Truy tố hot girl lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội

Truy tố hot girl lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội

Mai Văn Cường
Thứ 6, 26/06/2020 | 13:46
0
Lợi dụng tình hình dịch bệnh, Lê Thị Y Rắc đã lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 26/6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Y Rắc (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Y Rắc lập và sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân mang tên “Trúc Phương Lê Thị” để bán hàng qua mạng internet. Nắm bắt được tình hình dịch bệnh covid -19 bùng phát khiến giá khẩu trang tăng cao, nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang để phòng dịch. Do đó, Y Rắc đã nảy sinh ý định đăng bài viết bán khẩu trang trên mạng xã hội để chiếm đoạt tiền của những người mua khẩu trang.

Mặc dù không có khẩu trang để bán nhưng ngày 2/2/2020, Y Rắc sử dụng facebook cá nhân đăng bài viết ở chế độ công khai với nội dung: “Em có khẩu trang chị nào nhập em có giá hữu nghị...”.

Trưa 4/2/2020, chị Lý Tiểu P. (SN 1987, trú tại TP.Hồ Chí Minh) liên lạc với Y Rắc qua messenger để hỏi mua khẩu trang y tế. Qua trao đổi, chị P. đặt mua của Y Rắc 2 thùng khẩu trang, mỗi thùng có 50 hộp khẩu trang, mỗi hộp có 50 chiếc, với giá là 2,5 triệu đồng/1 thùng.

Pháp luật - Truy tố hot girl lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội

Lê Thị Y Rắc tại cơ quan công an.

Theo thỏa thuận, sau khi chị P. chuyển đủ tiền qua tài khoản ngân hàng do Y Rắc cung cấp thì Y Rắc sẽ gửi hàng theo đường xe khách cho chị P..

Sau đó, chị P. đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản do Y Rắc cung cấp để mua 2 thùng khẩu trang. Sau khi chuyển tiền, chị P. tiếp tục đặt mua của Y Rắc thêm 3 thùng khẩu trang y tế và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Y Rắc cung cấp tổng cộng 7,5 triệu đồng. Tổng số tiền mà chị P. đã chuyển vào tài khoản của Y Rắc là 12,5 triệu đồng để mua 5 thùng khẩu trang.

Vào 13h cùng ngày, chị Nguyễn Thị D. (SN 1980, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) liên lạc với Y Rắc qua ứng dụng messenger để hỏi mua khẩu trang y tế. Qua trao đổi, chị D. đặt mua của Y Rắc 3 thùng khẩu trang (cùng chủng loại, giá như trên)

Quá trình mua bán, Y Rắc đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho chị D. và yêu cầu chuyển trước số tiền 2,5 triệu đồng để đặt cọc, sau đó mới cho chuyển hàng đi. Khoảng 16h30 cùng ngày, chị D. chuyển vào tài khoản ngân hàng do Y Rắc cung cấp số tiền đặt cọc là 2,5 triệu đồng. Sau đó, Y Rắc báo với chị D. rằng đã chuyển hàng khẩu trang qua đường xe khách về cho chị D.

Tuy nhiên, đến sáng 5/2/2020, chị D. liên hệ với Y Rắc để hỏi về việc gửi hàng, đồng thời xin số điện thoại để tiện liên lạc khi cần thiết. Lúc này, Y Rắc nói với chị D. rằng mình đang làm ăn cùng 1 người bạn, người này yêu cầu phải chuyển đủ tiền mới tiếp tục chuyển hàng đi nếu không sẽ gọi điện cho nhà xe gửi hàng quay về.

Nghe vậy, chị D. đề nghị giảm giá khẩu trang thì Y Rắc đồng ý giảm xuống một phần. Tổng cộng đơn hàng của chị D. là 6,7 triệu đồng. Theo đó, Y Rắc yêu cầu chị D. phải chuyển nốt 4,2 triệu đồng thì mới tiếp tục chuyển hàng đi. Chị D. đồng ý và chuyển 4,2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Y Rắc.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của chị P. và chị D., Y Rắc đã rút hết ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Y Rắc đã chặn số điện thoại, chặn facebook, cắt đứt liên lạc với các nạn nhân. Do không nhận được hàng và không liên lạc được với Y Rắc nên ngày 3/3/2020, chị D. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra, Y Rắc đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bán khẩu trang giả, ông chủ chuỗi hàng thuốc nhận bản án 15 năm tù

Thứ 2, 22/06/2020 | 21:00
Chủ tịch công ty dược phẩm Kangbaixin Medicine ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Lý Đông đã bị tuyên án 15 năm tù vì bán khẩu trang giả trục lợi trong tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Thanh niên bán "khẩu trang ảo" chiếm đoạt 100 triệu đồng

Thứ 5, 14/05/2020 | 10:52
Để có tiền tiêu xài, đối tượng đã lập tài khoản Facebook để bình luận vào bài đăng của những người có nhu cầu. Nhận tiền cọc, Dũng không chuyển hàng mà chiếm đoạt số tiền phục vụ nhu cầu cá nhân.

Lời khai bất ngờ của thanh niên lừa bán nhiệt kế, khẩu trang trên mạng chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Thứ 4, 08/04/2020 | 14:38
Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lộc đã lừa bán nhiệt kế, khẩu trang cho nhiều người.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.