Tử hình 5 bị cáo trong đường dây ma túy của Tuấn Lay

Tử hình 5 bị cáo trong đường dây ma túy của Tuấn Lay

Thứ 3, 30/05/2017 | 21:07
0
Do số lượng ma túy cực kỳ lớn nên HĐXX đã tuyên án tử hình đối với 5 bị cáo tham gia đường dây xuyên Việt này.

Ngày 30/5, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên tòa lưu động tại hội trường trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Phan Đình Tuấn (SN 1971), tức Tuấn Lay và đồng phạm trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 294 bánh heroin.

Các cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Phan Đình Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi mua bán trái phép 294 bánh heroin (tương đương hơn 102kg); Vũ Thành Trung (SN 1964) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 162 bánh heroin (hơn 81,5kg); Hồ Sự Cơ (SN 1983) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 162 bánh heron (gần 56,5kg); Nguyễn Quốc Thắng (SN 1977) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 60 bánh heroin (gần 46kg); Phan Thanh Tòn (SN 1989) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép 60 bánh heroin (gần 21kg). Riêng Nguyễn Thị Hương (SN 1968) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm.

Hồ sơ điều tra - Tử hình 5 bị cáo trong đường dây ma túy của Tuấn Lay

Tuấn (đeo kính) và các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 15/2/2014, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cục Phòng chống tội phạm ma túy bộ Công an, bắt quả tang Hồ Sự Cơ có hành vi vận chuyển 60 bánh heroin.

Từ lời khai của Hồ Sự Cơ, cơ quan chức năng bắt Phạm Thanh Tòn. Tại cơ quan điều tra, Tòn khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để lấy 10 triệu tiền công. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, số ma túy trên là của Phan Đình Tuấn.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, vào tháng 11-12/2013, dù đang chấp hành bản án 10 năm về tội Giết người, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại trại giam Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Phan Đình Tuấn 3 lần điện thoại nói Hồ Sự Cơ đến huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự đưa vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung.

Mỗi lần giao dịch, Tuấn trả cho Cơ 100 triệu đồng. Số tiền bán ma túy, Cơ mang về bàn giao cho Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga (con của bị cáo Nguyễn Thị Hương).

Ngoài ra, cũng trong tháng 11/2013, từ trại giam Bình Điền, Phan Đình Tuấn 2 lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng đến ngã ba Bãi Vọt, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nhận 82 bánh heroin từ Phan Văn Sự mang vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung. Mỗi lần Tuấn trả cho Thắng 3.000 USD. Số tiền bán ma túy cho Trung được Thắng giao cho Nguyễn Thị Hương như chỉ đạo của Tuấn.

Tháng 2/2014, Tuấn mãn hạn tù. Theo chỉ đạo của hắn, Thắng nhận 50 bánh heroin từ Phan Văn Sự, giao cho Vũ Thành Trung đưa vào Đồng Nai bán cho Thái Văn Đình.

Tuy nhiên, số tiền bán ma túy lần này bị đồng bọn của Đình cướp mất. Tuấn cùng Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Quốc Thắng và Vũ Thành Trung vào Sài Gòn tìm Thái Văn Đình để đòi lại tiền nhưng không thấy. Do bị mất tiền nên Tuấn không trả công cho Thắng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Phan Đình Tuấn và Nguyễn Thị Hương có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Hương biết việc Tuấn mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí nhưng không tố giác với cơ quan chức năng, để đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội.

Hồ sơ điều tra - Tử hình 5 bị cáo trong đường dây ma túy của Tuấn Lay (Hình 2).

 Mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng bị cáo Cơ vẫn chịu mức án tử hình do số lượng ma túy tham gia mua bán quá lớn

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Tuấn và Cơ cho rằng, người đứng đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Thị Hương. Trong thời gian Tuấn thi hành án tại trại giam, vì giữa hai người có tình cảm với nhau nên Tuấn đã giới thiệu mối hàng và nơi tiêu thụ cho Hương. Số tiền thu về từ việc mua bán ma túy Hương nắm hết, còn Tuấn không được đồng nào.

Ngoài ra, luật sư của Cơ cũng kiến nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì đã tố giác đường dây buôn bán, vận chuyển heroin của Tuấn.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX cho rằng, VKS truy tố 5 bị cáo tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Hương tội Không tố giác tội phạm là đúng người, đúng tội. Vì vậy, HĐXX tuyên án Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Phan Thanh Tòn, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng tử hình; riêng bị cáo Nguyễn Thị Hương bị xử 12 tháng tù.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.