Truy tố oan sai: VKS xin lỗi, cơ quan CSĐT không thừa nhận sai sót

Truy tố oan sai: VKS xin lỗi, cơ quan CSĐT không thừa nhận sai sót

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:44
0
Về 2 trường hợp bị truy tố oan sai là anh Mai Đắc Chung và chị Phạm Thị Lan, mặc dù VKSND TP. Bắc Kạn đã tổ chức xin lỗi công khai, thế nhưng cơ quan CSĐT công an TP. Bắc Kạn vẫn giữ nguyên quan điểm.

Anh Mai Đắc Chung bị tạm giam 9 tháng 10 ngày vì các cơ quan chức năng cho rằng anh là đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc đã bị cơ quan CSĐT công an TP. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) triệt phá ngày 27/12/2013.

Là một người bị bắt trong vụ án này vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc, chị Phạm Thị Lan cũng bị VKSND TP. Bắc Kạn truy tố trước pháp luật nhưng trong quá trình điều tra đã được bảo lãnh tại ngoại.

Được biết, trong quá trình điều tra, mặc dù anh Chung, chị Lan liên tục kêu oan, thế nhưng VKSND TP. Bắc Kạn vẫn giữ nguyên quan điểm. Tháng 12/2014, Viện KSND TP. Bắc Kạn đã truy tố anh Mai Đắc Chung, chị Phạm Thị Lan ra toà án cùng cấp để xét xử về tội danh đánh bạc.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, nhận thấy nội dung vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ, cần điều tra làm rõ thêm nên TAND TP. Bắc Kạn đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Qua quá trình điều tra, thấy không đủ bằng chứng trực tiếp chứng minh anh Chung, chị Lan có hành vi phạm tội, VKSND TP. Bắc Kạn đã ra quyết định đình chỉ bị can, sau đó tổ chức cải chính và xin lỗi công khai đối với anh Mai Đắc Chung, chị Phạm Thị Lan trước dư luận và báo chí.

An ninh - Hình sự - Truy tố oan sai: VKS xin lỗi, cơ quan CSĐT không thừa nhận sai sót

 Anh Mai Đắc Chung chia sẻ với PV.

Trong vụ án này, VKSND TP. Bắc Kạn đã thừa nhận sai sót của mình. Còn ý kiến của cơ quan CSĐT thì ngược lại.

Trao đổi với PV, Trung tá Ngô Ngọc Dưỡng, Phó trưởng công an TP. Bắc Kạn cho biết: “Vụ án này là công sức của cả tập thể, quan điểm cuối cùng của cơ quan điều tra vẫn là những kết luận được thể hiện qua bản kết luận điều tra, đã được gửi đến VKSND.

Đối với hai bản kết luận điều tra bổ sung sau này, chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của VKS khi cơ quan này yêu cầu điều tra bổ sung những nội dung cần thiết. Với những nội dung đã được VKS chấp thuận thì chúng tôi giữ nguyên quan điểm. Chính vì vậy, trong hai bản kết luận điều tra bổ sung không nhắc đến trường hợp của Mai Đức Chung, chị Phạm Thị Lan vì VKS không yêu cầu điều tra bổ sung thêm đối với hai trường hợp này”.

An ninh - Hình sự - Truy tố oan sai: VKS xin lỗi, cơ quan CSĐT không thừa nhận sai sót (Hình 2).

 Trung tá Ngô Ngọc Dưỡng, Phó trưởng công an TP. Bắc Kạn trao đổi với PV.

Nói về trách nhiệm của cơ quan CSĐT trong vụ án này, ông Dưỡng cho hay: “Theo quy định, trong vụ án này VKS đã đề nghị truy tố bị can lên tòa án, nếu vụ án dừng ở bước nào đó thì trách nhiệm thuộc về VKS. Tuy nhiên, qua sự việc của anh Mai Đắc Chung, chị Phạm Thị Lan, chúng tôi cũng đã họp, báo cáo lên cấp trên. Về việc xử lý cán bộ, thẩm quyền thuộc về công an tỉnh, chúng tôi không được phép trả lời. Mức độ kỷ luật các cán bộ thì mỗi ngành mỗi khác. Vấn đề này thuộc thẩm quyền của cấp trên”.

Mặc dù trường hợp của anh Chung, chị Lan còn nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ, nhưng lại không được điều tra cụ thể, rõ ràng. VKSND TP. Bắc Kạn cũng đã thừa nhận sai sót của mình trong việc đánh giá chứng cứ không chặt chẽ, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Những cán bộ của VKS liên quan đến vụ án cũng đã nhận quyết định kỷ luật của ngành.

Hồng Nhung

Bị truy tố và ngồi tù oan, VKS TP Bắc Kạn tổ chức xin lỗi công khai

Thứ 3, 27/09/2016 | 10:32
Bị truy tố oan sai vì một tin nhắn, anh Mai Đắc Chung phải chịu cảnh ngồi tù oan 9 tháng 10 ngày. Chiều 20/9, tại UBND phường Đức Xuân, VKSND TP Bắc Kạn đã tổ chức xin lỗi công khai

Hiệu trưởng 'sàm sỡ' học sinh ở Bạc Liêu bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:07
Cơ quan chức năng xác định có đến 7 nữ sinh từng bị thầy hiệu trưởng sàm sở suốt thời gian dài...

Truy tố vợ bí thư xã về tội giết người

Thứ 4, 18/12/2013 | 08:14
Công an vẫn chưa có kết luận về việc bị can khai nhận đốt xác thủ quỹ xã Kim Long.

Bị truy tố và ngồi tù oan, VKS TP Bắc Kạn tổ chức xin lỗi công khai

Thứ 3, 27/09/2016 | 10:32
Bị truy tố oan sai vì một tin nhắn, anh Mai Đắc Chung phải chịu cảnh ngồi tù oan 9 tháng 10 ngày. Chiều 20/9, tại UBND phường Đức Xuân, VKSND TP Bắc Kạn đã tổ chức xin lỗi công khai

Hiệu trưởng 'sàm sỡ' học sinh ở Bạc Liêu bị đề nghị truy tố

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:07
Cơ quan chức năng xác định có đến 7 nữ sinh từng bị thầy hiệu trưởng sàm sở suốt thời gian dài...

Truy tố vợ bí thư xã về tội giết người

Thứ 4, 18/12/2013 | 08:14
Công an vẫn chưa có kết luận về việc bị can khai nhận đốt xác thủ quỹ xã Kim Long.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.