Truy tố nhân viên ngân hàng liên quan vụ lừa đảo gần 2,5 tỷ đồng

Truy tố nhân viên ngân hàng liên quan vụ lừa đảo gần 2,5 tỷ đồng

Thứ 2, 22/05/2023 | 15:03
0
Sau phản ánh của Người Đưa Tin, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra, truy tố nhân viên ngân hàng liên quan vụ lừa đảo gần 2,5 tỷ đồng.

Ngày 22/5, nguồn tin của Người Đưa Tin, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất hồ sơ truy tố đối tượng Nguyễn Lê Duy Ân (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) - nam nhân viên một ngân hàng ở tỉnh Vĩnh Long về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ân là đối tượng liên quan đến bài viết “Nông dân miền Tây bỗng dưng “dính” nợ gần 2,5 tỷ đồng sau khi cho mượn số tài khoản” mà Người Đưa Tin phản ánh trước đó.

Sau bài viết, Công an tỉnh Vĩnh Long vào cuộc điều tra và bắt giữ Ân tại Tp.Cần Thơ.

An ninh - Hình sự - Truy tố nhân viên ngân hàng liên quan vụ lừa đảo gần 2,5 tỷ đồng

Ông Lê Văn Vịnh tỏ ra phấn khởi hơn khi đối tượng Ân bị bắt đã “giải oan” cho ông.

Như tin đã đưa, do cần vốn trong sản xuất nên khoảng cuối năm 2018, ông Lê Văn Vịnh (sinh năm 1964, ngụ ấp Hiếu Thủ, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) có đến 1 ngân hàng ở tỉnh Vĩnh Long làm thủ tục vay vốn. Tại đây, ông Vịnh quen biết với Ân.

Theo lời ông Vịnh, thời gian giao dịch tại ngân hàng nhiều lần, Ân rất nhiệt tình khiến ông tin tưởng và cả hai trở nên thân thiết. Trong 2 ngày 16 và 24/10/2019, sau khi bán đàn lợn, ông Vịnh đã cho Ân mượn 800 triệu đồng và Ân có viết giấy biên nhận mượn tiền.

Tiếp đó, chỉ vài ngày sau, Ân cho ông Vịnh biết vừa có người bạn là Trương Minh T. cho mượn 2,5 tỷ đồng nhưng tài khoản của Ân hiện không sử dụng được. Đồng thời, Ân hỏi “mượn” số tài khoản của ông Vịnh để nhận tiền.

Do quen biết và biết trong tài khoản của mình hiện không có tiền nên ông Vịnh đồng ý cho Ân mượn nhờ số tài khoản để nhận tiền. Sau đó, ông Vịnh ký trước ủy nhiệm chi theo yêu cầu của Ân nhưng nội dung để trống.

Ông Vịnh cho biết thêm, khi ông ký tờ ủy nhiệm chi (để trống nội dung) cho Ân được vài ngày, tại nhà riêng của ông, bất ngờ xuất hiện 1 nhóm người đi ô tô kéo đến đòi lại số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Những người này cho biết, họ được người tên T. giới thiệu cho ông Vịnh mượn tiền gần 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nên đến đòi lại.

Thấy sự việc bất thường, ông Vịnh vội vàng điện thoại cho Ân để hỏi rõ thực hư nhưng thuê bao của Ân không liên lạc được. Bức xúc, ông Vịnh đã đến ngân hàng nơi Ân làm việc để tìm hiểu thì tá hỏa khi biết được sự thật. Cụ thể, vào ngày 29/10/2019, Ân đã dùng tờ ủy nhiệm chi do ông Vịnh ký trước đó để rút toàn bộ số tiền gần 2,5 tỷ đồng trong tài khoản của ông Vịnh rồi nghỉ việc.

Số tiền gần 2,5 tỷ trong tài khoản của ông Vịnh đã bị Ân rút sạch vốn là nguồn tiền do ông Lê Minh S. chuyển 982 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hồng N. chuyển 750 triệu đồng và bà Huỳnh Thị V. chuyển 750 triệu đồng.

Biết mình bị lừa, ngày 16/12/2019, ông Vịnh làm đơn tố cáo Ân gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, Ân đã rời khỏi địa phương, gây khó khăn trong công tác điều tra xác minh của ngành chức năng.

Sau đó, những người chuyển tiền vào tài khoản của ông Vịnh làm đơn kiện ông Vịnh đến TAND huyện Vũng Liêm để đòi lại số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Từ tin tố giác tội phạm và phản án của Người Đưa Tin, đối tượng Ân bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Cần Thơ. Qua làm việc, đối tượng Ân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án sắp đưa ra xét xử

Theo TAND tỉnh Vĩnh Long, vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Lê Duy Ân sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 25/5 tới. Thẩm phán - Chủ tòa phiên tòa là bà Huỳnh Thị Kiều Duyên…

Thanh Lâm

Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng mê tín dị đoan lừa đảo 2,5 tỷ đồng

Thứ 2, 28/11/2022 | 15:56
Duy với Loan đã tự thêu dệt, dựng lên nhiều câu chuyện không có thật về cúng giải bùa ngải để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của người phụ nữ ở tỉnh Kon Tum.

Phát hiện nhóm đối tượng dùng sổ đỏ giả để lừa đảo 2,5 tỷ đồng

Chủ nhật, 07/11/2021 | 19:00
Với chiêu thức làm giả sổ đỏ, nhóm đối tượng ở Bình Dương đã lừa đảo người khác mua đất đặt cọc hoặc đem đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Chủ hụi ở Cà Mau lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng bị bắt giữ

Thứ 6, 20/09/2019 | 20:34
Trong 5 năm, bà Ánh tự ý gom tiền của hụi viên và bán hụi khống để lừa đảo nhiều người. Sau đó, bà tuyên bố vỡ nợ.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.