TT Trump: Nga ‘khôn’ hơn Mỹ trong hiệp ước New START

TT Trump: Nga ‘khôn’ hơn Mỹ trong hiệp ước New START

Thứ 7, 11/02/2017 | 10:13
0
Trong cuộc điện đàm đầu tiên với tư cách Tổng thống Mỹ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích hiệp ước vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ là “thỏa thuận tồi”.

New START là “thỏa thuận tồi” với Mỹ

Hôm 28/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên và được đánh giá là thành công. Tuy nhiên, những tiết lộ mới đây của hãng tin Reuters lại cho thấy nhận định trên chưa chắc đã đúng, bởi trong cuộc điện đàm, ông Trump đã gọi hiệp ước triển khai đầu đạn hạt nhân giữa Moscow và Washington là “thỏa thuận tồi” đối với Mỹ.

Tiêu điểm - TT Trump: Nga ‘khôn’ hơn Mỹ trong hiệp ước New START

 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với người đồng cấp Putin vào ngày 28/1. 

Theo tiết lộ của hai quan chức Mỹ với Reuters, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu khả năng sẽ tiếp tục kéo dài thời hạn với hiệp ước 2010 mang tên New START, ông Trump đã ngừng lại để hỏi các trợ lý đây là hiệp ước gì.

Sau khi biết rằng đây là Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, ông Trump nhận định đó là một trong số những thỏa thuận tồi mà chính quyền tiền nhiệm Barack Obama đã thảo luận với Nga. Theo ông Trump, New START chỉ có lợi với Nga.

Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về chi tiết cuộc gọi. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho hay, ông Trump biết hiệp ước New START là gì và ông chỉ quay sang hỏi các trợ lý để xin thêm ý kiến trong cuộc gọi với ông Putin.

“Đó là một cuộc điện đàm hiệu quả. Không phải ông ấy (Donald Trump) không biết hiệp ước đó là gì. Ông ấy chỉ muốn xin thêm ý kiến”, đại diện Nhà Trắng cho biết thêm. 

Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào năm 2018, quy định rằng mỗi nước phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai xuống còn không quá 1.550 đầu đạn – xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hiệp ước cũng giới hạn việc triển khai tên lửa ở đất liền và tàu ngầm, máy bay ném bom có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân.

Trong một phiên tranh luận của kỳ bầu cử năm 2016, ông Trump khẳng định Nga đã “khôn ngoan”, có lợi hơn Mỹ trong hiệp ước trên. Theo ông, New START cho phép Moscow tiếp tục sản xuất đầu đạn hạt nhân, còn Washington thì không thể.

Hai thành viên đảng Dân chủ từ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Edward J.Markey đã chỉ trích Tổng thống Trump về việc chê bai một thỏa thuận có ý nghĩa như vậy.

“Không thể không nhắc tới những sơ suất của một tổng thống Mỹ không biết những kiến thức cơ bản về chính sách hạt nhân và kiểm soát vũ khí. New START rõ ràng khiến cho đất nước chúng ta an toàn hơn, và điều đó đã được nhiều chuyên gia an ninh khẳng định”, ông Shaheen nói.

Ông Daryl Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí Mỹ đặt tại Washington, nói: “Không may thay, ông Trump dường như không hiểu giá trị của hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân và sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân”.

Trong phiên điều trần phê chuẩn chức vụ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Mỹ cần “hợp tác với Nga và đề nghị Moscow thực hiện đúng những cam kết theo hiệp ước New START cũng như đảm bảo những trách nhiệm của Washington”.

Hiện tại, điện Kremlin vẫn chưa đưa ra phản ứng gì về những bình luận nói trên.

Ông Trump có chuẩn bị trước điện đàm?

Cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump với ông Putin khiến nhiều người lo ngại rằng ông không hề chuẩn bị trước cho các cuộc thảo luận với những nhà lãnh đạo thế giới.

Tiêu điểm - TT Trump: Nga ‘khôn’ hơn Mỹ trong hiệp ước New START (Hình 2).

 Tấm banner cỡ lớn được treo tại Danilovgrad, Montenegro (một quốc gia ở Balkan) có ghi dòng chữ: "Hãy cùng nhau khiến thế giới vĩ đại trở lại lần nữa". 

Thông thường, trước mỗi cuộc điện đàm với một nhà lãnh đạo nước ngoài, tổng thống sẽ thường nhận được văn bản tóm gọn những điểm cần lưu ý về nội dung thảo luận. Văn bản này được chuẩn bị bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cùng những cơ quan liên quan, gồm Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và những cơ quan tình báo.

Ngay trước khi cuộc gọi diễn ra, tổng thống cũng sẽ được cố vấn an ninh quốc gia và phụ tá cấp cao truyền đạt lại trực tiếp.

Theo hai quan chức Mỹ giấu tên, trước cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, ông Trump không nhận được những văn bản kể trên từ các chuyên gia Nga cũng như NSC và những cơ quan tình báo.

Trước khi điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump cũng từng thảo luận qua điện thoại với nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác, trong đó ông thường chỉ trích về những thỏa thuận của chính quyền tiền nhiệm về các lĩnh vực thương mại, người nhập cư và kiểm soát vũ khí.

Theo Reuters, New START có thể sẽ được kéo dài thêm 5 năm nữa, tới năm 2021 nếu hai bên đồng ý. Nếu điều đó không xảy ra, hai cường quốc về hạt nhân sẽ không còn bị giới hạn bởi hiệp ước, thế giới có thể sẽ bước vào một giai đoạn chạy đua vũ trang mới. 

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.