TS Nguyễn Trí Hiếu: 'Việt Nam nên có sàn vàng quốc gia'

TS Nguyễn Trí Hiếu: 'Việt Nam nên có sàn vàng quốc gia'

Thứ 6, 05/06/2015 | 11:53
0
Việt Nam nên có sàn vàng quốc gia để minh bạch hóa thông tin, ổn định thị trường và hài hòa các lợi ích của nhà đầu tư, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu.

Ý kiến trên được ông Hiếu đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Người đưa tin ngày 4/6.

Những ngày qua, dư luận trong nước “rúng động” trước thông tin sàn vàng BBG bị cơ quan chức năng đánh sập. Hàng trăm tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư đổ vào BBG đã “bốc hơi”.
Trước đó, hàng loạt các sàn vàng “chui” như VGX, Khải Thái, 24 Gold, HGI, IG... cũng đã bị lực lượng chức năng triệt phá.

Tuy nhiên, theo thừa nhận của cơ quan công an, hiện trên mạng internet vẫn còn khoảng hơn 30 đơn vị kinh doanh vàng thông qua tài khoản hoạt động, thu hút nhiều “con thiêu thân” đổ tiền vào.

sao liên tiếp sàn vàng trong nước bị đánh sập vẫn không khiến các sàn chui “run sợ”? Vì sao con số thiệt hại tới hàng ngàn tỷ đồng vì đầu tư sàn vàng ảo vẫn không làm nản lòng người chơi?

Kinh doanh - TS Nguyễn Trí Hiếu: 'Việt Nam nên có sàn vàng quốc gia'

Đã đến lúc Việt Nam thành lập sàn vàng quốc gia? "Phần nổi tảng băng chìm"?

Trong cuộc phỏng vấn Người đưa tin, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng các sàn vàng đã bị phát hiện đánh sập chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”, thực tế việc kinh doanh sàn vàng vẫn sôi động.

Mặc dù “ý thức được sự rủi ro” nhưng ông Hiếu cho rằng có hai lí do để người chơi tiếp tục đổ tiền vào sàn vàng là tâm lý nhà đầu tư và sự không dứt khoát của các cơ quan chức năng.

“Một số người Việt chọn vàng là kênh đầu tư, họ rất mạo hiểm, rất muốn kiếm lời cao nên khi bị các tổ chức chơi vàng dẫn dụ thì họ sẵn sàng bỏ ra 1 số lượng lớn tài sản để chơi.”

“Các cơ quan chức năng chưa làm đúng phần việc của mình. Việc tìm ra những sàn vàng chui không khó, khi người dân biết thì cơ quan chức năng cũng có thể biết được. Tại sao không chụp bắt xử lý ngay mà phải đợi đến một thời gian dài khi mà nhà đầu tư đã lỗ rất nhiều, đã phá sản rồi, thậm chí

Cùng chuyên mục

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.