹ về Việt Nam

Chủ nhật, 26/08/2018 | 20:10
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển cần sa đã chia nhỏ số lượng, giấu trong nhiều lô hàng thực phẩm, mỹ phẩm gửi về Việt Nam theo nhiều thời gian khác nhau.

Long An: Bắt đối tượng ghen tuông chém ba người thương vong

Chủ nhật, 26/08/2018 | 18:10
Dĩ tới quán hát karaoke gây sự tìm O. về thì chủ quán và bảo vệ tới can ngăn. Sau đó, đối tượng dùng dao chém khiến hai người này bị thương. Tiếp đó, Dĩ nhìn thấy người yêu toan bỏ chạy, gã lao vào vung dao chém khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt đối tượng đâm chết người vì cho rằng bị nhìn đểu

Thứ 2, 13/08/2018 | 18:45
Thấy người lạ dừng lại nói chuyện, Trường cho rằng mình bị nhìn đểu nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Những số phận éo le trong vòng xoáy tiền ảo Bitcoin

Thứ 7, 11/08/2018 | 11:25
Để “giăng lưới” người dân, các công ty kinh doanh tiền ảo quảng cáo, trả lợi nhuận cao gấp ba lần, không cần làm việc vẫn có lương. Hơn thế, khi trở thành nhà đầu tư tài chính sẽ có cuộc sống “đổi đời” như mơ.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.