Truy tố 3 lãnh đạo doanh nghiệp nghiệm thu “khống” công trình gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Truy tố 3 lãnh đạo doanh nghiệp nghiệm thu “khống” công trình gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Thứ 3, 18/08/2020 | 17:50
0
Trong quá trình thi công, 3 lãnh đạo công ty “bắt tay” tổ chức nghiệm thu và đề nghị thanh toán không đúng với cự ly vận chuyển thực tế thi công... gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 245,7 triệu đồng.

Ngày 18/8, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Trương Công Hậu (SN 1969, Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Thiên Bảo), Phan Ngọc Chiến (SN 1984, Giám đốc công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Đắk Nghĩa) và Nguyễn Văn Thái (SN 1981, Giám đốc công ty TNHH TVXD Hồng Đức Đắk Lắk) về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, ngày 14/7/2010, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông với tổng mức đầu tư hơn 27,4 tỷ đồng đồng, do sở VHTT&DL tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Đến ngày 31/10/2012, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định về việc nâng tổng mức đầu tư dự án này lên hơn 45,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án gồm làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2013 – 2015 với tổng mức đầu tư là hơn 27,4 tỷ đồng; giai đoạn 2 sau 2015, đầu tư các hạng mục còn lại.

Ngày 24/4/2012, chủ đầu tư ký hợp đồng về việc tư vấn lập dự án điều chỉnh với giá trị hợp đồng hơn 20,6 triệu đồng và ngày 30/12/2012 ký hợp đồng về việc tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán với giá trị hợp đồng là hơn 496,3 triệu đồng với công ty CP thương mại tư vấn thiết kế xây dựng Thái Bình (công ty Thái Bình).

Hồ sơ điều tra - Truy tố 3 lãnh đạo doanh nghiệp nghiệm thu “khống” công trình gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Nơi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc của đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông.

Sau khi ký kết hợp đồng, ông Đinh Văn Bình – Giám đốc công ty Thái Bình giao cho Nguyễn Văn Thái – Phó giám đốc thực hiện vẽ thiết kế và lập dự toán hạng mục san lấp. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của công ty Thái Bình đã được công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Minh (công ty Phú Minh) thẩm tra.

Ngày 31/05/2013, sở VHTT&DL ký hợp đồng thi công xây dựng với công ty TNHH Xây dựng Thiên Bảo (công ty Thiên Bảo), do Trương Công Hậu làm Giám đốc, về việc thi công xây dựng gói thầu số 7 công trình với giá trị hợp đồng là hơn 20,7 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 16/8/2013, sở VHTT&DL ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình với công ty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Đức Đắk Lắk (công ty Hồng Đức) do Nguyễn Văn Thái làm giám đốc và hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đắk Nghĩa (công ty Đắk Nghĩa) do Phan Ngọc Chiến làm giám đốc.

Quá trình thi công, Hậu, Thái và Chiến đã tổ chức nghiệm thu làm 3 đợt. Trong đó, đợt 1 ngày 6/11/2013 xác nhận nghiệm thu khối lượng san lấp hơn 2,8 tỷ đồng; đợt 2 ngày 27/11/2013 xác nhận nghiệm thu khối lượng san lấp hơn 1,2 tỷ đồng; đợt 3 ngày 31/12/2013 xác nhận nghiệm thu khối lượng san lấp hơn 1,7 tỷ đồng, nghiệm thu khối lượng giếng khoan hơn 279,4 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả nghiệm thu công việc, sở VHTT&DL đã thanh toán cho công ty Thiên Bảo 3 đợt với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đến ngày 20/12/2013, công trình đang thi công thì dừng lại cho đến nay theo văn bản của sở Xây dựng để xử lý kỹ thuật mặt bằng san ủi.

Ngày 6/08/2014, Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông có quyết định về việc thanh tra đột xuất dự án trụ sở đoàn Ca múa nhạc Dân tộc. Sau đó, Thanh tra sở Xây dựng có kết luận về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng dự án này. Trong đó, xác định tổng giá trị sai phạm đã được nghiệm thu, thanh toán và đề nghị thu hồi số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng và chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông đề nghị xử lý theo pháp luật.

Kết quả điều tra cho thấy, việc tổ chức nghiệm thu và đề nghị thanh toán không đúng với cự ly vận chuyển thực tế thi công, thành phần nghiệm thu không đúng quy định của các bị can như trên gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền là hơn 245,7 triệu đồng.

Khánh Ngọc

 

Nhiều khuất tất khi nghiệm thu công trình BV Nhi Hải Dương

Thứ 6, 21/10/2016 | 07:51
Nguồn tin từ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chỉ ra, công trình Bệnh viện Nhi Hải Dương có quá nhiều vi phạm ở mức độ trầm trọng.

Nghiệm thu khống công trình TT thể thao xã Gia Tân: 'chuyện nhỏ!'?

Thứ 4, 09/03/2016 | 14:10
Trong khi CĐT thừa nhận việc kí khống nghiệm thu công trình TT thể thao xã Gia Tân (Gia Viễn - Ninh Bình) thì đại diện đơn vị thi công cho rằng "chuyện này rất nhỏ...".

CĐT 'bắt tay' đơn vị thi công nghiệm thu khống, rút ruột công trình?

Thứ 2, 29/02/2016 | 10:47
Công trình TT thể thao xã Gia Tân (Gia Viễn, Ninh Bình) mới khởi công, đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục nhưng chủ đầu tư đã lập bản nghiệm thu sớm hơn dự kiến để rút ruột công trình.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.