Truy bắt đối tượng trùm đòi nợ thuê Hiếu Thái Dương cùng đồng phạm

Truy bắt đối tượng trùm đòi nợ thuê Hiếu Thái Dương cùng đồng phạm

Thứ 6, 18/09/2020 | 16:23
0
Công an quận 3, TP.HCM đang truy bắt các đối tượng đòi nợ thuê do đối tượng Hiếu Thái Dương cầm đầu.

Ngày 18/9, báo Người Lao Động đưa tin, Công an quận 3, TP.HCM vừa chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng thuộc băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương do Bùi Công Hiếu (tức Hiếu Thái Dương, SN 1984, quê Hải Phòng) làm giám đốc, đại diện pháp luật.

An ninh - Hình sự - Truy bắt đối tượng trùm đòi nợ thuê Hiếu Thái Dương cùng đồng phạm

Đối tượng Bùi Công Hiếu

Hồ sơ vụ án cho thấy, đối tượng Hiếu Thái Dương khá nổi tiếng trong giới anh chị gốc Bắc tại Sài Gòn, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê, bảo kê nhà hàng, quán bar. Trong những năm trở lại đây, nhiều vụ uy hiếp, khủng bố đòi nợ thuê trên địa bàn Sài Gòn, phần lớn có sự tham gia của nhóm Hiếu Thái Dương.

Điều đáng nói, đối tượng Hiếu Thái Dương hiện đang là đối tượng trốn truy nã của Công an TP. Cam Ranh, TP. Khánh Hòa.

Theo đó, ông A. có nợ của bà T. một khoản tiền. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, ông A. qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Bà T. ủy quyền cho công ty Thái Dương của Hiếu Thái Dương để tìm gặp người thân của ông A. thu hồi khoản nợ hơn 60 ngàn USD. Hai bên cam kết, công ty của Hiếu sẽ hưởng 30% số tiền đòi được.

Từ cuối tháng 8 đến 7/9 vừa qua, Hiếu liên tục dẫn người đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2, đường Nguyễn Thông, phường 7, quận 3 để tìm gặp bà H. (là vợ của ông A.) để đòi khoản nợ trên. Do không đòi được tiền, Hiếu đã chỉ đạo nhân viên khoá chốt cửa ngoài của quán, tạt sơn vào trong.

An ninh - Hình sự - Truy bắt đối tượng trùm đòi nợ thuê Hiếu Thái Dương cùng đồng phạm (Hình 2).

Nhân viên công ty Thái Dương có hành vi đe dọa, khủng bố khách hàng

Lúc này, 2 cán bộ Công an quận 3 đã kịp thời phát hiện và truy đuổi, bắt được các đối tượng. Tiến hành đấu tranh tại chỗ, công an xác định đối tượng Hiếu Thái Dương là kẻ chủ mưu.

Công an truy xét, ập vào một căn hộ chung cư tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, nhưng Hiếu Thái Dương đã kịp thời bỏ trốn. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều giầy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê của Công ty Thái Dương do Hiếu làm giám đốc.

Công ty Thái Dương, có trụ sở chính tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 và có chi nhánh ở đường số 32, phường Tân Phong, quận 7. Để hoạt động đòi nợ thuê hiệu quả, Hiếu thu nhận nhân viên toàn là dân anh chị, chủ yếu gốc gác ở Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc.

Cuối tháng 6 vừa qua, Công an TP.HCM đã có quyết định thu hồi “giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” đối với công ty Thái Dương. Nhưng công ty này vẫn tiếp tục có những hoạt động đòi nợ thuê sặc mùi giang hồ ở khắp nơi, theo báo Vietnamnet.

I

Đăng Khoa (t/h)

Khởi tố đối tượng nhiều lần làm chuyện "vợ chồng" với bạn gái nhí

Thứ 6, 18/09/2020 | 15:14
Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng nhiều lần làm chuyện "vợ chồng" với bạn gái nhí.

Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 11 bị bạn đâm thấu ngực

Thứ 6, 18/09/2020 | 14:50
Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đang khẩn trương nguyên nhân vụ một nam sinh lớp 11 bị bạn đâm thấu ngực do mâu thuẫn.

Hà Giang: Mâu thuẫn với con trai, ông nội chém cháu nguy kịch

Thứ 6, 18/09/2020 | 14:26
Xảy ra mâu thuẫn với con trai, ông nội đã dùng dao chém cháu trai nguy kịch với nhiều thương tích trên cơ thể.

Án tử cho kẻ sát hại thượng tọa chùa Quảng Ân để cướp tài sản

Thứ 6, 18/09/2020 | 10:49
Thiếu tiền trả nợ, đối tượng đã sát hại dã man thượng tọa chùa Quảng Ân, và gây thương tích cho hai người khác để cướp tài sản trả nợ.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.