Truy tìm giám đốc thuê nhiều xe ô tô mang đi cầm cố

Truy tìm giám đốc thuê nhiều xe ô tô mang đi cầm cố

Mai Văn Cường
Thứ 2, 27/05/2019 | 15:51
0
Sau khi thuê xe ô tô, giám đốc một công ty xây dựng đã mang đi cầm cố, lấy tiền sử dụng…

Clip: Giám đốc công ty xây dựng thuê nhiều xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Clip: Truy tìm Giám đốc công ty xây dựng thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố.

Ngày 27/5, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm tung tích của đối tượng Nguyễn Trung Thức, SN 1976, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Gia Bảo Phát, trụ sở TP.Buôn Ma Thuột, để xác minh hành vi thuê nhiều xe ô tô rồi mang đi cầm cố.

Trước đó, bà Lê Thị Nguyệt, SN 1975, ngụ phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo ông Thức có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 5/2/2018 bà Nguyệt đã cho ông Thức thuê một chiếc ô tô nhãn hiệu Innova; BKS 47A-123.32, thời hạn thuê đến hết ngày 5/8/2018.

An ninh - Hình sự - Truy tìm giám đốc thuê nhiều xe ô tô mang đi cầm cố

Bà Nguyệt phản ánh vụ việc với PV.

Tuy nhiên, sau khi hết hạn hợp đồng bà Nguyệt gọi cho ông Thức lấy xe thì người này khất lần và nói rằng xe đang ở công trình chưa mang về được.

Tiếp đó, ngày 26/9/2018, ông Thức tiếp tục đến cơ sở của bà Nguyệt thuê thêm một chiếc ô tô nhãn hiệu FOTUNER, BKS 47A-232.59 thời hạn thuê từ 26/9/2018 đến ngày 15/10/2018. Đến hạn, bà Nguyệt gọi điện cho Thức để đòi 2 chiếc xe, nhưng ông Thức tìm mọi lý do để không trả.

Đến ngày 28/10/2018, bà Nguyệt phát hiện chiếc xe FOTUNER của mình cũng bị cắt định vị nên gọi cho ông Thức, thì biết chiếc xe của mình đã bị cầm cố ở tiệm cầm đồ ở TP.Buôn Ma Thuột. Sau đó, bà Nguyệt đã báo cơ quan công an thì thu hồi được chiếc xe này. Riêng chiếc xe Innova đến nay vẫn bặt vô âm tín, các thiết bị định vị của xe đều đã bị tháo bỏ.

“Tôi đã gửi đơn cho cơ quan công an cùng những bằng chứng kèm theo tố cáo ông Thức. Thế nhưng không hiểu sao khi phía cơ quan công an vào cuộc điều tra gần nửa năm nay, nhưng vẫn không khởi tố vụ án, không có hình thức xử lý đối với đối tượng Thức”, bà Nguyệt bức xúc nói.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, ngoài bà Nguyệt, đối tượng Thức còn thuê nhiều xe ô tô của một số người khác rồi đi cầm cố. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, kiến nghị khởi tố bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng VKSND nhân dân cùng cấp cho rằng chưa đủ căn cứ, vì chưa làm việc được với đối tượng.

Do đó, lực lượng công an đang tổ chức truy tìm đối tượng Thức đưa về làm việc, xử lý theo quy định chứ không phải không xử lý.

Thuê xe tự lái đưa đi cầm cố chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn, người đàn ông lĩnh án

Thứ 4, 16/01/2019 | 16:30
Để có tiền tiêu xài cá nhân và chiêu đãi bạn bè, Đặng Thái Phi đã nghĩ ra cách chiếm đoạt tài sản. Hắn thuê xe tự lái đem đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng, rồi bỏ trốn.

Bắt nhóm thanh niên thuê xe ô tô tự lái rồi mang qua Campuchia bán

Thứ 2, 24/12/2018 | 18:26
Nhóm nam thanh niên làm giả giấy tờ tuỳ thân rồi thuê 1 chiếc xe ô tô tại tỉnh Bình Thuận. Sau đó, các đối tượng điều khiển chiếc xe qua Campuchia bán lấy tiền.

Bắt đối tượng lừa đảo thuê gần 100 xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Thứ 5, 14/12/2017 | 22:42
Sau khi lừa thuê được xe, Thắng mang đi gửi và cầm cố dần. Khi các nạn nhân phát hiện, đối tượng đã cao chạy xa bay.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.