TT Trump đổ lỗi cho các chính trị gia vì không tổ chức được lễ diễu binh hoành tráng

TT Trump đổ lỗi cho các chính trị gia vì không tổ chức được lễ diễu binh hoành tráng

Thứ 7, 18/08/2018 | 13:53
0
Không thể tổ chức được lễ diễu binh hoành tráng vì chi phí quá tốn kém, Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho các chính trị gia ở Thủ đô Washington D.C.

Theo nguồn tin từ AP, sau khi bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố không thể tổ chức diễu binh vì quá tốn kém, ngày 17/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức chỉ trích các chính trị gia ở Thủ đô Washington D.C.

Tiêu điểm - TT Trump đổ lỗi cho các chính trị gia vì không tổ chức được lễ diễu binh hoành tráng

Tổng thống Trump thất vọng vì không thể tổ chức được lễ diễu binh hoành tráng. (Ảnh: AFP).

Tổng thống Trump cho rằng, chi phí tổ chức diễu binh đã bị đội giá "do các chính trị gia quản lý Thủ đô Washington kém cỏi", khiến cho chi phí "cao một cách phi lý". Theo ông Trump, những chính trị gia này có ý định kiếm lời từ kế hoạch duyệt binh.

Sau kế hoạch duyệt binh thất bại, ông Trump cho biết, ông sẽ dự một lễ diễu hành tại căn cứ quân sự Andrews. Ngày 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Paris để dự lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến I.

Trước đó, theo thông báo của Lầu Năm Góc được công bố ngày 16/8, lễ diễu binh kỷ niệm ngày Cựu chiến binh Mỹ và kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I vào tháng 11 không thể tổ chức vì mức kinh phí đã đội lên tới 92 triệu USD.

Tiêu điểm - TT Trump đổ lỗi cho các chính trị gia vì không tổ chức được lễ diễu binh hoành tráng (Hình 2).

Tổng thống Trump tham dự lễ duyệt binh tại Pháp năm 2017. (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, 50 triệu USD được chi cho máy bay, trang thiết bị, nhân sự và một số lực lượng hỗ trợ tại Washington. Chi phí còn lại dành cho các cơ quan khác và chủ yếu để đảm bảo an ninh.

Dự kiến ban đầu cuộc duyệt binh có sự tham gia của đại diện từ 5 binh chủng quân đội Mỹ, gồm: Bộ binh, không quân, hải quân, thủy quân lục chiến và phòng vệ bờ biển.

Hồi đầu năm, Nhà Trắng ước tính chi phí duyệt binh vào khoảng 10-30 triệu USD, dựa trên mức chi ngân sách cho những cuộc duyệt binh trước đó.

Người đề ra ý tưởng quân đội Mỹ tổ chức duyệt binh là Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi là khách mời danh dự, chứng kiến cuộc duyệt binh hoành tráng mừng ngày Quốc khánh Pháp vào năm 2017.

Tổng thống Trump ca ngợi màn phô diễn hoành tráng của người Pháp và cho rằng, một cuộc duyệt binh sẽ "khích lệ tinh thần nước Mỹ".

Mộc Trà (tổng hợp)

Gặp mặt ông Putin, Tổng thống Trump được khen "giỏi hơn" người tiền nhiệm

Thứ 3, 24/07/2018 | 19:00
Tổng thống Trump đã vượt qua người tiền nhiệm Obama bằng cách mở cuộc đối thoại với Nga và cố gắng cải thiện mối quan hệ với một siêu cường của thế giới.

Bí ẩn máy bay lạ tiếp cận sân golf của Tổng thống Trump

Thứ 2, 23/07/2018 | 15:24
Một máy bay dân sự cỡ nhỏ đã tiếp cận sân golf riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New Jersey. Tuy nhiên, máy bay này ngay lập tức đã bị máy bay của Mỹ chặn lại.

Tổng thống Trump được ca ngợi vì mời ông Putin thăm Mỹ

Chủ nhật, 22/07/2018 | 20:05
Lời mời ông Putin thăm Mỹ được đánh giá là một trong những bước đi vô cùng hợp lý mà Tổng thống Trump từng thực hiện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.