Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khối Chủ tịch nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khối Chủ tịch nước

Thứ 5, 18/03/2021 | 19:19
0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khối Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử ở khối Quốc hội..

Ngày 18/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, chủ trì Hội nghị hiệp thương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, các đại biểu dự hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình Hội nghị. Còn những vấn đề khác, đại biểu quan tâm, Ban Thường trực sẽ phối hợp, thống nhất với các cơ quan hữu quan để báo cáo, thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật...

Tiêu điểm - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khối Chủ tịch nước

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Báo cáo về tình hình giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trong tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 207 đại biểu. Đến nay các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 205 người.

205/205 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đều được 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu. Trong đó có 204 người, cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay và 1 người được bày tỏ tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo Dân trí, theo danh sách hiệp thương được thông qua, trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Bí thư Trung ương Đảng cũng như nhiều Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại được giới thiệu ứng cử tại những cơ quan khác nơi công tác đương nhiệm. Như, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ở khối Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ở khối Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử ở khối Quốc hội...

Cụ thể, khối cơ quan Đảng: Có 11 người, trong đó 7 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Nội Chính T.Ư Phan Đình Trạc và Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú.

Ngoài ra, còn có 3 Ủy viên Ban Bí thư và 1 Ủy viên T.Ư Đảng là: Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. 

Khối Chủ tịch nước có 3 người, gồm: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Khối Chính phủ: Có 15 người, gồm các ông bà: Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Phó ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng; Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phan Văn Giang; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Khối Quốc hội: Có 130 người, trong đó có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam Trần Quang Phương.

Khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có 29 người, trong đó có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt; Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc…

Khối Quân đội có 12 người, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương; Tư lệnh Quân khu 9 Nguyễn Xuân Dắt…

Khối Công an có 2 người là Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Lê Tấn Tới.

Ba khối cơ quan chỉ giới thiệu 1 người ứng cử là khối TAND tối cao, người được giới thiệu ứng cử là Chánh án TAND Nguyễn Hòa Bình; khối VKSND tối cao, người được giới thiệu là Viện trưởng VKSND Lê Minh Trí; khối Kiểm toán Nhà nước, người được giới thiệu là ông Trần Sỹ Thanh (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội).

H.H (T/h)

Gần 2.300 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Thứ 3, 16/03/2021 | 15:22
Từ sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 2.278 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11

Thứ 2, 15/03/2021 | 15:32
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ...

Ngày 15/3, UBTVQH cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Thứ 2, 15/03/2021 | 06:44
Ngày 15/3/2021, Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.